Phát hiện hàng loạt bệnh lý làm giảm khả năng có con nếu mắc khi còn trẻ

Hà Quyên (Theo Dailymail) |

Một nghiên cứu mới cho thấy các vấn đề sức khỏe gặp phải khi còn nhỏ có liên quan đến việc không có con sau này.

Danh sách dài gồm 74 tình trạng khác nhau làm tăng khả năng một người đàn ông hoặc phụ nữ không có con sau này đã bổ sung vào danh sách các yếu tố đã đẩy tỉ lệ sinh ở Mỹ xuống thấp.

Tình trạng không có con ngoài ý muốn là một thuật ngữ bao trùm một phạm vi rộng lớn. Một người có thể vô tình không có con vì họ phải vật lộn với chứng vô sinh hoặc một tình trạng sức khỏe tiềm ẩn như cục máu đông hoặc bệnh tim khiến việc thụ thai hoặc sinh con không an toàn.

Việc mắc chứng rối loạn sức khỏe hành vi cũng có thể khiến một người vô tình không có con nếu họ biết vấn đề sức khỏe tâm thần tiềm ẩn của mình có thể truyền sang con hoặc nếu chứng rối loạn của họ nghiêm trọng đến mức họ sẽ không thể chăm sóc con.

Trong số 74 tình trạng liên quan đến việc không có con, hơn một nửa là các rối loạn hành vi và khuyết tật như tâm thần phân liệt, bại não, nghiện rượu và ma túy và rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Các tình trạng không liên quan đến tâm thần khác cũng liên quan đến việc tăng tỉ lệ không có con bao gồm huyết áp cao, rối loạn đông máu, nhiễm trùng âm đạo và không có kinh nguyệt đều đặn.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard, Đại học Helsinki và Viện Karolinska ở Thụy Điển đã thực hiện trên 2,5 triệu đối tượng nghiên cứu từ Phần Lan và Thụy Điển.

Họ xem xét dữ liệu từ 1,4 triệu phụ nữ - sinh từ năm 1956 đến 1973 - và 1,1 triệu nam giới - sinh từ năm 1956 đến 1968.

Những phụ nữ từ 16 đến 20 tuổi khi được chẩn đoán mắc bệnh béo phì, được coi là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất đang hoành hành ở Hoa Kỳ, có nhiều khả năng không có con hơn những người được chẩn đoán ở tuổi trưởng thành sớm.

Nhìn chung, mối liên hệ chặt chẽ nhất với tình trạng không có con ở phụ nữ xảy ra khi căn bệnh này được chẩn đoán lần đầu ở độ tuổi từ 21 đến 25.

Hầu hết các nghiên cứu về lý do không có con đều tập trung vào phụ nữ, nhưng vì các nhà nghiên cứu tập trung vào 71.524 cặp chị em và 77.622 cặp anh em ruột có biểu hiện khác biệt về tình trạng không có con nên họ có thể chỉ ra sự khác biệt giữa hai giới.

Theo đó, trong khi các vấn đề về tâm thần có ảnh hưởng lớn nhất ở nam giới thì các vấn đề về trao đổi chất và nội tiết như bệnh tiểu đường lại có ảnh hưởng lớn hơn đến tỉ lệ không có con ở phụ nữ.

Tiến sĩ Andrea Ganna, Giám đốc Viện Y học Phân tử Phần Lan (FIMM), cho biết: “Bằng cách đánh giá vai trò của nhiều bệnh ở giai đoạn đầu đời đối với việc không có con đối với 2,5 triệu người trên khắp Phần Lan và Thụy Điển, nghiên cứu này mở đường cho sự hiểu biết tốt hơn về bệnh tật góp phần như thế nào đến tình trạng không có con và nhu cầu cải thiện các biện pháp can thiệp y tế công cộng”.

Ở nam giới, ảnh hưởng của bệnh tật đến việc không có con là mạnh nhất khi bệnh được chẩn đoán ở độ tuổi từ 26 đến 30.

Tiến sĩ Aoxing Liu, tác giả chính của nghiên cứu và là nhà nghiên cứu tại Đại học Helsinki, cho biết: “Có nhiều yếu tố khác nhau đang dẫn đến sự gia tăng tình trạng không có con trên toàn thế giới, trong đó việc trì hoãn việc làm cha mẹ là một yếu tố góp phần đáng kể có khả năng làm tăng nguy cơ vô sinh”.

Những phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Nature Human Behavior .

Hà Quyên (Theo Dailymail)
TIN LIÊN QUAN

Cứu bệnh nhân hẹp động mạch chủ qua da không cần can thiệp mổ hở

NGUYỄN LY |

TPHCM – Đối với những bệnh nhân hẹp động mạch chủ tuổi cao, sức khoẻ kém và mắc nhiều bệnh nền không thể mổ hở, thì phẫu thuật không can thiệp mổ, mở ra cơ hội hồi phục nhanh cho bệnh nhân.

Phát hiện bệnh hiểm nghèo từ vết loét ở mu bàn tay

Hà Quyên |

Mới đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận một bệnh nhân nữ (55 tuổi, ở Văn Lâm, Hưng Yên) đến khám vì tổn thương là khối u xâm lấn, sùi, loét chảy dịch mủ, có lúc chảy máu tại mu bàn tay trái.

Giãn tĩnh mạch tinh hoàn gặp ở 40% nam giới vô sinh

Hà Lê |

Giãn tĩnh mạch tinh là tình trạng giãn bất thường của hệ tĩnh mạch tinh hoàn. Đây là bệnh phổ biến ở nam giới trong độ tuổi sinh sản với tỉ lệ mắc khoảng 15%.

Cứu bệnh nhân hẹp động mạch chủ qua da không cần can thiệp mổ hở

NGUYỄN LY |

TPHCM – Đối với những bệnh nhân hẹp động mạch chủ tuổi cao, sức khoẻ kém và mắc nhiều bệnh nền không thể mổ hở, thì phẫu thuật không can thiệp mổ, mở ra cơ hội hồi phục nhanh cho bệnh nhân.

Phát hiện bệnh hiểm nghèo từ vết loét ở mu bàn tay

Hà Quyên |

Mới đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận một bệnh nhân nữ (55 tuổi, ở Văn Lâm, Hưng Yên) đến khám vì tổn thương là khối u xâm lấn, sùi, loét chảy dịch mủ, có lúc chảy máu tại mu bàn tay trái.

Giãn tĩnh mạch tinh hoàn gặp ở 40% nam giới vô sinh

Hà Lê |

Giãn tĩnh mạch tinh là tình trạng giãn bất thường của hệ tĩnh mạch tinh hoàn. Đây là bệnh phổ biến ở nam giới trong độ tuổi sinh sản với tỉ lệ mắc khoảng 15%.