Theo thông tin từ người nhà người bệnh cung cấp, tình huống khởi phát khá đột ngột khi người bệnh đang đi trên đường vô tình gặp tổ ong mới phá và bị đốt tức thì. Người bệnh được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khi tới Khoa Hồi sức nội và chống độc người bệnh ở trong tình trạng sốc tim, mạch nhanh, rối loạn nhịp phức tạp, có lúc rung thất; huyết áp hạ sâu 69/45 mmHg (duy trì 3 thuốc vận mạch liều cao); siêu âm tim thấy giảm vận động toàn bộ thành tim.
Người bệnh được chẩn đoán sốc phản vệ mức độ nguy kịch do ong đốt, viêm cơ tim cấp biến chứng sốc tim.
Sau khi được điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần cải thiện, được rút ECMO sau 5 ngày và rút ống nội khí quản sau 7 ngày.
Sốc phản vệ là tai biến nghiêm trọng, có thể gây tử vong nếu không được chẩn đoán và xử lý nhanh chóng, đúng cách. Các triệu chứng thường xuất hiện nhanh, ngay lập tức hoặc 30 phút sau khi dùng thuốc, bị ong đốt hoặc sau khi ăn một loại thức ăn lạ. Người dân cần lưu ý một số bước xử trí khi bị ong đốt như sau:
- Nhanh chóng ra khỏi khu vực có ong.
- Lấy vòi chính của ong ra bằng cách khều nhẹ hoặc dùng nhíp lấy ra vì hầu hết sau khi đốt, ong đều để lại vòi chính và túi nọc ở vết đốt trên da. Tránh nặn ép bằng tay vì có thể làm nọc độc lan ra.
- Rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng và nước ấm; bôi dung dịch sát trùng như Povidine 10% hoặc cồn 70 độ lên vết đốt mỗi ngày 2 lần.
- Uống nhiều nước để loại thải độc tố.
- Chườm lạnh lên vết đốt để giảm đau và giảm sưng.
- Sau khi xử trí như trên, người bị ong đốt cần được chăm sóc và theo dõi cẩn thận, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để kiểm tra lại.
- Trường hợp bị phản vệ mức độ nặng (bất tỉnh, thở chậm hoặc ngừng thở, ngừng tim) cần được cấp cứu hô hấp, tuần hoàn tại chỗ và gọi hỗ trợ cấp cứu ngay.