Phân biệt ung thư da và bệnh da liễu

An Nhiên |

Ung thư da là bệnh lí mà các tế bào bất thường trên da sẽ phát triển không kiểm soát.

Chương trình Bác sĩ gia đình chủ đề “Phân biệt ung thư da và bệnh da liễu” có sự tham gia tư vấn của Thạc sĩ - Bác sĩ Bích Trâm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh TP HCM.

Theo ThS.BS Bích Trâm giải thích: “Ung thư da có nghĩa khi các tế bào biểu mô trên da phát triển một cách bất thường không theo kiểm soát của cơ thể. Những tế bào này nó phát triển quá mức sẽ hình thành một khối ưu có thể chia làm 3 loại phổ biến nhất.

Đến bây giờ, các nhà khoa học vẫn chưa có một nghiên cứu nào để xác định rõ đâu là nguyên nhân gây ung thư da. Tuy nhiên chúng ta có một số yếu tố nguy cơ là do tiếp xúc với tia cực tím (hay còn được gọi là UV). Trong ánh sáng mặt trời, chúng ta tiếp xúc thường xuyên với hóa chất độc hại, những loại nước tẩy rửa làm tăng nguy cơ ung thư da”.

Về bệnh lí da liễu, bác sĩ Trâm cho biết, những bệnh biểu hiện ngoài da sẽ chia thành hai nguyên nhân chính là nguyên nhân từ bên ngoài và nguyên nhân từ bên trong cơ thể.

Nguyên nhân từ bên ngoài thường gặp là các loại vi khuẩn, vi rút, các loại vi nấm, hóa chất, nước tẩy rửa. Tác động đến da của chúng ta gây nên những tình trạng như chàm, vảy, nến hoặc nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, một số trường hợp khác đến từ bên trong giống như cơ địa của bản thân mình.

Nói về cách phân biệt ung thư da và bệnh da liễu và một số bệnh lí chúng ta thường phân vân đó phải là ung thư da hay không, ThS.BS Bích Trâm lấy ví dụ như là tình trạng nốt ruồi, mụn cóc, mụn cơm, mụn sần sùi trên da.

Bác sĩ cho biết, nếu san thương da có kích thước dưới 0.5 cm thì có thể yên tâm nó là nốt ruồi lành tính. Còn nếu san thương da có kích thước lớn hơn 0.5 thì chúng ta theo dõi trong thời gian tiếp theo. Nếu san thương lớn hơn 2cm thì chúng ta cũng nên nghi ngờ.

Nữ bác sĩ cũng đưa ra những lưu ý để phòng tránh những bệnh về da: “Chúng ta sẽ sử dụng thuốc bôi tại chỗ, thuốc uống toàn thân tích hợp. Ngoài ra, biện pháp công nghệ cao như là layer, tiêm trực tiếp các hoạt chất vào trong da.

Nên tránh ánh sáng mặt trời không nên ra ngoài trong giai đoạn 10 giờ sáng nên 2 giờ chiều. Nếu ra ngoài nên sử dụng áo dài tay, mũ, nón hoặc kính mát để bảo vệ bản thân.

Cuối cùng, bôi kem chống nắng toàn thân, hạn chế tiếp xúc những loại hóa chất độc hại. Đặc biệt, cố gắng tập thể dục thường xuyên và chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lí, ăn uống điều độ”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

5 thói quen sống không lành mạnh đang hủy hoại lưng khi bạn già đi

THANH THANH (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Theo trang Eat this not that, có nhiều thói quen gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của lưng.

Các nhà khoa học phát triển bộ test nhanh dành cho bệnh sốt xuất huyết

Vinh Phú |

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra quần thể tế bào trong máu có thể giúp chỉ rõ khả năng một người bị nhiễm sốt xuất huyết có thể trở nặng gây tử vong hay không. Nghiên cứu mới phát hiện ra cách để phân loại mức độ nghiêm trọng của bệnh sốt xuất huyết trên từng bệnh nhân này mở ra cơ hội cải thiện việc điều trị.

Uống cà phê khi bụng đói ảnh hưởng ra sao tới sức khoẻ?

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Đối với nhiều người, uống một tách cà phê mới pha vào buổi sáng là một cách quan trọng để chào đón một ngày mới tốt lành trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc uống cà phê khi bụng đói có thể gây ra một số tình trạng khó chịu cho cơ thể.

Cảnh báo ung thư da ở người cao tuổi

Thanh Thanh |

Ung thư da là ung thư thường gặp nhất ở người lớn tuổi với số lượng bằng tất cả các ung thư khác gộp lại. Nguyên nhân chính gây ung thư da là tiếp xúc với tia cực tím (tia UV) trong ánh nắng mặt trời.

5 thói quen sống không lành mạnh đang hủy hoại lưng khi bạn già đi

THANH THANH (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Theo trang Eat this not that, có nhiều thói quen gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của lưng.

Các nhà khoa học phát triển bộ test nhanh dành cho bệnh sốt xuất huyết

Vinh Phú |

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra quần thể tế bào trong máu có thể giúp chỉ rõ khả năng một người bị nhiễm sốt xuất huyết có thể trở nặng gây tử vong hay không. Nghiên cứu mới phát hiện ra cách để phân loại mức độ nghiêm trọng của bệnh sốt xuất huyết trên từng bệnh nhân này mở ra cơ hội cải thiện việc điều trị.

Uống cà phê khi bụng đói ảnh hưởng ra sao tới sức khoẻ?

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Đối với nhiều người, uống một tách cà phê mới pha vào buổi sáng là một cách quan trọng để chào đón một ngày mới tốt lành trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc uống cà phê khi bụng đói có thể gây ra một số tình trạng khó chịu cho cơ thể.

Cảnh báo ung thư da ở người cao tuổi

Thanh Thanh |

Ung thư da là ung thư thường gặp nhất ở người lớn tuổi với số lượng bằng tất cả các ung thư khác gộp lại. Nguyên nhân chính gây ung thư da là tiếp xúc với tia cực tím (tia UV) trong ánh nắng mặt trời.