Thanh Hiền chỉ ra 5 lý do khiến phụ nữ không dám ly hôn

An Nhiên |

Diễn viên Thanh Hiền cho biết, cô không thể nào chấp nhận được một người đàn ông gia trưởng và chỉ rõ lý do khiến người phụ nữ mãi khổ với những ông chồng tồi tệ.

Trong chương trình Có hẹn lúc 22 giờ lên sóng, Lê Hoàng, Hứa Minh Đạt, Quang Tuấn và Thanh Hiền có những góc nhìn đa dạng về vấn đề gia trưởng trong gia đình.

Theo đạo diễn Lê Hoàng, hầu hết tính gia trưởng đều xuất phát từ đàn ông trong gia đình. Tuy nhiên, đàn ông gia trưởng cũng “có this có that” bởi nếu người nào giỏi kiếm tiền, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình thì tính gia trưởng đó có thể sẽ được vợ con khuất phục.

Nhưng có những người đàn ông suốt ngày uống rượu, chơi bời, đánh đập vợ con mà vẫn gia trưởng hầu hết đều là những người tự ti, sợ bị chê bai nên càng thích quát nạt, ra oai. Tuy nhiên, nam đạo diễn lại cho rằng sự gia trưởng của đàn ông lại do người phụ nữ quá nhẫn nhịn và cam chịu.

Còn với Thanh Hiền, sự gia trưởng của đàn ông trong gia đình đều có mặt tốt và mặt xấu nhưng mặt tốt thường rất ít. Cô khá đồng tình với những quan điểm của Lê Hoàng bởi đàn ông giàu, giỏi mà gia trưởng còn “tạm” chấp nhận chứ những người vừa nghèo lại đánh đập vợ con mà còn gia trưởng thì không thể nào chấp nhận được.

Thanh Hiền còn chỉ ra lý do khiến người phụ nữ thường cam chịu, không dám ly hôn chồng dù anh ta vũ phu, gia trưởng.

Cô cho biết: “Thứ nhất, họ nghĩ đã lấy chồng là phải đi theo chồng. Thứ hai, họ sợ mình phải quyết đoán một điều gì đó. Thứ ba, họ sợ phải kết thúc một mối quan hệ này rồi sẽ không có một mối quan hệ khác. Thứ tư, phụ nữ còn sợ thay đổi và dễ dàng chấp nhận mọi chuyện vì mong con có đầy đủ bố mẹ. Thứ năm, người phụ nữ không có kinh tế, không đi làm nên phụ thuộc vào đàn ông”.

Vợ cũ nghệ sĩ Gia Bảo cũng tiết lộ bạn trai của mình cũng có tính gia trưởng vì hay kiểm soát mọi hoạt động và mọi cuộc gặp gỡ của cô với bạn bè. Tuy nhiên, Thanh Hiền cũng có “bí kíp” để khiến bạn trai không còn phải ghen tuông và kiểm soát cô.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Khám phá cách chăm con của sao nữ "Bánh mì ông Màu" - Yeye Nhật Hạ

An Nhiên |

Trong những ngày ở nhà, Yeye Nhật Hạ dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Cô cũng trổ tài cắt tóc cho con gái, thế nhưng “thành quả” lại khiến khán giả dở khóc dở cười.

Thu Thủy: Quay lại với người yêu cũ là điều sai lầm lớn nhất trong tình yêu

An Nhiên |

Trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, Thu Thủy cho rằng không nên quay lại với người yêu cũ vì sẽ không có được hạnh phúc.

Lê Hoàng: Trấn Thành gia trưởng nhưng phụ nữ chấp nhận được vì quá giỏi

An Nhiên |

Trong chương trình "Có hẹn lúc 22 giờ", đạo diễn Lê Hoàng cho rằng người đàn ông có thể gia trưởng nếu có “sức mạnh” thực sự, và người phụ nữ sẵn sàng dựa dẫm, phụ thuộc vào người đàn ông đó, như Trấn Thành.

Lê Hoàng: Nghệ sĩ “bán” hình ảnh cho công chúng nên luôn phải trau chuốt

An Nhiên |

“Chúng ta làm nghệ sĩ thì hãy nhớ một điều là chúng ta bán con người, bán hình ảnh của mình cho công chúng. Mà một khi mình đã bán thì phải trau chuốt nó”, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ.

Khám phá cách chăm con của sao nữ "Bánh mì ông Màu" - Yeye Nhật Hạ

An Nhiên |

Trong những ngày ở nhà, Yeye Nhật Hạ dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Cô cũng trổ tài cắt tóc cho con gái, thế nhưng “thành quả” lại khiến khán giả dở khóc dở cười.

Thu Thủy: Quay lại với người yêu cũ là điều sai lầm lớn nhất trong tình yêu

An Nhiên |

Trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, Thu Thủy cho rằng không nên quay lại với người yêu cũ vì sẽ không có được hạnh phúc.

Lê Hoàng: Trấn Thành gia trưởng nhưng phụ nữ chấp nhận được vì quá giỏi

An Nhiên |

Trong chương trình "Có hẹn lúc 22 giờ", đạo diễn Lê Hoàng cho rằng người đàn ông có thể gia trưởng nếu có “sức mạnh” thực sự, và người phụ nữ sẵn sàng dựa dẫm, phụ thuộc vào người đàn ông đó, như Trấn Thành.

Lê Hoàng: Nghệ sĩ “bán” hình ảnh cho công chúng nên luôn phải trau chuốt

An Nhiên |

“Chúng ta làm nghệ sĩ thì hãy nhớ một điều là chúng ta bán con người, bán hình ảnh của mình cho công chúng. Mà một khi mình đã bán thì phải trau chuốt nó”, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ.