Phụ huynh có tâm lý ngại đi bệnh viện sẽ khiến trẻ gặp nguy hiểm

Hạ Mây |

Khi con trẻ bị bệnh, nhiều bậc phụ huynh với tâm lý ngại đi bệnh viện đã tự ý chữa bệnh cho con tại nhà. Việc này có thể làm tình trạng bệnh nặng thêm, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng em bé.

Mới đây, khoa Cấp cứu Bệnh viện thành phố Thủ Đức (TPHCM) tiếp nhận trường hợp 1 bé trai (5 tháng tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng tím tái. Khai thác thông tin, mẹ của bé cho biết: trước ngày nhập viện, bé ói khoảng 10 lần/ngày nhưng vẫn chơi đùa bình thường, hôm đó lại là mùng 1 Tết Nguyên đán nên không đưa bé đi khám.

Sau đó, bé giảm ói nhưng lại tiêu chảy nhiều nước tràn tã. Khi thấy bé hơi lừ đừ, gia đình đi tìm các phòng khám tư nhưng không có phòng khám mở cửa, do tâm lý ngại đi bệnh viện nên mẹ muốn đợi đến khi ra Tết mới cho bé đi khám. Đến khi thấy bé lừ đừ nhiều, tím tái toàn thân, gia đình đã đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức.

Qua thăm khám và hỏi bệnh sử, các bác sĩ nhanh chóng xác định cháu bị sốc giảm thể tích do tiêu chảy, ói, xử trí bù dịch cấp cứu, sau đó bé ổn nên được chuyển lên Khoa Nhi để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tại Khoa Nhi, bé vẫn còn tiêu chảy nhiều tràn tã, nên phải tiếp tục bù dịch đường tĩnh mạch kết hợp với bù dịch đường uống.

Được biết, do mẹ bé lo lắng khi uống nước, sữa bé sẽ ói và tiêu chảy nhiều hơn nên tại nhà đã hạn chế cho uống. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc bé nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc do mất nước. Song song với việc điều trị cho bé, các bác sĩ đã hỗ trợ tư vấn về tâm lý và hướng dẫn mẹ cách chăm sóc bé tiêu chảy. Sau nhập viện 1 ngày, bé khỏe và được xuất viện.

Trước tình trạng này, các bác sĩ chuyên khoa đã có lời khuyên đối với bậc phụ huynh, khi con bị ói nhiều lần trong ngày, nên cho ăn uống chậm lại bằng thìa nhưng vẫn phải cho trẻ ăn uống để tránh tình trạng nặng do mất nước, hạ đường huyết, rối loạn điện giải.

Nếu trẻ vẫn còn ói nhiều sau khi đã cho ăn chậm lại, nên cho đi khám bác sĩ ngay chứ không nên chần chừ. Bệnh viện vẫn luôn trực cấp cứu 24/24 tất cả các ngày trong tuần và các dịp lễ tết. Thêm vào đó, phụ huynh không nên có tâm lý ngại đến bệnh viện khám bệnh vào dịp lễ, tết khi con ốm.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Cẩn trọng tránh tử vong vì mắc bệnh dại khi bị động vật cắn

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

Khi bị động vật tấn công như chó cắn, mèo cào, chuột cắn… nếu không chú ý và tiêm vaccine phòng dại đầy đủ, khi phát bệnh dại tỉ lệ tử vong sẽ rất lớn.

Những điều cần biết về vàng da ở trẻ sơ sinh

Hạ Mây |

Vàng da sơ sinh thường xảy ra ở trẻ trong vòng 2 - 5 ngày sau sinh. Nhiều bậc phụ huynh khi có con bị bệnh này thường lo lắng và không biết cách để xử lý. Dưới đây là những tư vấn của các bác sĩ Khoa hồi sức sơ sinh - Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM).

Nhịp sống 24h: Thời tiết nắng nóng sau Tết, trẻ em nhập viện gia tăng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM rà soát những tổ chức, cá nhân vi phạm mua sắm thiết bị chống dịch; Thời tiết nắng nóng sau Tết, trẻ em nhập viện gia tăng; Hàng loạt quán "Cà phê âm nhạc" dội âm thanh cực lớn, náo loạn khu dân cư.

Liên tiếp các trường hợp nhập viện do uống nhầm dầu thắp hương

Trà My |

Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều ca bệnh có dấu hiệu nguy kịch sau khi uống nhầm dầu thắp hương tại nhà. Khi xảy ra sự việc, do gia đình không đưa trẻ ngay đến cơ sở y tế mà tự ý gây nôn không đúng cách khiến tình trạng của trẻ càng trở nên trầm trọng.

Cẩn trọng tránh tử vong vì mắc bệnh dại khi bị động vật cắn

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

Khi bị động vật tấn công như chó cắn, mèo cào, chuột cắn… nếu không chú ý và tiêm vaccine phòng dại đầy đủ, khi phát bệnh dại tỉ lệ tử vong sẽ rất lớn.

Những điều cần biết về vàng da ở trẻ sơ sinh

Hạ Mây |

Vàng da sơ sinh thường xảy ra ở trẻ trong vòng 2 - 5 ngày sau sinh. Nhiều bậc phụ huynh khi có con bị bệnh này thường lo lắng và không biết cách để xử lý. Dưới đây là những tư vấn của các bác sĩ Khoa hồi sức sơ sinh - Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM).

Nhịp sống 24h: Thời tiết nắng nóng sau Tết, trẻ em nhập viện gia tăng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM rà soát những tổ chức, cá nhân vi phạm mua sắm thiết bị chống dịch; Thời tiết nắng nóng sau Tết, trẻ em nhập viện gia tăng; Hàng loạt quán "Cà phê âm nhạc" dội âm thanh cực lớn, náo loạn khu dân cư.

Liên tiếp các trường hợp nhập viện do uống nhầm dầu thắp hương

Trà My |

Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều ca bệnh có dấu hiệu nguy kịch sau khi uống nhầm dầu thắp hương tại nhà. Khi xảy ra sự việc, do gia đình không đưa trẻ ngay đến cơ sở y tế mà tự ý gây nôn không đúng cách khiến tình trạng của trẻ càng trở nên trầm trọng.