Bệnh nhân đái tháo đường ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Bệnh đái tháo đường ngày càng gia tăng do lối sống ít vận động, ăn uống không hợp lý làm gia tăng béo phì, rối loạn chuyển hóa.

Phát hiện sớm sẽ dễ cho việc điều trị

Ngày 10.11, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, đơn vị vừa phối hợp với Hội Nội tiết - Đái tháo đường Thừa Thiên Huế tổ chức buổi sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân đái tháo đường. Hoạt động diễn ra nhằm hưởng ứng Ngày Đái tháo đường thế giới năm 2023.

Hàng năm, ngày 14.11 được Liên Hợp Quốc thống nhất lựa chọn là ngày Đái tháo đường thế giới - kỷ niệm ngày sinh của Frederick Banting, người đã cùng Charles Best đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra Insulin, một phương pháp điều trị cứu sống bệnh nhân đái tháo đường vào năm 1922.

Năm 2023, chủ đề của Ngày Đái tháo đường thế giới là "Know your risk, Know your response - Biết nguy cơ để hành động đúng". Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức buổi phổ biến kiến thức và tầm soát về bệnh đái tháo đường cho khoảng 300 bệnh nhân.

Cụ thể, các bệnh nhân đái tháo đường đã được xét nghiệm đường máu miễn phí, đo huyết áp, khám mắt miễn phí để phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường… Các bệnh nhân có biến chứng đục thể thủy tinh nếu gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ thêm kinh phí phẫu thuật.

Bên cạnh đó, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã được các bác sĩ phổ biến những kiến thức phổ thông về bệnh lý đái tháo đường, chế độ dinh dưỡng, cách tiêm và theo dõi sau tiêm Insulin, cách tự chăm sóc, điều trị tại nhà và phát hiện những biến chứng của bệnh, tầm quan trọng trong việc hợp tác và tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Từ đó góp phần quản lý và điều trị tốt bệnh nhân ngoại trú, nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân đái tháo đường.

Những bệnh nhân đái đường mới được phát hiện sau buổi sàng lọc sẽ được đưa vào chương trình quản lý và theo dõi bệnh nhân đái tháo đường của bệnh viện.

Theo chuyên gia, nguy cơ bị mắc đái tháo đường type 2 và các biện pháp phòng ngừa là rất quan trọng để phòng bệnh, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Bệnh nhân và người nhà được cập nhật các thông tin về bệnh lý đái tháo đường. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân và người nhà được cập nhật các thông tin về bệnh lý đái tháo đường. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nếu phát hiện sớm bệnh đái tháo đường và thực hiện thay đổi lối sống cũng như được dùng thuốc thì có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm sự xuất hiện của các biến chứng cấp và mạn tính.

Ngày càng gia tăng, trẻ hóa

Theo thống kê của Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới (IDF), năm 2021, toàn thế giới có 537 triệu người (trong độ tuổi 20 - 79) mắc bệnh đái tháo đường, dự kiến sẽ ở mức 643 triệu người vào năm 2030 và 784 triệu người vào năm 2045. Tuy nhiên, gần một nửa số người đang sống với bệnh đái tháo đường (độ tuổi 20 - 79) không được chẩn đoán (46,5%). Bệnh đái tháo đường là nguyên nhân gây ra 6,7 triệu ca tử vong vào năm 2021, trung bình cứ 5 giây lại có 1 ca tử vong.

Tại Việt Nam, tỉ lệ bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường đang gia tăng một cách nhanh chóng, số bệnh nhân tăng gấp đôi trong vòng 10 năm.

Năm 2017, số bệnh nhân đái tháo đường là 3.54 triệu người (khoảng 5.5% dân số). Dự đoán đến năm 2045, con số này sẽ tăng lên chiếm 7.7% tổng dân số.

Bệnh đái tháo đường ngày càng gia tăng do lối sống ít vận động, ăn uống không hợp lý làm gia tăng béo phì, rối loạn chuyển hóa... Đặc biệt, bệnh ngày càng trẻ hóa với nhiều ca mắc đã được ghi nhận ở trẻ nhỏ 9 - 13 tuổi; thanh niên 20 - dưới 30 tuổi.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Cứu trẻ 4 tuổi hôn mê do đái tháo đường

Hà Lê |

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa cứu thành công ca bệnh hôn mê nhiễm toan ceton do đái tháo đường ở trẻ 4 tuổi.

Bệnh nhân đái tháo đường không điều trị, loét bàn chân vì túi chườm nóng

Hà Lê |

Nam bệnh nhân 45 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thăm khám trong tình trạng hoại tử, loét hai bàn chân do biến chứng đái tháo đường.

Bệnh nhân đái tháo đường tiêm insulin sai vị trí dễ gặp biến chứng

Hà Lê |

Tiêm insulin là một trong những biện pháp giúp người bệnh đái tháo đường kiểm soát bệnh. Bệnh nhân có thể được tiêm tại cơ sở y tế hay tự tiêm tại nhà. Khi tiêm tại nhà, người nhà và bệnh nhân cần biết tiêm insulin đúng cách để mang lại hiệu quả điều trị, hạn chế những biến chứng có thể xảy ra do tiêm insulin sai kỹ thuật.

Cứu trẻ 4 tuổi hôn mê do đái tháo đường

Hà Lê |

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa cứu thành công ca bệnh hôn mê nhiễm toan ceton do đái tháo đường ở trẻ 4 tuổi.

Bệnh nhân đái tháo đường không điều trị, loét bàn chân vì túi chườm nóng

Hà Lê |

Nam bệnh nhân 45 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thăm khám trong tình trạng hoại tử, loét hai bàn chân do biến chứng đái tháo đường.

Bệnh nhân đái tháo đường tiêm insulin sai vị trí dễ gặp biến chứng

Hà Lê |

Tiêm insulin là một trong những biện pháp giúp người bệnh đái tháo đường kiểm soát bệnh. Bệnh nhân có thể được tiêm tại cơ sở y tế hay tự tiêm tại nhà. Khi tiêm tại nhà, người nhà và bệnh nhân cần biết tiêm insulin đúng cách để mang lại hiệu quả điều trị, hạn chế những biến chứng có thể xảy ra do tiêm insulin sai kỹ thuật.