Sức khoẻ 24h: Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi về nhà

Khánh Linh |

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi xuất viện, phương pháp phòng tránh kiến ba khoang, bệnh nhi 11 tuổi nguy kịch do tự uống thuốc hạ sốt là những tin tức về sức khoẻ đáng chú ý trong vòng 24h.

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi xuất viện

Sau 2 tháng phẫu thuật tách dính phần chậu, hôm nay ngày 7.10, hai bé Diệu Nhi - Trúc Nhi được xuất viện.

Vết thương mổ tách của hai bé đã lành. Sau khi được tập vật lý trị liệu, điều chỉnh chế độ ăn và hướng dẫn ba mẹ bé cách chăm sóc, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố quyết định cho hai bé về nhà.

Trúc Nhi và Diệu Nhi là cặp song sinh nữ dính liền vùng bụng chậu. Ngày 15.7.2020, gần 100 nhân viên y tế đã phối hợp thực hiện ca đại phẫu dài 13 tiếng tách dính hai bé. Ca mổ tách song Nhi không chỉ ý nghĩa với hai bé gái đó còn là câu chuyện nhân văn, sự tiếp nối của các thế hệ ngành y.

Phòng tránh kiến ba khoang hiệu quả

Đối với các hộ gia đình đang sống ở chung cư cao tầng, luôn là nơi rình rập của kiến ba khoang. Thời điểm giao mùa đang là mùa sinh sản của kiến ba khoang, vì vậy nhiều gia đình nên chú trọng trong việc phòng tránh, đặc biệt là đối với nhà có trẻ nhỏ.

Kiến ba khoang có chứa chất độc mạnh gấp 12-15 lần nọc độc của rắn hổ mang, vì vậy sẽ gây nên bỏng rát phần tiếp giáp với da nếu bị cắn. Các gia đình nên có sự chuẩn bị tốt trước mùa kiến ba khoang bằng 3 cách sau: Lắp đặt hệ thống cửa lưới chống côn trùng, sử dụng đèn bắt côn trùng, cập nhật kiến thức xử lý khi gặp phải kiến ba khoang.

Bệnh nhi 11 tuổi nguy kịch do uống thuốc hạ sốt

Bệnh nhi V.T.Đ (11 tuổi, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) bị sốt. Gia đình cho uống thuốc hạ sốt trong 2-3 hôm nhưng không đỡ nên đưa bệnh nhi đến Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) trong tình trạng sốt rất cao, nôn, thay đổi tri giác trong cơn sốt. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy biểu hiện nhiễm trùng nặng, số lượng tế bào máu giảm nhanh...

Sau nhiều giờ điều trị tích cực, bệnh nhi thoát khỏi tình trạng sốc mà chưa phải lọc máu. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, không sốt, không nôn, ăn uống, vận động tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Nguyễn Thị Sơn – Phó Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Biểu hiện sốt rất thường gặp ở trẻ em với rất nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể có nhiễm khuẩn hoặc không có nhiễm khuẩn. Tuy nhiên khi trẻ bị sốt, nhiều gia đình tự ý mua thuốc kháng sinh và hạ sốt để uống. Việc sử dụng kháng sinh không đúng chỉ định ảnh hưởng không tốt với trẻ, đặc biệt là nguy cơ kháng kháng sinh hay suy gan cấp do dùng thuốc hạ sốt sai cách.

Các bác sĩ khuyến cáo trước khi sử dụng thuốc, phụ huynh nên hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Đái tháo đường ngày càng trẻ hóa do ăn uống

Hà Lê |

Bệnh đái tháo đường ở trẻ em ngày càng có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, tình trạng trẻ mắc đái tháo đường týp 2 cũng đã xuất hiện mà nguyên nhân là do thói quen ăn uống và lối sống thiếu lành mạnh.

Bé sinh non mắc bệnh di truyền, toàn thân lớp sừng trắng bao phủ

Hà Lê |

Bé trai sinh non 32 tuần tuổi bất thường da toàn thân, được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn da di truyền Harlequin Ichthyosis.

Những biểu hiện sau bữa ăn có thể bạn đang mắc bệnh về dạ dày

AN NHIÊN (Theo Healthline) |

Dưới đây là 4 biểu hiện bất thường sau bữa ăn cho thấy bạn có nguy cơ mắc bệnh về dạ dày. Nếu bạn có những biểu hiện này nên đến bệnh viện nhận sự tư vấn và chữa trị kịp thời của bác sĩ.

Sức khoẻ 24h: Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sắp xuất viện

LÂM ANH |

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sắp xuất viện, xuất hiện 4 ổ dịch tại Hải Dương và lợi ích sức khoẻ từ nghệ tươi là những tin tức đáng chú ý trong 24 giờ qua.

Đái tháo đường ngày càng trẻ hóa do ăn uống

Hà Lê |

Bệnh đái tháo đường ở trẻ em ngày càng có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, tình trạng trẻ mắc đái tháo đường týp 2 cũng đã xuất hiện mà nguyên nhân là do thói quen ăn uống và lối sống thiếu lành mạnh.

Bé sinh non mắc bệnh di truyền, toàn thân lớp sừng trắng bao phủ

Hà Lê |

Bé trai sinh non 32 tuần tuổi bất thường da toàn thân, được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn da di truyền Harlequin Ichthyosis.

Những biểu hiện sau bữa ăn có thể bạn đang mắc bệnh về dạ dày

AN NHIÊN (Theo Healthline) |

Dưới đây là 4 biểu hiện bất thường sau bữa ăn cho thấy bạn có nguy cơ mắc bệnh về dạ dày. Nếu bạn có những biểu hiện này nên đến bệnh viện nhận sự tư vấn và chữa trị kịp thời của bác sĩ.

Sức khoẻ 24h: Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sắp xuất viện

LÂM ANH |

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sắp xuất viện, xuất hiện 4 ổ dịch tại Hải Dương và lợi ích sức khoẻ từ nghệ tươi là những tin tức đáng chú ý trong 24 giờ qua.