Melancholia: Góc khuất học đường tập 2: Lee Do Hyun lấy lại đam mê toán học

DI PY |

Tập 2 của Melancholia bắt đầu với cảnh Yoon Soo (Im Soo Jung) mừng rỡ tìm ra Seung Yoo (Lee Do Hyun) - “viên ngọc quý” có thể giải bài toán khó trong câu lạc bộ toán học nâng cao. Cậu nam sinh này vốn là thiên tài, từng vô địch Olympic toán thế giới. Với vết thương thời thơ ấu, Seung Yoo tự hình thành bức tường thành vô hình với toán học.

Yoon Soo không biết về sự thật này, đưa tay ra và nói: "Chúng ta có nên chính thức nói lời chào không?", nhưng Seung Yoo chỉ đáp lại bằng phản ứng gay gắt. Ngay cả khi được hỏi: "Em có thích môn toán không?", cậu nam sinh thẳng thắn nói không. Tuy nhiên, Yoon Soo hiểu được cảm xúc nội tâm của học trò: “Em có chút tức giận. Em đang nói dối. Em bị phạt, hãy đến đây vào lúc 7 giờ 30 sáng thứ Hai và nhớ mang theo máy ảnh”.

Không chỉ vậy, bố Seung Yoo trực tiếp đến gặp cô giáo và cho xem đoạn video thời thơ ấu của cậu. Đến đây, chúng ta biết thêm một tình tiết mới về việc Seung Yoo có tên thật là Baek Min Jae, cậu trở thành chủ đề nóng khi mới 10 tuổi mà có thể bước chân vào MIT. Bố Seung Yoo mong muốn Yoon Soo có thể giúp con trai lấy lại niềm đam mê với môn toán.

Vào nửa đêm, Seung Yoo nhớ đến đề bài mà cô Yoon Soo đang tìm cách giải quyết, cậu đi thẳng đến lớp học. Tại đây, cô giáo phát hiện Seung Yoo tập trung giải bài trên bảng đen, cuối cùng cả hai cùng nhau thức trắng tìm tòi không thể tìm ra câu trả lời.

Cô Yoon Soo nhận ra Seung Yoo có niềm đam mê mãnh liệt với toán học nhưng cậu luôn tỏ vẻ ghét bỏ. Về lý do đằng sau, Yoon Soo không muốn hỏi và thay vào đó là cùng giải quyết vấn đề. Để giúp Seung Yoo có thể mở lòng, Yoon Soo chân thành nhận xét: “Em có nghĩ mình là người đặc biệt? Em có nghĩ mình thông minh. Có nhiều học sinh tài năng giống em. Một số nhà toán học nổi tiếng có chỉ số IQ thấp. Không phải vì tài năng của em đặc biệt, mà cách nhìn của em về thế giới qua con mắt toán học đặc biệt. Cô thích điều đó”.

Một số phân cảnh đang chú ý. Ảnh: NSX.
Một số phân cảnh đang chú ý. Ảnh: NSX.
Một số phân cảnh đang chú ý. Ảnh: NSX.
 

Mặt khác, Noh Jeong Ah và Sung Min Jun (bố của Yerin) đã chung tay tổ chức kỳ thi cấp trung học cơ sở - trung học phổ thông của Thế vận hội Toán học Thế giới, và chỉ duy nhất một học sinh được chọn đi thi. Noh Jeong Ah đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để thao túng cho Yerin đứng đầu. Cô ta gọi bố Seung Yoo và đề nghị anh chuyển con trai đến trường trung học khoa học năng khiếu khác.

Sự chân thành của Yoon Soo làm trái tim vốn đã bị đóng băng của Seung Yoo tan chảy. Tuy nhiên, cậu học sinh này không nghĩ mình sẽ bị đối mặt với một kế hoạch của những kẻ “tham nhũng”. Bố mẹ Seung Yoo vui mừng hay tin con trai lơ đãng bỗng lấy lại được động lực, nhưng hành động của bố Seung Yoo khiến cậu học sinh ở độ tuổi 17 tức giận. Anh ta đánh thức nỗi đau của Seung Yoo bằng cách sử dụng bạo lực tinh thần vì con trai từ chối nhập học tại trường trung học khoa học năng khiếu. Vấn đề tồi tệ hơn khi Seung Yoo hiểu lầm Yoon Soo là người đứng sau khuyên bố mẹ cho mình chuyển trường. Chính vì vậy, Seung Yoo càng tỏ ra tức giận với cô.

Sau khi tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc, Yoon Soo cố gắng thuyết phục Seung Yoo: “Đừng từ bỏ sự tự do mà chúng ta cảm thấy khi chúng ta giải bài toán”. Đáp lại, Seung Yoo chua chát nói: “Em đã đã nghĩ mọi việc sẽ ổn thỏa, nhưng cuối cùng thì em không thể. Em sắp bỏ cuộc. Có những vấn đề không thể giải quyết được”. Đáng chú ý, Noh Jung Anh viết một lá thư giới thiệu, và Seung Yoo phải đến một cuộc phỏng vấn tại trường trung học khoa học năng khiếu vào ngày tổ chức thi nội bộ. Yoon Soo cố khuyên Seung Yoo nhưng không thể thuyết phục bố cậu học sinh này.

Tuy nhiên, trước khi cuộc thi nội bộ bắt đầu, Seung Yoo đã kịp trở lại phòng thi và trao nụ cười rạng rỡ với Yoon Soo ở cuối tập phim.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản làm lại phim "Vì sao đưa anh tới"

Hà Anh |

Sau 8 năm, bộ phim "My Love from the Star" (Vì sao đưa anh tới) đình đám của Jun Ji Hyun và Kim Soo Hyun sẽ có phiên bản làm lại của Nhật Bản. 

"Lạ lắm à nha" hé lộ thông tin về các số phát sóng chỉ có ở Việt Nam

Linh Chi |

Sau một thời gian dài “ở ẩn” để “gia cố lại bức tường khổng lồ, "Lạ lắm à nha" đã tiếp tục quay trở lại với khung giờ phát sóng mới vào lúc 20h tối Thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3 và hé lộ thông tin bất ngờ về một số tập phát sóng đặc biệt. 

“Vua tiếng Việt” Phùng Khắc Bắc Linh và cơ hội nhận giải thưởng lớn

Thanh Hương |

Lên sóng từ tháng 9, ngay ở những tập đầu tiên, gameshow “Vua tiếng Việt” do Ban Sản xuất các chương trình Giải trí - VTV3 thực hiện đã thu hút sự quan tâm của khán giả.

Melancholia: Góc khuất học đường tập 1: Im Soo Jung bị cảnh sát bắt

DI PY |

Tập đầu tiên của bộ phim Melancholia: Góc khuất học đường có mở đầu mạnh mẽ khi Ji Yoon Soo (Im Soo Jung) bức xúc phản đối “lời hay ý đẹp” đến từ bài phát biểu của chủ tịch hội đồng quản trị Jeong Ah (Jin Kyung) tại đêm hội tài trợ học bổng trường THPT Ah Sung năm 2017.

Nhật Bản làm lại phim "Vì sao đưa anh tới"

Hà Anh |

Sau 8 năm, bộ phim "My Love from the Star" (Vì sao đưa anh tới) đình đám của Jun Ji Hyun và Kim Soo Hyun sẽ có phiên bản làm lại của Nhật Bản. 

"Lạ lắm à nha" hé lộ thông tin về các số phát sóng chỉ có ở Việt Nam

Linh Chi |

Sau một thời gian dài “ở ẩn” để “gia cố lại bức tường khổng lồ, "Lạ lắm à nha" đã tiếp tục quay trở lại với khung giờ phát sóng mới vào lúc 20h tối Thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3 và hé lộ thông tin bất ngờ về một số tập phát sóng đặc biệt. 

“Vua tiếng Việt” Phùng Khắc Bắc Linh và cơ hội nhận giải thưởng lớn

Thanh Hương |

Lên sóng từ tháng 9, ngay ở những tập đầu tiên, gameshow “Vua tiếng Việt” do Ban Sản xuất các chương trình Giải trí - VTV3 thực hiện đã thu hút sự quan tâm của khán giả.

Melancholia: Góc khuất học đường tập 1: Im Soo Jung bị cảnh sát bắt

DI PY |

Tập đầu tiên của bộ phim Melancholia: Góc khuất học đường có mở đầu mạnh mẽ khi Ji Yoon Soo (Im Soo Jung) bức xúc phản đối “lời hay ý đẹp” đến từ bài phát biểu của chủ tịch hội đồng quản trị Jeong Ah (Jin Kyung) tại đêm hội tài trợ học bổng trường THPT Ah Sung năm 2017.