Bom tấn Charlie and the Chocolate Factory dự kiến khởi chiếu 2023

DI PY |

Cách đây không lâu, phần phim tiền truyện của bom tấn phim thiếu nhi nổi tiếng một thời Charlie and the Chocolate Factory đã rục rịch khởi động với thông tin nam diễn viên trẻ đình đám Timothée Chalamet sẽ tham gia vào vai nam chính.

Theo thông tin mới nhất mà hãng Warner Bros. vừa tiết lộ, phim đã hoàn thành giai đoạn tiền kỳ và bắt đầu ghi hình tại Anh. Bên cạnh việc một lần nữa xác nhận sự tham gia của Chalamet và Paul King của Paddington trên ghế đạo diễn, WB cũng đồng thời tiết lộ dàn sao khủng và đội ngũ sản xuất từng giành nhiều giải thưởng của phim. 

Đây là lần thứ ba trong lịch sử, Warner Bros. mang nhân vật nổi tiếng Wonka của nhà văn Roald Dahl lên màn ảnh. Cả hai lần trước, Wonka đều xuất hiện như một phần trong câu chuyện Charlie and the Chocolate Factory, lần lượt với sự thể hiện của Gene Wilder trong phiên bản năm 1971 và Johnny Depp trong phiên bản năm 2005.

Tuy nhiên, trong lần trở lại màn ảnh này, Willy Wonka sẽ có phần phim của riêng mình với những tình tiết sáng tạo hoàn toàn mới mẻ. Wonka năm 2023 được coi là phần tiền truyện của Charlie and the Chocolate Factory, với những sự kiện xảy ra trước khi cậu bé Charlie Bucket xuất hiện. Gần như chưa có bất cứ thông tin cụ thể nào về cốt truyện chính của phim, song theo như những gì Warner Bros. tiết lộ, đây sẽ là “khởi đầu đầy sống động và đậm tính sáng tạo của một nhà sáng tạo trẻ thiên tài trước khi anh trở thành Mozart lẫy lừng của ngành công nghiệp Chocolate.”

Đảm nhận vai diễn đã trở thành biểu tượng với sự thể hiện của hai diễn viên gạo cội Gene Wilder và Johnny Depp, đây rõ ràng là một thử thách không nhỏ tiếp theo với sao trẻ Timothée Chalamet.

Bên cạnh Timothée Chalamet, phim cũng có sự tham gia của dàn sao đình đám như “Mr. Bean” Rowan Atkinson, Jim Carter của Downtown Abbey, Sally Hawkins của The Shape of Water hay “cây hài” Keegan-Michael Key. Đội ngũ sản xuất của phim, bên cạnh cái tên Paul King, còn là rất nhiều cộng sự của ông trong loạt phim Paddington. Nhà sản xuất David Heyman của loạt phim Harry Potter cũng sẽ tham gia quá trình chế tác Wonka. 

Phim dự kiến ra mắt vào 17.3.2023 và được phân phối toàn cầu bởi hãng Warner Bros. Pictures. 

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Bom tấn "Võ sĩ giác đấu" dự kiến có phần 2

DI PY |

Đạo diễn Ridley Scott cho biết sắp bắt tay vào làm phần tiếp theo của bom tấn "Gladiator" - tựa Việt: Võ sĩ giác đấu sau hơn hai thập niên.

Bom tấn "No Time To Die" nhận nhiều lời khen

DI PY |

Giới phê bình đã dành nhiều lời khen cho phần phim thứ 25 của James Bond 007 - "No Time To Die".

Bom tấn "Hành tinh cát" vượt doanh thu Shang-Chi

DI PY |

Là một trong những bom tấn được mong chờ bậc nhất năm nay, Dune (tựa Việt: Dune: Hành tinh cát) của đạo diễn Denis Villeneuve đã chứng tỏ sức hút của mình dẫu mới chỉ khởi chiếu tại một số thị trường nước ngoài. Sau hai tuần xuất trận tại 24 thị trường quốc tế, Dune đã mang về doanh thu 77 triệu đô, vượt mặt cả các bom tấn siêu anh hùng như Shang-Chi.

Bom tấn No Time To Die ra mắt tại Anh

DI PY |

Đoàn phim của bom tấn No Time To Die cuối cùng cũng tổ chức buổi ra mắt thế giới ở London vào tối 28.9 sau nhiều lần trì hoãn vì đại dịch COVID-19.

Bom tấn "Võ sĩ giác đấu" dự kiến có phần 2

DI PY |

Đạo diễn Ridley Scott cho biết sắp bắt tay vào làm phần tiếp theo của bom tấn "Gladiator" - tựa Việt: Võ sĩ giác đấu sau hơn hai thập niên.

Bom tấn "No Time To Die" nhận nhiều lời khen

DI PY |

Giới phê bình đã dành nhiều lời khen cho phần phim thứ 25 của James Bond 007 - "No Time To Die".

Bom tấn "Hành tinh cát" vượt doanh thu Shang-Chi

DI PY |

Là một trong những bom tấn được mong chờ bậc nhất năm nay, Dune (tựa Việt: Dune: Hành tinh cát) của đạo diễn Denis Villeneuve đã chứng tỏ sức hút của mình dẫu mới chỉ khởi chiếu tại một số thị trường nước ngoài. Sau hai tuần xuất trận tại 24 thị trường quốc tế, Dune đã mang về doanh thu 77 triệu đô, vượt mặt cả các bom tấn siêu anh hùng như Shang-Chi.

Bom tấn No Time To Die ra mắt tại Anh

DI PY |

Đoàn phim của bom tấn No Time To Die cuối cùng cũng tổ chức buổi ra mắt thế giới ở London vào tối 28.9 sau nhiều lần trì hoãn vì đại dịch COVID-19.