Nhập khẩu giác mạc cho người đàn ông sau nhiều năm khiếm thị

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Sau một lần mắc bệnh sởi khi mới 3 tuổi, người đàn ông đã sống trong bóng tối suốt nhiều năm. Cách duy nhất để người đàn ông có lại được ánh sáng là ghép giác mạc.

Anh Phạm Bá Hồng (36 tuổi, quê Thanh Hoá) mỗi ngày rong ruổi khắp nơi để đem lời ca tiếng hát mưu sinh và kiếm tiền để có chi phí tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của mình.

Theo anh Hồng, khi anh mới 3 tuổi không may bị sởi. Thời điểm đó các bác sĩ nhãn khoa cho biết, cách duy nhất để hồi phục thị lực cho anh là ghép giác mạc. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc điều trị cho anh không thể thực hiện được.

Để có tiền ghép giác mạc, anh Hồng làm nghề hát rong và đẩy xe bán hàng tạp hóa kiếm sống trên các con đường tại TP Hồ Chí Minh. Dù bươn chải mưu sinh trong bóng tối, anh vẫn nuôi hi vọng có thể tìm lại ánh sáng cho đôi mắt.

Trong một lần đang hát, anh Hồng được báo chí và cộng đồng mạng phát hiện có giọng hát giống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đến tháng 5.2022, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tìm đến gặp “bản sao" và tuyên bố hỗ trợ kinh phí, giúp anh tìm bệnh viện phù hợp nhất để ghép giác mạc.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đưa anh Hồng đi khám ở nhiều nơi, đến đâu các bác sĩ cũng đều chung kết luận rằng, đây là trường hợp khó, mắt anh bị run giật nhãn cầu, do đó phải chờ có giác mạc phù hợp để được ghép. Tuy nhiên, với thực tế nguồn giác mạc trong nước rất khan hiếm, nhiều cá nhân phải chờ đợi hơn chục năm mới có được giác mạc, cơ hội sáng mắt của anh Hồng vì thế lại càng mong manh.

Không bỏ cuộc, anh Hồng đã được đưa đến Bệnh viện FV thực hiện cuộc ghép giác mạc với nguồn giác mạc nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam.

Theo GS.BS Donald Tan – nguyên Chủ tịch hội Giác mạc thế giới, ghép giác mạc từ nguồn giác mạc hiến tặng phù hợp sẽ giúp cho nhiều người khiếm thị tìm lại được ánh sáng. Tuy nhiên, lượng giác mạc hiến tặng còn thấp so với nhu cầu cần ghép. Hằng năm khoảng 15.000-20.000 người cần ghép giác mạc. Chỉ tính riêng Bệnh viện Mắt Trung ương, số người chờ được ghép giác mạc luôn dao động từ khoảng 800 - 1000 người. Có những trường hợp khi đến lượt thì đã quá muộn vì giác mạc không thể ghép được nữa. Nhiều người đã phải ra nước ngoài để điều trị, với chi phí rất đắt đỏ.

Dịch vụ ghép giác mạc với nguồn giác mạc nhập khẩu từ các ngân hàng giác mạc tại Mỹ - là những nơi xử lý và bảo quản giác mạc hàng đầu thế giới. Nhờ đó, bệnh nhân có thể chủ động hơn về thời gian ghép, không cần phải chờ giác mạc hiến tặng quá lâu.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo về huyết khối tĩnh mạch, sát thủ thầm lặng ở thai phụ

Thanh Thanh |

Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch được xem là sát thủ thầm lặng, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai. Nhiều trường hợp thai phụ có huyết khối tĩnh mạch mà không có biểu hiện trên lâm sàng, khó phát hiện làm tăng nguy cơ thuyên tắc phổi trước trong và sau sinh.

Khám sức khoẻ miễn phí cho 259 em bé chào đời trong đợt dịch COVID-19

Nguyễn Ly |

TP Hồ Chí Minh - 259 trẻ em chào đời và từng được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát sẽ được khám miễn phí. Thời gian khám từ 13h đến 16h, từ ngày 31.7 đến 4.8.

Tập vận động hay chơi thể thao có giúp tăng chiều cao ở trẻ em?

NGUYỄN LY |

Bác sĩ Calvin Q Trịnh - Trưởng trung tâm hiệu chỉnh Cơ Xương khớp & Y học thể thao, Bệnh viện 1A TP Hồ Chí Minh cho biết, có 3 yếu tố quyết định chiều cao của 1 người, trong đó bộ gen di truyền là chính yếu, 2 yếu tố còn lại ảnh hưởng đến chiều cao là dinh dưỡng và lối sống.

Cảnh báo về huyết khối tĩnh mạch, sát thủ thầm lặng ở thai phụ

Thanh Thanh |

Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch được xem là sát thủ thầm lặng, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai. Nhiều trường hợp thai phụ có huyết khối tĩnh mạch mà không có biểu hiện trên lâm sàng, khó phát hiện làm tăng nguy cơ thuyên tắc phổi trước trong và sau sinh.

Khám sức khoẻ miễn phí cho 259 em bé chào đời trong đợt dịch COVID-19

Nguyễn Ly |

TP Hồ Chí Minh - 259 trẻ em chào đời và từng được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát sẽ được khám miễn phí. Thời gian khám từ 13h đến 16h, từ ngày 31.7 đến 4.8.

Tập vận động hay chơi thể thao có giúp tăng chiều cao ở trẻ em?

NGUYỄN LY |

Bác sĩ Calvin Q Trịnh - Trưởng trung tâm hiệu chỉnh Cơ Xương khớp & Y học thể thao, Bệnh viện 1A TP Hồ Chí Minh cho biết, có 3 yếu tố quyết định chiều cao của 1 người, trong đó bộ gen di truyền là chính yếu, 2 yếu tố còn lại ảnh hưởng đến chiều cao là dinh dưỡng và lối sống.