Lao động trẻ chủ động nắm bắt cơ hội

QUANG MINH |

Các doanh nghiệp cần có sự hợp tác giữa các bên liên quan để xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho lao động trẻ.

Theo báo cáo tác động của dịch COVID- 19 đến tình hình lao động, việc làm tại Việt Nam của Tổng Cục thống kê công bố trong quý 3.2021, cả nước có hơn 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 khiến họ bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập.

Trao đổi về nhóm lao động trẻ tại tọa đàm trực tuyến "Việc làm thoả đáng trong bối cảnh COVID-19", bà Nguyễn Ngọc Hằng - Quản lý Trung tâm REACH miền Bắc cho biết, vấn đề việc làm cho lao động trẻ, đặc biệt là thanh niên khuyết tật trong bối cảnh đại dịch là một thách thức lớn.

Bà Hằng cho biết: “Khi chúng tôi tiếp cận các nhóm thiếu niên yếu thế, chúng tôi thấy rằng các bạn trẻ làm khối dịch vụ hầu như không có việc làm, những bạn khối công nghệ không quá khó khăn nhưng nhìn chung vẫn bị ảnh hưởng. Từ đó, nhiều bạn trẻ có suy nghĩ rằng các ngành nghề dịch vụ như du lịch, nhà hàng,... đang rất bấp bênh".

Cũng trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) cho rằng, doanh nghiệp cần đảm bảo việc làm thoả đáng bao gồm cơ hội đào tạo và tiếp cận nghề nghiệp có chất lượng cho lao động trẻ.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo các điều kiện chi trả, phúc lợi, giờ làm việc, điều kiện làm việc, quan tâm tới cha mẹ trẻ, phụ nữ mang thai, cho con bú, cha mẹ nuôi con nhỏ, hay tạo môi trường làm việc an toàn. Đầu tư vào những người làm việc của doanh nghiệp, chính là đầu tư vào sự bền vững của doanh nghiệp.

Chia sẻ về vấn đề việc làm cho nhóm lao động trẻ, thanh thiếu niên, Bà Lê Minh Thảo – Tư vấn về Quyền Trẻ em và Doanh nghiệp, UNICEF Việt Nam cho hay, nền kinh tế và công nghệ số hoá đang phát triển, những kỹ năng truyền thống có thể thay thế bằng trí tuệ nhân tạo. Hiện tại, các hình thức việc làm cũng dần thay đổi khi cách thức làm việc thay đổi, hay cách xu thế kết nối, liên kết toàn cầu thay đổi.

Điều này tạo ra sự chuyển đổi trong xu hướng việc làm và tuyển dụng, đồng thời thanh thiếu niên có thể sẽ bị thiếu hụt về kỹ năng.

Việc đầu tư vào thế hệ trẻ là khoản đầu tư thông minh và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Các bạn trẻ cũng cần chủ động nắm bắt các cơ hội, biết mình cần gì, muốn gì để có thể tiếp cận các cơ hội đến từ các doanh nghiệp.

Bà Thảo cũng đưa ra một số đề xuất cho doanh nghiệp như tăng cường năng lực kết nối để tạo điều kiện thuận lợi cho các sáng kiến việc làm trong toàn ngành và đẩy mạnh quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và các bên liên quan khác.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 116.100 lao động được giải quyết việc làm trong 9 tháng

QUANG MINH |

9 tháng năm 2021, tác giải quyết việc làm tại Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Quy định ghi nhận các khoản phụ cấp trong hợp đồng lao động

Minh Hương |

Bên cạnh tiền lương, các khoản phụ cấp cũng được người lao động rất quan tâm. Vậy có bắt buộc phải ghi rõ các khoản phụ cấp vào hợp đồng lao động?

Người lao động sẽ được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online

Minh Hương |

Chính phủ yêu cầu xử lý dịch vụ công hỗ trợ giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong tháng 10.2021.

Hà Nội: 116.100 lao động được giải quyết việc làm trong 9 tháng

QUANG MINH |

9 tháng năm 2021, tác giải quyết việc làm tại Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Quy định ghi nhận các khoản phụ cấp trong hợp đồng lao động

Minh Hương |

Bên cạnh tiền lương, các khoản phụ cấp cũng được người lao động rất quan tâm. Vậy có bắt buộc phải ghi rõ các khoản phụ cấp vào hợp đồng lao động?

Người lao động sẽ được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online

Minh Hương |

Chính phủ yêu cầu xử lý dịch vụ công hỗ trợ giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong tháng 10.2021.