Liêu Hà Trinh: Phụ nữ không nên “vung tay quá trán”

An Nhiên |

MC Liêu Hà Trinh ủng hộ quan điểm phụ nữ đam mê đồ hiệu là điều chính đáng nhưng đừng “vung tay quá trán” để sở hữu món đồ đắt tiền nếu thật sự không cần thiết.

Chương trình Phụ nữ ngày nay số vừa phát sóng xoay quanh chủ đề “Ranh giới của chỉn chu và xa xỉ”.

Nhắc đến đề tài “mê đồ hiệu”, diễn viên Phạm Hy cho biết mình không thích sử dụng đồ đắt tiền, lí do được nam diễn viên thẳng thắn cho hay: “Thứ nhất Hy không có tiền mua. Thứ hai, lỡ có tiền mà mua rồi thì cũng phải giữ gìn rất mệt. Đối với Hy, không phải cứ đồ đắt tiền nào cũng đều phù hợp với mình, nó còn phải phù hợp với vóc dáng, màu da... của mình nữa”.

Trái với nam diễn viên, MC Ngọc Tiên cho biết bản thân lại thích được dùng đồ hiệu hơn, mặc dù không quá dư dả. Vì việc sử hữu món đồ xa xỉ đối với cô sẽ khiến bản thân tự tin hơn phần nào khi đứng trước người đối diện.

Liêu Hà Trinh cũng chia sẻ, mặc dù làm nghệ thuật nhưng cô cũng không phải có quá nhiều đồ hiệu trong tủ quần áo của mình và cho rằng chỉ cần ăn mặc chỉn chu là được. “Trinh không diện đồ qua loa. Vì tính chất công việc MC phải xuất hiện trước công chúng nên việc lựa chọn trang phục cũng phải phù hợp”, Liêu Hà Trinh cho biết.

Bên cạnh đó, nữ MC này cũng cho rằng bản thân cũng rất kỹ tính trong việc lựa chọn trang phục cho từng hoàn cảnh khác nhau như không được phép mặc váy quá ngắn, cẩu thả trong việc phối đồ, trang điểm… nhằm giữ hình ảnh trước công chúng.

Chuyên gia tâm lý Linh Trang cho rằng sự chỉn chu là điều phụ nữ nên hướng tới khi xuất hiện ở bất cứ ở đâu. Vì điều này sẽ khiến cho người đối diện dành thiện cảm và cũng là cách người phụ nữ tôn trọng, ý thức về bản thân. Cô cũng bày tỏ rằng, dù phụ nữ đam mê hay mong muốn sở hữu một món đồ hiệu thì đây hoàn toàn là một điều rất chính đáng.

“Ví dụ nếu người phụ nữ làm ra được một số tiền chỉ 10 triệu mỗi tháng, thì việc mua hay sử dụng một món đồ hiệu nào thì chúng ta cũng không nên quan tâm, vì nó là tiền của cô ấy lao động làm ra. Trừ khi, cô ấy chưa đóng tiền nhà, chưa mua bảo hiểm sức khoẻ, đóng học phí cho con mà vẫn mua sắm cho mong muốn của mình thì đó là hoang phí rồi”, chuyên gia tâm lý Linh Trang bày tỏ.

“Phụ nữ nên ưu tiên mua món đồ theo nhu cầu của bản thân, thỉnh thoảng có thể mua những món đồ đắt tiền, phù hợp với tính chất công việc và điều kiện kinh tế thay vì mua sắm thoải mái theo mong muốn của bản thân sẽ thành ra hoang phí”, cô chia sẻ thêm.

Đồng quan điểm với nữ chuyên gia về việc “không vung tay quá trán” để sở hữu món đồ đắt tiền, Liêu Hà Trinh cho rằng: “Thà mua một chiếc túi 20 đồng mà bên trong có 280 đồng, còn hơn là sở hữu chiếc túi 300 đồng mà bên trong lại không có gì”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Sao nữ 11 tháng 5 ngày, Hương vị tình thân nổi tiếng nhờ đóng vai giúp việc

An Nhiên |

Cô Hoan (Anh Thơ) của "11 tháng 5 ngày", Sâm (Minh Cúc) trong "Hương vị tình thân" được khán giả đón nhận nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên.

Tăng Thanh Hà đón tuổi 35

An Nhiên |

Trong ngày đón tuổi mới, "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà mong bình yên và mọi người luôn khoẻ mạnh.

Vai diễn ấn tượng của Ngọc Lan

An Nhiên |

Để đảm nhận vai bà Diễm trong phim "Mặt nạ gương", Ngọc Lan chấp nhận tăng cân, trang điểm đậm để phù hợp với nhân vật.

Liêu Hà Trinh thổ lộ từng bị khán giả phàn nàn cách dẫn chương trình

An Nhiên |

Liêu Hà Trinh tiết lộ, nhiều khán giả còn bảo rằng rất nhức đầu khi nghe cô dẫn chương trình.

Sao nữ 11 tháng 5 ngày, Hương vị tình thân nổi tiếng nhờ đóng vai giúp việc

An Nhiên |

Cô Hoan (Anh Thơ) của "11 tháng 5 ngày", Sâm (Minh Cúc) trong "Hương vị tình thân" được khán giả đón nhận nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên.

Tăng Thanh Hà đón tuổi 35

An Nhiên |

Trong ngày đón tuổi mới, "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà mong bình yên và mọi người luôn khoẻ mạnh.

Vai diễn ấn tượng của Ngọc Lan

An Nhiên |

Để đảm nhận vai bà Diễm trong phim "Mặt nạ gương", Ngọc Lan chấp nhận tăng cân, trang điểm đậm để phù hợp với nhân vật.

Liêu Hà Trinh thổ lộ từng bị khán giả phàn nàn cách dẫn chương trình

An Nhiên |

Liêu Hà Trinh tiết lộ, nhiều khán giả còn bảo rằng rất nhức đầu khi nghe cô dẫn chương trình.