Sự cô đơn
Bỏ vợ thụt lùi về nhan sắc để đến với những cô tình nhân trẻ hơn đã khiến cho cuộc sống của một người đàn ông ngoại tình trở nên “trước sướng khổ sau”. Không có mấy người tình trẻ lại chấp nhận ở bên cạnh để chăm sóc, bầu bạn hay thấu hiểu một người chênh lệch lớn ở tuổi tác.
Những cô tình nhân trẻ lúc này sẽ chỉ quan tâm đến tiền bạc, tài sản của người đàn ông mà không hề mảy may chút nào đến tình hình sức khỏe. Vì đơn giản, họ chỉ quan tâm dùng tiền của người đàn ông để phục vụ cho những sở thích cá nhân. Chính vì vậy, người đàn ông ngoại tình tuổi trung niên thường sẽ có khả năng cao là phải đối mặt với sự cô đơn và lạnh lẽo trong những năm tháng cuối cuộc đời.
Không được tôn trọng
Những người đàn ông ngoại tình, đặc biệt là tầm tuổi tuổi trung niên khi đã có con lớn đều phải gánh chịu hậu quả này. Con cái sẽ không còn tôn trọng cha bởi vì những sai lầm là bỏ bê mẹ và hạnh phúc gia đình để chạy theo thú vui riêng. Chưa kể những việc này còn ảnh hưởng nhiều đến công việc bởi niềm tin và hình ảnh sụt giảm trong mắt đồng nghiệp. Thậm chí trong mắt họ, người đàn ông ngoại tình tuổi trung niên sẽ luôn là người thiếu chín chắn, chưa biết coi trọng điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống.