Phẫu thuật khối u khổng lồ chèn khí quản cho bệnh nhân lớn tuổi

Hà Lê |

Người bệnh H.T.T, 75 tuổi, trú tại Nông Trang, Việt Trì (Phú Thọ) là một trường hợp ít gặp có khối u rất lớn từ vùng cổ kéo dài xuống trung thất, bao quanh động mạch chủ, đè ép khí quản. Bệnh nhân đã được cắt toàn bộ khối u một cách ngoại mục tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Mặc dù được khám định kỳ và điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường theo đơn thuốc ngoại trú. Tuy nhiên, khối u trung thất của bà T chưa được phát hiện. Các triệu chứng ho khan và mệt của bà chưa rõ rệt. Hơn nữa, với việc chụp Xquang tim phổi thường quy để đánh giá u phổi, u trung thất khó khăn.

Cho đến khi mức khó thở, đau đầu tăng lên, kết hợp phim chụp CTcanner cho chẩn đoán xác định khối u lớn trung thất với đặc điểm: Kéo dài từ nền cổ phải xuống trung thất, hình nhiều múi, nằm trước và đè xẹp tĩnh mạch vô danh. Phần phía trước tĩnh mạch chủ, đẩy lệch và chèn ép khí quản, bao quanh thân động mạch cánh tay đầu, phần ôm quanh tĩnh mạch chủ, tiến ra sau sát cột sống. Quái dị hơn là trong khối rất nhiều tổ chức vôi, xơ mỡ, sợi lông, tóc.

Trung thất là vùng rất nhiều thành phần quan trọng trong đó có tim, mạch máu lớn như động mạch chủ, khí quản, các dây thần kinh, hệ bạch huyết đi qua. Dấu hiệu chèn ép hay gặp như: Phù toàn bộ vùng cổ, mặt, khàn hay mất tiếng, suy tim, khó thở, ho, xẹp phổi... Với đặc điểm như vậy, khối u phát triển lớn, chèn ép gây nguy hiểm, việc phẫu thuật khó khăn và thêm phần nguy hiểm.

Bác sĩ Triệu Quốc Thường - Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực cho biết: “Người bệnh có khối u lớn, chèn ép nhiều, chỉ định phẫu thuật là bắt buộc. Trước đây, các trường hợp u trung thất phức tạp như của người bệnh T đều phải chuyển lên tuyến trung ương để can thiệp”.

Bác sĩ Hán Văn Hòa – Phó trưởng Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực, trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh cho biết: “Người bệnh T được xác định có u lớn dạng u quái trung thất, chèn ép, có chỉ định phẫu thuật. Khó khăn đặt ra là bao xung quanh rất nhiều thành phần quan trọng như: Động mạch chủ ngực, tĩnh mạch chủ trên, thân động mạch cánh tay đầu, khí quản, thực quản, các dây thần kinh, hệ thống bạch huyết... việc lấy toàn bộ khối u tránh tổn thương các thành phần quan trọng xung quanh là khó khăn nhất là khi u rất lớn, viêm dính, vôi hóa toàn bộ”.

Ca phẫu thuật đặc biệt này thành công mang lại sức khỏe cho người bệnh

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương đã có gần 45.000 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương đã có 44.853  bệnh nhân COVID-19 được xuất viện về nhà. Hiện tỉnh đang mở rộng các cơ sở điều trị, nỗ lực hạn chế tối đa số  ca tử vong.

Nhịp sống 24h: TPHCM có hơn 91.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM có hơn 91.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện; Thần tốc đưa F1 ở ổ dịch mới tại Hà Nội đi cách ly tập trung; Đội tuyển Futsal Việt Nam chốt danh sách 17 cầu thủ.

Cấp cứu bệnh nhân bị dị vật tại thực quản là dao cạo râu

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa cấp cứu cho bệnh nhân bị dị vật tại thực quản.

Bệnh nhân đầu tiên điều trị COVID tại Bệnh viện dã chiến số 13 ra viện

Hà Lê |

Chị P.T, 34 tuổi, sau 7 ngày điều trị COVID-19 tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 13 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) được xuất viện, trở về đoàn tụ bên gia đình.

Bình Dương đã có gần 45.000 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương đã có 44.853  bệnh nhân COVID-19 được xuất viện về nhà. Hiện tỉnh đang mở rộng các cơ sở điều trị, nỗ lực hạn chế tối đa số  ca tử vong.

Nhịp sống 24h: TPHCM có hơn 91.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM có hơn 91.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện; Thần tốc đưa F1 ở ổ dịch mới tại Hà Nội đi cách ly tập trung; Đội tuyển Futsal Việt Nam chốt danh sách 17 cầu thủ.

Cấp cứu bệnh nhân bị dị vật tại thực quản là dao cạo râu

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa cấp cứu cho bệnh nhân bị dị vật tại thực quản.

Bệnh nhân đầu tiên điều trị COVID tại Bệnh viện dã chiến số 13 ra viện

Hà Lê |

Chị P.T, 34 tuổi, sau 7 ngày điều trị COVID-19 tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 13 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) được xuất viện, trở về đoàn tụ bên gia đình.