Gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ trong dịp hè

Hà Lê |

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ liên tục ghi nhận nhiều ca tai nạn thương tích ở trẻ, trong đó có nhiều trường hợp tai nạn khá nghiêm trọng.

Trượt chân ngã xuống suối, bé gái 9 tuổi suy hô hấp, viêm phổi nặng

Trường hợp của bệnh nhi Y.V, 9 tuổi trú tại Trung Sơn, Yên Lập, Phú Thọ. Trẻ được đưa vào nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, tím quanh môi, da tái nhợt, có xuất huyết dưới da vùng mặt, chỉ số SpO2 thấp và không tiểu tiện được.

Khai thác bệnh sử được biết trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, khi bé đang chơi cùng em ở cạnh bờ suối thì không may bị trượt chân ngã xuống suối ở vị trí nước sâu khoảng 3m. Sau đó 5 phút, bé được bố mẹ làm việc gần đó phát hiện đưa lên bờ và được bố sơ cứu bằng phương pháp ép lồng ngực. Sau sơ cứu, trẻ ho ra nước kèm theo nôn ra thức ăn, ý thức lơ mơ, khó thở nên được gia đình đưa đến viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị suy hô hấp cấp, viêm phổi do đuối nước và được chỉ định đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng kháng sinh kết hợp liều cao, truyền máu. Do bệnh nhân có tiền sử tim bẩm sinh hở van 3 lá và huyết áp thấp nên được duy trì vận mạch.

Sau 5 ngày điều trị, trẻ đỡ sốt, an thần thở máy, các chỉ số vận mạch giảm dần, bệnh nhi đã tiểu được, ăn tiêu được và được rút ống nội khí quản.

Hiện tại, sau 11 ngày điều trị, trẻ đã hết sốt, tình trạng sức khỏe hoàn toàn ổn định nên được cho xuất viện.

Bé 2 tuổi sốc bỏng, bỏng độ 2-3 do nước sôi

Một trường hợp tai nạn thương tích khá nghiêm trọng khác hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ bé N.H.Đ (2 tuổi, trú tại Việt Trì, Phú Thọ).

Trẻ được đưa vào nhập viện khi vùng đầu, mặt, ngực, lưng, bụng, tay và chân có nhiều vết bỏng, diện tích bỏng khoảng 30-40%, trẻ kích thích, quấy khóc nhiều, khó thở, thở nhanh, huyết áp tụt và không tiểu tiện được.

Được biết, trước đó, do thời tiết nắng nóng, mẹ bé có nấu 1 nồi chè đỗ đen cho gia đình uống. Tuy nhiên, trong một phút bất cẩn không chú ý, trẻ với tay làm đổ nồi chè nóng vào người. Ngay sau đó đã được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện, trẻ được điều trị chống sốc, truyền dịch, truyền albumin, truyền máu, thở oxy. Trẻ xuất hiện tình trạng sốt liên tục, đc kết hợp sử dụng kháng sinh liều cao, giảm đau và nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, mặc dù vẫn còn tình trạng sốt song khoảng cách giữa các cơn sốt ở trẻ đã giãn ra. Các tổn thương ở vị trí vết bỏng nông đã lên da non, các vị trí bỏng sâu độ 3A, 3B ở lưng, ngực và 2 đầu gối còn tiếp tục nhiễm trùng, chảy dịch vàng. Trẻ vẫn tiếp tục được duy trì thay băng bỏng hàng ngày.

Hiện tại, sau 16 ngày điều trị, trẻ tỉnh, ăn uống khá hơn, đỡ đau hơn, ít quấy khóc, đại tiểu tiện bình thường và chỉ còn sốt nhẹ. Các vị trí bỏng sâu ở lưng và ngực còn chảy dịch, đang lên tổ chức hạt.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn sinh hoạt ở trẻ em, bác sĩ Dương Thị Hồng Ngọc – Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần giám sát trẻ cẩn thận, nhất là trong thời điểm trẻ được nghỉ hè hay nghỉ học do dịch bệnh COVID 19; cần quan sát kỹ trẻ khi đến nơi có nước và không để trẻ dưới 6 tuổi ở một mình trong bồn tắm; cần làm rào, nắp đậy chắc chắn, lấp kín những ao hồ không cần thiết; đồng thời cho trẻ em học bơi và nâng cao kỹ năng phòng tránh, sơ cứu đuối nước ở mọi lứa tuổi.

Các bậc thềm, cầu thang ở các gia đình cần có lan can, tay vịn chắc chắn để phòng tránh trẻ té, ngã; các ổ điện cần phải có hệ thống chống giật, thiết kế cao ngoài tầm với trẻ nhỏ; tránh để trẻ chơi với lửa, các vật dụng sắc, nhọn; … Đối với các trẻ nhỏ, hãy đảm bảo trẻ luôn ở trong tầm mắt của mình bởi chỉ cần một phút lơ là có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật nối ghép thành công cánh tay bị đứt lìa do tai nạn máy cuốn

HOÀNG HẢI |

Một người dân ở Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh phẫu thuật nối ghép thành công.

Người đàn ông đứt lìa chân do tai nạn lao động với máy băm dăm gỗ

Hà Lê |

Trung tâm Cấp cứu 115 Hùng Vương - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 38 tuổi bị tai nạn hy hữu với máy băm dăm gỗ.

Nhiều ca tai nạn sinh hoạt ở trẻ gia tăng do sự bất cẩn của người lớn

Hà Lê |

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận nhiều trường hợp là các bệnh nhi bị tai nạn thương tích trong sinh hoạt khá nghiêm trọng như uống thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột, ngậm que diêm, nuốt mẩu bút chì, đặc biệt nghịch cồn gây bỏng nghiêm trọng... mà nguyên nhân chủ yếu do sự bất cẩn của người lớn.

Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn do pháo tự chế

Hà Lê |

Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) liên tiếp tiếp nhận các ca tai nạn do pháo tự chế. Dịp lễ, Tết là thời điểm xảy ra nhiều vụ tai nạn, chấn thương nghiêm trọng do nổ pháo tự chế. Nhiều trường hợp để lại hậu quả đáng tiếc do chấn thương hoặc bỏng.

Phẫu thuật nối ghép thành công cánh tay bị đứt lìa do tai nạn máy cuốn

HOÀNG HẢI |

Một người dân ở Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh phẫu thuật nối ghép thành công.

Người đàn ông đứt lìa chân do tai nạn lao động với máy băm dăm gỗ

Hà Lê |

Trung tâm Cấp cứu 115 Hùng Vương - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 38 tuổi bị tai nạn hy hữu với máy băm dăm gỗ.

Nhiều ca tai nạn sinh hoạt ở trẻ gia tăng do sự bất cẩn của người lớn

Hà Lê |

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận nhiều trường hợp là các bệnh nhi bị tai nạn thương tích trong sinh hoạt khá nghiêm trọng như uống thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột, ngậm que diêm, nuốt mẩu bút chì, đặc biệt nghịch cồn gây bỏng nghiêm trọng... mà nguyên nhân chủ yếu do sự bất cẩn của người lớn.

Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn do pháo tự chế

Hà Lê |

Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) liên tiếp tiếp nhận các ca tai nạn do pháo tự chế. Dịp lễ, Tết là thời điểm xảy ra nhiều vụ tai nạn, chấn thương nghiêm trọng do nổ pháo tự chế. Nhiều trường hợp để lại hậu quả đáng tiếc do chấn thương hoặc bỏng.