Ngày 24.9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Tạ Tấn Phước (SN 1992, ngụ quận 4) 13 năm tù về tội “giết người”.
Tại tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX bị cáo Phước mức án chung thân về tội giết người. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bị hại có một phần lỗi nên tuyên phạt bị cáo Phước án 13 năm tù.
Theo hồ sơ, bị cáo Phước từng lãnh 2 năm tù giam về tội cướp giật tài sản vào năm 16 tuổi. Sau đó, nam thanh niên này tiếp tục thụ án 3 năm, rồi 4 năm 6 tháng tù giam cùng về tội trên.
Theo cáo trạng, Tạ Tấn Phước nợ tiền Nguyễn Văn Hưng. Khoảng 20 giờ ngày ngày 11.12.2019, Phước gặp Hưng tại Riverside Palace. Hưng đòi tiền Phước không được quay ra chửi con nợ. Mất thể diện, nhưng do thấy bạn bè Hưng đông nên Phước bỏ đi.
Hơn một giờ sau, Phước được một thanh niên chở bằng xe máy, cầm mã tấu quay lại, gặp Hưng trên đường Nguyễn Khoái, đoạn thuộc phường 2, quận 4, liền truy đuổi. Sợ quá, Hưng bỏ chạy vào trụ sở Công an phường. Thấy vậy Phước bỏ đi.
Khuya đó, Hưng tiếp tục gọi điện cho Phước hẹn ra nói chuyện. Khi đến Công viên thuộc phường 2, quận 4 thì Phước gặp Hưng cùng hai thanh niên đi xe SH. Hưng kêu Phước lên xe cho đồng bọn chở đến nơi khác. Đến hẻm 360 Bến Văn Đồn, Hưng lại đòi tiền Phước. Từ đó cả hai xảy ra mâu thuẫn thách thức đánh nhau tay đôi. Hưng lấy dao đâm trúng mặt con nợ. Phước bỏ chạy và vấp ngã, “vô tình” nhặt được con dao, Phước đâm lại nhiều nhát vào Hưng. Bị đâm Hưng gục xuống, Phước cũng ngất xỉu. Cả hai được đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên Hưng đã tử vong trước khi nhập viện do vết thương quá nặng.
Ngày 17.12.2019, Phước bị công an bắt giữ.