Muốn dạy trẻ nên người cần nói không với các điều sau đây?

ĐÌNH DY |

Không nên nuông chiều con cái quá mức để tránh trẻ trở nên hư hỏng. Gặp 4 điều dưới đây, cha mẹ phải dứt khoát nói không với các con.

Trẻ không tuân thủ quy tắc

Bố mẹ cần đặt ra 1 số quy tắc nhất định, điều này không chỉ cho phép trẻ hiểu rõ hơn khái niệm đúng, sai, mà còn giúp trẻ rèn luyện tính tự giác, khả năng kiểm soát mọi vấn đề.

Nếu trẻ đòi bật tivi mới chịu ăn, mà bạn cho phép chúng, thì ngày hôm sau, cứ đến bữa ăn, chúng sẽ đòi bạn mở tivi. Vì thế, ngay khi trẻ mè nheo, cần nói "không" và đặt ra quy tắc cho trẻ, ví dụ: ăn cơm xong mới được xem. Chính những quy tắc mà bạn đặt ra sẽ giúp củng cố, phát triển khả năng điều chỉnh hành vi của trẻ, để trẻ có thể hợp tác với mọi người.

Trẻ làm phiền người khác

Rất nhiều trẻ được cha mẹ nuông chiều sẽ sinh hư: nếu không được thỏa mãn ý mình sẽ đánh cha mẹ, cắn bạn bè để giành đồ chơi... Dù đây là sự phản kháng mang tính bản năng của trẻ, cha mẹ cũng cần phải sẵn sàng nói "không". Cần dạy cho trẻ hiểu việc làm đau người khác là không nên.

Trẻ làm điều nguy hiểm

Đôi khi bản thân chúng ta thấy trẻ có những hành vi nghịch ngợm ổ điện, trèo ban công, nghịch lửa trong phòng...

Việc phòng ngừa sự cố là an toàn nhất, vậy nên cha mẹ cần kiên quyết nói "không" với tình huống trẻ nghịch dại, để trẻ hiểu đó là một việc làm không được phép, vì sự an toàn của chính chúng.

Tuy nhiên, thay vì gay gắt ra lệnh "không được", bạn cũng nên giải thích cho con thấy tính nguy hiểm của sự việc, để trẻ hiểu được và tránh việc chúng lén lặp lại trò nghịch đó khi không có người lớn.

Trẻ trốn tránh trách nhiệm

Mọi đứa trẻ đều sợ bị phạt, nên không ít bé nảy sinh tâm lý sợ hãi, muốn trốn tránh trách nhiệm, thậm chí nói dối để tránh bị trừng phạt. Lúc này, cha mẹ nên chỉ cho con thấy thái độ đùn đẩy lỗi cho người khác là không nên, đồng thời hướng con đến việc nhận lỗi, sửa sai cho phù hợp. Nhờ thế, trẻ trưởng thành mới có ý thức trách nhiệm, trước là có trách nhiệm với bản thân, sau là những người xung quanh mình.

ĐÌNH DY
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ Hữu Thành: U90 vẫn xưng anh em, không cãi vã

ĐÌNH DY |

Năm nay nghệ sĩ Hữu Thành đã 87 tuổi, ông chia sẻ về tình cảm vợ chồng gắn bó sau hơn nửa thế kỷ:  "Vợ chồng ở với nhau 61 năm nhưng chưa bao giờ nặng lời, cãi vã hay mày - tao".

Cảm động trước câu chuyện bé sinh non 1,2kg thành người mẫu nhí

DÌNH DY |

Sinh con ra chỉ nặng vỏn vẹn 1,2kg, khi con được vài tháng chồng lại bỏ nhà theo người phụ nữ khác, hoàn cảnh của mẹ con cậu bé Thiên Ân khiến NSND Hồng Vân không kìm được cảm xúc và bật khóc.

Bình Tinh: “Nếu chồng có người thứ ba, tôi thà buông chứ không nắm”

ĐÌNH DY |

Nữ nghệ sĩ Bình Tinh đã có những chia sẻ dứt khoát về chuyện tình cảm. Cô cho biết sẽ không nhún nhường nếu chồng có người thứ 3.

Hai điều cần biết ở phụ nữ thông minh

THU LAN |

Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu người phụ nữ thông minh biết uyển chuyển và nắm bắt được hai điều cốt yếu ở trong cuộc sống. 

Nghệ sĩ Hữu Thành: U90 vẫn xưng anh em, không cãi vã

ĐÌNH DY |

Năm nay nghệ sĩ Hữu Thành đã 87 tuổi, ông chia sẻ về tình cảm vợ chồng gắn bó sau hơn nửa thế kỷ:  "Vợ chồng ở với nhau 61 năm nhưng chưa bao giờ nặng lời, cãi vã hay mày - tao".

Cảm động trước câu chuyện bé sinh non 1,2kg thành người mẫu nhí

DÌNH DY |

Sinh con ra chỉ nặng vỏn vẹn 1,2kg, khi con được vài tháng chồng lại bỏ nhà theo người phụ nữ khác, hoàn cảnh của mẹ con cậu bé Thiên Ân khiến NSND Hồng Vân không kìm được cảm xúc và bật khóc.

Bình Tinh: “Nếu chồng có người thứ ba, tôi thà buông chứ không nắm”

ĐÌNH DY |

Nữ nghệ sĩ Bình Tinh đã có những chia sẻ dứt khoát về chuyện tình cảm. Cô cho biết sẽ không nhún nhường nếu chồng có người thứ 3.

Hai điều cần biết ở phụ nữ thông minh

THU LAN |

Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu người phụ nữ thông minh biết uyển chuyển và nắm bắt được hai điều cốt yếu ở trong cuộc sống.