Chuyên gia trị liệu tâm lý của Trung tâm Mindalife, bà Lê Hoa cho rằng: “Phụ huynh không nên quá lo lắng. Mạng xã hội luôn ẩn chứa những thứ cả tích cực và tiêu cực. Khi thấy con có những biểu hiện lệch khỏi những quy chuẩn mình đặt ra, phụ huynh thường có tâm lý hoang mang. Từ đó vô tình gây ra những xung đột không đáng có với con cái”.
Nếu muốn con hướng đến những tích cực trên mạng xã hội, chuyên gia này đưa ra lời khuyên, phụ huynh cần phải có kết nối chặt chẽ con. Những mâu thuẫn từ sự can thiệp quá nhiều vào cảm xúc là nguyên nhân dẫn đến sự mất kết nối giữa cha mẹ và con cái.
Thay vì vội vã gay gắt lên án, phụ huynh nên tìm hiểu lý do từ đâu. Từ đó, đưa ra những hành động cụ thể để giúp con cái hướng đến những thứ tốt đẹp hơn.
Chuyên gia tâm lý Lê Hoa cho rằng, các bậc cha mẹ nên học cách kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình. Nếu đã cho việc quan tâm của con là nhiệm vụ thì hãy đặt cho mình nhiệm vụ phải hiểu và đồng cảm cùng con.
"Đừng cấm đoán con mà nên chỉ cho con biết điều cần làm. Tăng những hoạt động thể chất là một trong những cách rất tốt để gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con cái", chuyên gia này nhấn mạnh.
Mặt khác, phụ huynh không nên sử dụng những từ ngữ miệt thị đến hình mẫu thần tượng của con cũng như bản thân con khi theo hình mẫu đó. Sử dụng từ ngữ nặng nề với con cái sẽ khiến trẻ cảm thấy ở trong trạng thái bị tấn công.
“Khi đó, mọi sự bóc tách đúng sai của cha mẹ đều trở nên khó nghe với con trẻ. Khi không có niềm vui nào của trẻ được bố mẹ thừa nhận, không có quan điểm nào của trẻ được đồng ý đồng nghĩa với việc trẻ sẽ rất khó chấp nhận những quan điểm của cha mẹ dù nó là đúng”, bà Lê Hoa nói.
Dành thời gian bàn luận vui vẻ về những chủ đề con thích. Từ đó rút ngắn rào cản giữa phụ huynh và con cái. Lùi lại một chút để hiểu về thế giới quan của con, khiến con cảm thấy mình được tôn trọng. Bố mẹ sẽ là chỗ dựa tin cậy quan trọng để con có thể chia sẻ tâm tư tình cảm. Khi ấy, mọi vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều.