Gần đây, Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh phẫu thuật nội soi treo tử cung vào mỏm nhô cho bà H.L (61 tuổi, tỉnh Kiên Giang). Mắc bệnh sa sinh dục độ IV gây rối loạn tiểu, kéo dài suốt 10 năm nhưng mang tâm lý e ngại, bà L không đi khám.
Trước đó, chị T.N (48 tuổi, tỉnh Kiên Giang) cũng đến Trung tâm Sản Phụ khoa Tâm Anh vì vùng kín có khối gây đau, chảy máu khi quan hệ tình dục. Qua thăm khám, bác sĩ nhận định chị bị sa tử cung và bàng quang độ 3, với cấu trúc thành trước âm đạo suy yếu, bàng quang bị sa ra hẳn ngoài âm đạo.
Chị N cho biết bản thân chịu đựng tình trạng này suốt 15 năm, từ sau khi sinh con. Đi khám nhiều bệnh viện nhưng không tìm ra nguyên nhân. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân được bác sĩ cắt đoạn cổ tử cung, khâu treo tử cung, may sửa thành âm đạo. Sau đó, đặt giá đỡ nhân tạo để nâng bàng quang, điều trị són tiểu.
ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm - chuyên gia sàn chậu Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê của bệnh viện, có gần 40% phụ nữ trên 40 tuổi đến khám phụ khoa bị són tiểu. 50% phụ nữ trên 50 tuổi bị sa bàng quang, tử cung, sa ruột vào trong âm đạo. Trong đó, cứ 5 người thì có một người bị sa từ 2 cơ quan trở lên. Phụ nữ từ 50 tuổi trở đi có tỉ lệ mắc bệnh sa tử cung lên đến 8%, cao hơn nhóm phụ nữ trẻ tuổi mang thai.
Sa tạng chậu là căn bệnh “khó nói” nên khi mắc bệnh, nhiều phụ nữ tự ti, mặc cảm, cố chịu đựng khiến bệnh kéo dài, nguy cơ gây biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Chính điều này khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng nề, việc điều trị trở nên tốn kém cũng như đánh mất cơ hội được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.
Triệu chứng chung là són tiểu, tiểu rắt, tiểu khó, phát hiện các khối sa bất thường, gây khó khăn cho phụ nữ trong cuộc sống sinh hoạt, nguy cơ viêm nhiễm đường sinh dục.
Thay vì phải phẫu thuật với nhiều nguy cơ rủi ro, tai biến, mất máu, hậu phẫu kéo dài, rối loạn chức năng sàn chậu có thể được chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả bằng các kỹ thuật hiện đại, giải quyết nhiều bệnh lý như tiêu tiểu không tự chủ, táo bón kéo dài, rối loạn chức năng sinh dục, sa tạng chậu (sa tử cung, sa âm đạo, sa bàng quang, sa trực tràng,…).