Với chủ đề “Đối tượng nào mắc bệnh rụng tóc hói đầu nhiều nhất? Phương pháp điều trị cho mỗi trường hợp ra sao?”, ThS.BS Lê Trung Nam - Giảng viên Trường Đại học Y Dược TPHCM cho biết: “Tự suy giảm các nội tiết tố là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất gây rụng tóc.
Khi cơ thể chúng ta có sự mất cân bằng giữa các nội tiết tố nhất là sự gia tăng nồng độ của DHT làm cho các nang tóc bị tổn thương.
DHT còn tác động khiến giảm lượng máu đến với nang tóc khiến tóc bị rụng vĩnh viễn. Còn một số nguyên nhân với nhóm đối tượng như phụ nữ mang thai, phụ nữ mãn kinh… Các nhóm đối tượng đó bị rối loạn nội tiết tố đặc biệt là estrogen…”.
Bác sĩ còn cho biết thêm: “Các nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị mắc bệnh lý về rụng tóc. Nhóm đối tượng chiếm tỉ lệ cao là do ảnh hưởng từ di truyền. Thứ hai là nhóm đối tượng người lớn tuổi từ 40 - 50. Nhóm phụ nữ sau sinh, nhóm phụ nữ mãn kinh và nhóm đối tượng có quá nhiều công việc dẫn đến stress. Sau cùng là nhóm đối tượng thường xuyên nhuộm và uốn tóc…”.
Để cải thiện tình trạng rụng tóc, vị bác sĩ đưa ra lời khuyên: “Thứ nhất, tránh căng thẳng stress, hạn chế thức khuya, ăn uống đủ chất bổ sung protein có trong thịt trứng sữa...,các loại thực phẩm có nhiều chất béo Omega-3 như cá thu, hàu.
Thứ hai là gội đầu bằng các loại thảo dược hạn chế hoá chất làm tóc. Thứ ba, sử dụng các thảo dược có chứa kẽm giúp ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, đen, chắc khỏe hơn. Thứ tư, kiên trì sử dụng thảo dược trên từ 3 tháng để giúp tóc khoẻ hạn chế rụng tóc và mọc lại tóc mới ổn định”.