It’s Okay To Not Be Okay - Điên thì có sao
Trong phim, Kim Soo Hyun vào vai nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần Moon Kang Tae - người không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình trước mặt mọi người.
Trong khi đó, Seo Ye Ji vào vai nữ nhà văn nổi tiếng viết truyện thiếu nhi Go Moon Young, người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Oh Jung Se đảm nhận vai Moon Sang Tae - anh trai của Kim Soo Hyun, người mắc chứng mắc chứng tự kỷ.

3 nhân vật của “Điên thì có sao” đều phải đối mặt với những tổn thương từ những căn bệnh tâm lý. Nhờ ở cạnh nhau, họ dần trở nên thấu hiểu cảm xúc người kia và cùng giúp nhau vượt qua những tổn thương.
It's Okay, That's Love - Chỉ có thể là yêu
Trong phim, Jo In Sung vào vai nhà văn nổi tiếng Jang Jae Yeol - người mắc chứng tâm thần phân liệt. Gong Hyo Jin vào vai bác sĩ Ji Hae Soo. Trong lần gặp đầu tiên, Jang Jae Yeol và Ji Hae Soo xảy ra một số hiểu lầm và luôn cảm thấy ác cảm về đối phương.

Về sau, Hae Soo phát hiện ra rằng chủ nhân của ngôi nhà mà cô đang thuê và sống là của Jae Yeol. Sống chung dưới một mái nhà, mối quan hệ của họ dần được cải thiện. Đặc biệt, nhờ tình yêu, Hae Soo đã giúp Jae Yeol dần vượt qua bệnh tật.
Kill Me, Heal Me - Tìm lại chính mình
Phim kể về một người đàn ông giàu có tên là Cha Do Hyun do Ji Sung thủ vai. Anh phải đấu tranh với chứng rối loạn đa nhân cách mỗi ngày do tổn thương ngày nhỏ. Trong 7 nhân cách, có một nhân cách là Do Hyun thể hiện tình cảm mãnh liệt với Oh Ri Jin do Hwang Jung Eum đóng.

Không chỉ tái hiện về căn bệnh đa nhân cách mà Cha Do Hyun phải trải qua trên màn ảnh, “Kill Me, Heal Me” còn thể hiện sự kiên trì khi nam chính quyết tâm tìm ra nguyên nhân căn bệnh của mình và khắc phục nó.