Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp

QUANG MINH |

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh hoạt động hợp tác với doanh nghiệp để đưa học sinh, sinh viên năm cuối đi thực hành, thực tập và tham gia vào các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành đổi mới và phát triển GDNN, xử lý những vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Đơn vị đã theo dõi, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đưa học sinh, sinh viên trở lại trường học tập trung và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2022.

Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh, đào tạo theo hướng mở, linh hoạt kết hợp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo phù hợp trong tình hình mới, như: tư vấn tuyển sinh, tổ chức đào tạo trực tuyến, thực hiện “3 tại chỗ” tại một số trường có ngành/nghề bắt buộc phải thực hành, thực tập trực tiếp….

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh hoạt động hợp tác với doanh nghiệp để đưa học sinh, sinh viên năm cuối đi thực hành, thực tập và tham gia vào các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách về giáo dục nghề nghiệp đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, hiện đại và hội nhập quốc tế. Triển khai rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, địa phương theo lộ trình của Nghị quyết 19-NQ/TW và quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai dự án thành lập 3 trung tâm quốc gia thực hành vùng; khảo sát, tiếp nhận các trường thuộc Bộ ngành về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.  

Đơn vị thực hiện các giải pháp đột phá mạnh mẽ, phát triển và đổi mới giáo dục nghề nghiệp; chuẩn hóa và phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý các cấp; triển khai thực hiện Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp lên hạng I đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ quản lý...

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị cho Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13

QUANG MINH |

Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức vào năm lẻ sau các đợt bùng phát của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới.

Thần tài gõ cửa: Nghề sửa khóa mở ra tương lai cho người đàn ông khuyết tật

An Nhiên |

Chương trình Thần tài gõ cửa tuần này mang đến câu chuyện của anh Lý Thanh Tuấn (1976, Trà Vinh) - người đàn ông khuyết tật gắn bó với nghề sửa khóa hơn 20 năm, cùng nghề đi qua những thăng trầm.

Tăng cường công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

QUANG MINH |

Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên cả nước đã tuyển sinh được hơn 920.000 người trong 6 tháng đầu năm.

Cindy Thái Tài và những trải lòng thuở vào nghề 

DI PY |

Cindy Thái Tài cho biết vào những ngày đầu chập chững đi hát, một ngôi sao hàng đầu khi đó đã bày tỏ thái độ cực kỳ gay gắt vì không muốn đứng cùng sân khấu với cô.

Chuẩn bị cho Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13

QUANG MINH |

Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức vào năm lẻ sau các đợt bùng phát của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới.

Thần tài gõ cửa: Nghề sửa khóa mở ra tương lai cho người đàn ông khuyết tật

An Nhiên |

Chương trình Thần tài gõ cửa tuần này mang đến câu chuyện của anh Lý Thanh Tuấn (1976, Trà Vinh) - người đàn ông khuyết tật gắn bó với nghề sửa khóa hơn 20 năm, cùng nghề đi qua những thăng trầm.

Tăng cường công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

QUANG MINH |

Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên cả nước đã tuyển sinh được hơn 920.000 người trong 6 tháng đầu năm.

Cindy Thái Tài và những trải lòng thuở vào nghề 

DI PY |

Cindy Thái Tài cho biết vào những ngày đầu chập chững đi hát, một ngôi sao hàng đầu khi đó đã bày tỏ thái độ cực kỳ gay gắt vì không muốn đứng cùng sân khấu với cô.