Ù tai, một bên mặt bị tê là triệu chứng báo hiệu bệnh gì phổ biến?

HƯƠNG SƠN |

Bệnh liệt mặt ngoại biên hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7, bệnh méo miệng. Đây là tình trạng một bên cơ mặt trở nên yếu hoặc chảy xệ xuống do dây thần kinh điều khiển cơ mặt bị tổn thương, mất chức năng.

Bệnh có thể xảy ra ở mọi đối tượng, lứa tuổi nhưng dễ gặp là ở phụ nữ mang thai. Đối với bệnh nhân đái tháo đường và những người có lịch sinh hoạt, công tác thất thường. 

Theo BS.CKI Diệp Khả Vân - Bệnh viện FV (TPHCM), liệt dây thần kinh số 7 là nguyên nhân do các siêu vi tấn công vào dây thần kinh số 7 làm cho sợi thần kinh bị sưng, phù nề và chèn ép nên không có máu nuôi dưỡng đoạn thần kinh não đi ra phía ngoài, khiến cho những vùng bị chi phối bởi dây thần kinh số 7 bị liệt. Bệnh nhân sẽ gặp các biểu hiện không mỉm cười được, uống nước bị đổ. 

Một số bệnh nhân sẽ có những triệu chứng báo trước như: bệnh nhân có cảm thấy hơi đau một bên tai, mặt một bên hơi bị tê tê, nặng. Sau vài tiếng đồng hồ cho đến tối đa 72 giờ thì các triệu chứng liệt dây thần kinh số 7 sẽ xuất hiện đầy đủ. 

Ngoài virus là nguyên nhân gây liệt dây thần kinh số 7 thì có các nguyên nhân khác, bệnh nhân bị các bệnh lý liên quan đến tai, mũi, họng, chấn thương vùng đầu… di chứng của bệnh này có thể là suy yếu cơ mặt kéo dài, rối loạn vận động, giảm tiết nước mắt, chảy nước mắt… gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý xã hội của người bệnh. 

Mặc dù liệt mặt có thể phục hồi trong vòng vài tháng, nhưng nếu không được quan tâm và điều trị đúng cách, người bệnh có thể mang những di chứng suốt đời. 

Điều trị mặt bằng y học cổ truyền bằng những phương pháp sau giai đoạn bệnh nhân dùng các thuốc kháng viêm, kháng virus và một số thuốc khác để phục hồi tế bào thần kinh thì bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị các phương pháp y học cổ truyền và vật lý trị liệu để mau hồi phục. 

Theo bác sĩ Khả Vân, bệnh nhân sẽ được sử dụng một số vị thuốc có chức năng tăng tuần hoàn, cải thiện lưu lượng tuần hoàn đến thần kinh, mục đích nuôi dưỡng tế bào thần kinh, giúp cho tế bào thần kinh phục hồi nhanh hơn. 

Sử dụng thêm các phương pháp xoa bóp, bấm nguyệt, cấy chỉ … đều là những phương pháp tác động vào những vị trí nhất định vùng mặt, giúp cơ thể sản sinh ra những chất nội sinh, dẫn truyền thần kinh giúp cho bệnh mau hồi phục. 

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

6 lợi ích sức khoẻ của nước lúa mạch mà bạn nên biết

Hương Lê (Theo Food.NDTV) |

Trang Food.NDRT đưa ra 6 lợi ích của nước lúa mạch đối với sức khoẻ mà bạn nên biết. 

Mẹo chăm sóc da tiết kiệm chi phí

HƯƠNG SƠN |

Khi bắt đầu chăm sóc da không nhất thiết phải sử dụng những sản phẩm đắt tiền mới có thể mang lại hiệu quả cao. Chúng ta có thể theo các bước chăm sóc da cơ bản sau đây để có một làn da khoẻ mạnh, mà vẫn tiết kiệm chi phí. 

Nhiễm giun sán qua đường da, mắt và ăn uống nguy hiểm như thế nào?

HƯƠNG SƠN |

Bệnh giun sán ở trẻ là bệnh rất thường gặp, tuy nhiên, nếu cha mẹ lơ là, không quan tâm và không điều trị sớm tình trạng này sẽ có nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng khó lường. 

7 thói quen giúp người tiểu đường giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Tiểu đường type 2 làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim nhưng các nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng nó cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ.

6 lợi ích sức khoẻ của nước lúa mạch mà bạn nên biết

Hương Lê (Theo Food.NDTV) |

Trang Food.NDRT đưa ra 6 lợi ích của nước lúa mạch đối với sức khoẻ mà bạn nên biết. 

Mẹo chăm sóc da tiết kiệm chi phí

HƯƠNG SƠN |

Khi bắt đầu chăm sóc da không nhất thiết phải sử dụng những sản phẩm đắt tiền mới có thể mang lại hiệu quả cao. Chúng ta có thể theo các bước chăm sóc da cơ bản sau đây để có một làn da khoẻ mạnh, mà vẫn tiết kiệm chi phí. 

Nhiễm giun sán qua đường da, mắt và ăn uống nguy hiểm như thế nào?

HƯƠNG SƠN |

Bệnh giun sán ở trẻ là bệnh rất thường gặp, tuy nhiên, nếu cha mẹ lơ là, không quan tâm và không điều trị sớm tình trạng này sẽ có nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng khó lường. 

7 thói quen giúp người tiểu đường giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Tiểu đường type 2 làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim nhưng các nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng nó cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ.