Diễm Hương, Lại Hương Thảo ngồi ghế nóng Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu

DI PY |

Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu đang là cuộc thi nhan sắc nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Không chỉ sở hữu dàn thí sinh chất lượng, giải thưởng hoành tráng, cuộc thi còn cho thấy sự đầu tư lớn về khâu tổ chức, hứa hẹn mang đến một mùa giải thành công và tìm ra được cô gái xứng đáng để góp phần quảng bá du lịch Bình Thuận nói chung, du lịch của Việt Nam nói riêng sau ảnh hưởng của đại dịch.

Ngay khi công bố về cơ cấu giải thưởng cũng như lịch trình cho hai đêm thi bán kết (23.4) - chung kết (21.5), ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu tiếp tục khiến fan sắc đẹp “đứng ngồi không yên" khi hé lộ dàn giám khảo quyền lực, đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực" để tìm kiếm người chiến thắng.

Theo đó, sẽ có 4 mỹ nhân ngồi ghế nóng cuộc thi. Ban tổ chức tiết lộ đây là những cô gái từng thành công và tạo cho mình dấu ấn riêng tại các cuộc thi hoa hậu trong nước và quốc tế. Với kinh nghiệm có được, họ sẽ cùng nhau tìm ra cô gái hội tụ nhan sắc, tài năng và đạo đức để phù hợp với danh hiệu Hoa hậu Du lịch Việt Nam.

Mới đây, hai ứng viên đầu tiên của ghế nóng đã được hé lộ. Theo đó, Hoa hậu Diễm Hương sẽ là thành viên của hội đồng giám khảo. Nhắc đến Diễm Hương, người hâm mộ sẽ nhớ đến hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng và là gương mặt từng “gây bão" ở các đấu trường nhan sắc cách đây hơn 10 năm.

Hoa hậu Diễm Hương. Ảnh: NSCC.
Hoa hậu Diễm Hương. Ảnh: NSCC.
Hoa hậu Diễm Hương. Ảnh: NSCC.

Người đẹp từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Sau đó cô trở thành đại diện Việt Nam tại hai cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 (Top 14 cùng giải Trình diễn áo tắm đẹp nhất) và Hoa hậu Hoàn vũ 2012. Với những kinh nghiệm có được, ban tổ chức kỳ vọng người đẹp không chỉ chọn ra ứng viên xuất sắc nhất mà còn mang lại những kinh nghiệm quý báu cho các thí sinh.

Chia sẻ về vai trò giám khảo tại Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu, Diễm Hương cho biết khi nhận lời mời của ban tổ chức và hiểu hơn về ý nghĩa cuộc thi, cô quyết định nhận lời. Bởi theo người đẹp, ngoài là một đấu trường nhan sắc, cuộc thi còn hướng đến việc tìm ra một cô gái đủ tài sắc để quảng bá, phát triển du lịch nước nhà và trở thành đại diện Việt Nam khiến  khán giả tự hào khi “mang chuông đi đánh xứ người". Cô chia sẻ: “Hương hi vọng với kinh nghiệm có được, Hương sẽ cùng ban giám khảo tìm ra được người xứng đáng cho chiếc vương miện".

Lại Hương Thảo. Ảnh: NSCC.
Lại Hương Thảo. Ảnh: NSCC.
Lại Hương Thảo. Ảnh: NSCC.

Ngoài Diễm Hương, Lại Hương Thảo là cái tên góp mặt trên hàng ghế giám khảo của Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu.

Theo ban tổ chức, những cái tên tiếp theo trong thành phần ban giám khảo sẽ được hé lộ trong thời gian tới. Ông Duy Khánh - đại diện ban tổ chức khẳng định để đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi, phía ban tổ chức sẽ không can thiệp vào kết quả chấm thi của ban giám khảo.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Thông điệp yêu thương cùng NSND Hồng Vân trong "Bà U bá đạo"

DI PY |

"Bà U bá đạo" của Hồng Vân - cái nết đánh chết cái đẹp là thông điệp mới nhất vừa lên sóng từ series truyện này. Đây là những điều mà cuộc sống luôn muốn hướng đến để suy nghĩ con người ngày càng tốt hơn với những tình huống xảy ra quanh ta.

Diệu Nhi không đóng khung trong "Bóng đè"

DI PY |

Với "Bóng đè", Diệu Nhi tiếp tục thể hiện là một diễn viên không thích đóng khung trong những “đất diễn” an toàn, sở trường. Khát khao làm mới bản thân một lần nữa được thấy rõ ở vai diễn Hạnh – một bác sĩ tâm lý với nhiều khoảnh khắc nặng về yếu tố nội tâm.

Hoa hậu Giáng My tìm kiếm gương mặt "Đại sứ nhân ái 2022"

DI PY |

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My xác nhận trở thành một trong những thành viên ban cố vấn cấp cao tại gala tôn vinh gương mặt Đại sứ nhân ái năm 2022.

Hoa hậu Diễm Hương mong muốn nghỉ hưu ở tuổi 35 hoặc 36!

An Nhiên |

Diễm Hương cho biết, bản thân đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời nên hiện tại cô chỉ muốn tập trung vào mối quan hệ bạn bè thân thiết. Và cô mong muốn nghỉ hưu ở tuổi 35 hoặc 36.

Thông điệp yêu thương cùng NSND Hồng Vân trong "Bà U bá đạo"

DI PY |

"Bà U bá đạo" của Hồng Vân - cái nết đánh chết cái đẹp là thông điệp mới nhất vừa lên sóng từ series truyện này. Đây là những điều mà cuộc sống luôn muốn hướng đến để suy nghĩ con người ngày càng tốt hơn với những tình huống xảy ra quanh ta.

Diệu Nhi không đóng khung trong "Bóng đè"

DI PY |

Với "Bóng đè", Diệu Nhi tiếp tục thể hiện là một diễn viên không thích đóng khung trong những “đất diễn” an toàn, sở trường. Khát khao làm mới bản thân một lần nữa được thấy rõ ở vai diễn Hạnh – một bác sĩ tâm lý với nhiều khoảnh khắc nặng về yếu tố nội tâm.

Hoa hậu Giáng My tìm kiếm gương mặt "Đại sứ nhân ái 2022"

DI PY |

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My xác nhận trở thành một trong những thành viên ban cố vấn cấp cao tại gala tôn vinh gương mặt Đại sứ nhân ái năm 2022.

Hoa hậu Diễm Hương mong muốn nghỉ hưu ở tuổi 35 hoặc 36!

An Nhiên |

Diễm Hương cho biết, bản thân đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời nên hiện tại cô chỉ muốn tập trung vào mối quan hệ bạn bè thân thiết. Và cô mong muốn nghỉ hưu ở tuổi 35 hoặc 36.