Nguyên nhân gây hội chứng bàn chân bẹt thường do thói quen đi chân đất, đi dép hoặc xăng-đan có đế lót bằng phẳng từ khi còn nhỏ tuổi. Một số trẻ có gen xương khớp mềm ở bàn chân và cũng có thể phát triển thành bàn chân bẹt. Đây là một tật có yếu tố di truyền vì ở nhiều gia đình, cả bố mẹ và con đều mắc chứng bàn chân bẹt. Gãy xương, mắc một số bệnh lý khớp mạn tính hoặc các bệnh lý liên quan đến thần kinh, béo phì, đái tháo đường, người cao tuổi và mang thai là những yếu tố làm tăng nguy cơ bàn chân bẹt.
Theo Ths.Bs Nguyễn Văn Thanh - Trưởng khoa Phẫu thuật Chỉnh hình, Bệnh viện 1A (TP Hồ Chí Minh), có thể nhận biết bàn chân bẹt và bàn chân thường khi ta nhìn vào gót chân của trẻ. Trẻ bị mắc hội chứng bàn chân bẹt thì gót chân trẻ bị lệch (vẹo) ra ngoài. Để chẩn đoán chính xác nhất trẻ có mắc hội chứng bàn chân bẹt hay không, cần đầy đủ 2 phương pháp là chụp X-ray bàn chân thẳng nghiêng có chịu lực và đo áp lực bàn chân.
Theo lời khuyên của Ths.Bs Nguyễn Văn Thanh, khi cha mẹ nhận thấy dấu hiệu gót chân trẻ bị lệch (vẹo) ra ngoài nên cho bé tới bệnh viện để được chẩn đoán sớm và chính xác nhất. Ban đầu, bàn chân bẹt không gây đau, tuy nhiên, khi trẻ lớn lên, gót chân 2 bên bị lệch, mất cân đối, sẽ rất khó khăn khi đi lại, chạy nhảy và có thể dẫn tới đau mắt cá chân, đau đầu gối, đau khớp háng hay đau thắt lưng.
Khi được phát hiện sớm, trẻ bàn chân bẹt sẽ được chỉ định mang giày, nẹp chỉnh hình y khoa. Đây là giải pháp đơn giản, hiệu quả, không gây đau đớn để điều chỉnh tật bàn chân bẹt ở trẻ.