Nhiệt thấp
Bệnh nhân ung thư có thể bị sốt, thường là sốt nhẹ, thân nhiệt thường từ 37.5-38 độ C do các tế bào khối u bị hoại tử, khi cơ thể hấp thụ và tiêu diệt các tế bào hoại tử này sẽ gây sốt. Các tế bào khối u cũng có thể tiết ra các yếu tố khiến cơ thể nóng lên.
Đối với sốt do khối u, các phương pháp điều trị thông thường thường không hiệu quả, dùng kháng sinh cũng không hiệu quả.
Giảm cân không rõ nguyên nhân
Nhiều bệnh ung thư xảy ra ở người trung niên và người cao tuổi, nếu người trung niên đột ngột sụt cân mà không tìm được nguyên nhân rõ ràng như cường giáp, đái tháo đường và các nguyên nhân rõ ràng khác thì cần nghĩ đến khả năng có khối u, vì sự tăng sinh của tế bào ung thư sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, nên đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt.
Mở rộng hạch bạch huyết bề ngoài
Ung thư có thể di căn đến các hạch bạch huyết xung quanh khối u và thậm chí là các hạch bạch huyết khắp cơ thể. Đôi khi chúng ta cảm thấy một hoặc nhiều khối không đau trên bề mặt cơ thể, cứng và ít di động.

Các hạch bạch huyết thường gặp bao gồm hạch bẹn, hạch thượng đòn, hạch nách và hạch cổ. Nổi hạch ở bẹn có thể gặp trong ung thư hạch, ung thư hậu môn, ung thư trực tràng,… nổi hạch trên bẹn có thể gặp trong ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư ruột kết, ung thư vú,... nổi hạch ở nách thường gặp nhất ở ung thư vú,…
Tuy nhiên, không phải tất cả các hạch bạch huyết bị sưng đều là ung thư, cũng có nhiều bệnh lành tính có thể dẫn đến sưng hạch bạch huyết.
Thường gặp nhất là các bệnh viêm cấp tính và mãn tính khác nhau như viêm họng và viêm hạch bạch huyết. Các hạch bạch huyết bị sưng do viêm có thể có màu đỏ, sưng, nóng và đau, trong khi sưng hạch do ung thư thường không đau.
Đau
Thông thường ung thư giai đoạn đầu không gây đau, chỉ ở giai đoạn giữa và cuối ung thư khi khối u xâm lấn vào dây thần kinh hoặc chèn ép các bộ phận xung quanh sẽ gây ra những cơn đau dữ dội, như ung thư gan gây đau hạ sườn phải, có thể tỏa ra lưng và vai.
Các khối u như ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy và ung thư đại trực tràng đều có thể gây ra đau bụng. Nếu ung thư đã di căn đến xương, nó cũng có thể gây đau ở xương tương ứng.
Các triệu chứng trên không phải riêng của bệnh nhân ung thư, nhưng nếu các triệu chứng này xảy ra ở bệnh nhân ung thư thì hầu hết đều đã ở giai đoạn giữa và cuối của ung thư, điều này không được khả quan, phải đi khám và điều trị càng sớm càng tốt. Nhắc nhở mọi người rằng ung thư giai đoạn đầu hầu như luôn diễn biến im lặng, không có triệu chứng hoặc biểu hiện rất nhẹ, khó chẩn đoán bằng triệu chứng.