Tiêu chảy cấp thường xảy ra ở trẻ em trong mùa nắng nóng

An Nhiên |

Theo bác sĩ, vào những mùa nắng nóng, trẻ em thường dễ gặp tiêu chảy cấp. Nguyên nhân xuất phát từ những thực phẩm hàng ngày khó bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời tiết nắng nóng.

Chương trình Bác sĩ nhi khoa phát sóng trên kênh HTV7 chủ đề “Tiêu chảy cấp ở trẻ em mùa nắng nóng” có sự tham gia tư vấn của Ths.BS Lê Thị Ngọc Vân, Nguyên Trưởng khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện Nhân Dân 115, TPHCM.

Nói về nguyên nhân dễ gặp tiêu chảy ở trẻ trong mùa nắng nóng, bác sĩ Vân cho biết là do ăn những thực phẩm bị nhiễm khuẩn từ vi trùng, virus dễ gây ra tình trạng ngộ độc thức ăn, tiêu chảy.

Thứ hai là do việc dị ứng không dung nạp sữa như sữa đậu nành hoặc có thể dị ứng với một phần đạm trong sữa, dị ứng với loại hạt như hạt đậu.

Thứ ba, do dị ứng từ các loại hải sản: tôm, cua, cá. Cuối cùng, có thể trẻ đang điều trị kháng sinh như viêm họng, viêm xoang,... Những kháng sinh đó nếu dùng kéo dài quá một tuần sẽ gây kích thích, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột cũng gây tình trạng tiêu chảy.

Bác sĩ đưa ra giải pháp cho vấn đề tiêu chảy: “Có trẻ bị ba lần một ngày nhưng cũng có trường hợp tình trạng kéo dài và đi vài lần trong ngày, không có triệu chứng mất nước vẫn ăn uống, không bị sụt cân, trường hợp đó bổ sung nước bằng đường uống như dùng gói oresol.

Nếu trẻ không chịu uống, có thể sử dụng nước dừa tươi cho vào ít muối. Nếu trẻ mất nước, đi phân lỏng nhiều hơn, ảnh hưởng đến trẻ như sụt cân, không ăn uống, tim mạch, huyết áp thay đổi có nghĩa ảnh hưởng đến các lưu lượng máu, thể tích nước trong cơ thể. Những trường hợp nặng như vậy nên đến bệnh viện gấp để thăm khám và điều trị”.

Những điều lưu ý khi lựa chọn thức ăn cho trẻ nên đặt an toàn thực phẩm lên hàng đầu bởi liên quan tới nguồn nước. Nguồn nước phải hợp vệ sinh, thực phẩm phải bảo quản tốt bởi nắng nóng thức ăn rất dễ bị ôi thiu, vi khuẩn dễ xâm nhập không tốt đối với cơ thể của bé khi còn quá non nớt. Ngoài ra, cha mẹ phải tìm hiểu xem trẻ có bị dị ứng với thức ăn nào hay không.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Những nguy hiểm khó lường khi gặp phải bệnh rối loạn nhịp tim

An Nhiên |

Rối loạn nhịp tim được bác sĩ khẳng định rằng bệnh có rất nhiều triệu chứng khác nhau và chúng ta không thể nhận biết được dấu hiệu của bệnh, tuy nhiên nếu không phát hiện sớm sẽ dẫn đến đột quỵ.

Cảnh giác trẻ bị dị vật đường thở khi tự ăn một mình

Hạ Mây |

Tình trạng dị vật đường thở khi tự ăn một mình khá phổ biến ở trẻ em. Đây là hồi chuông cảnh báo đến các bậc phụ huynh khi cho trẻ ăn. Phát hiện sớm, giải quyết kịp thời là điều cần thiết để tránh những biến chứng nguy hiểm về sau.

Phó Chủ tịch Hội dinh dưỡng Việt Nam đề xuất thực đơn cho trẻ biếng ăn

An Nhiên |

Tập 62 chương trình Bác sĩ nhi khoa, chủ đề “Những lưu ý trong xây dựng thực đơn cho trẻ biếng ăn” có sự tham gia tư vấn của Bác sĩ CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp - Chủ tịch Hội Dinh dưỡng - Thực phẩm TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam.

Dịch sốt xuất huyết vào mùa, trẻ em là đối tượng nguy cơ nặng cao

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

Tính tới nay, dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) vẫn chưa có vaccine đặc trị. Cách duy nhất để phòng tránh bệnh là ngủ mùng và diệt loăng quăng. Tuy nhiên, hàng năm cứ vào mùa mưa, các tỉnh phía Nam vẫn liên tục tiếp nhận những bệnh nhân mắc SXH phải điều trị tích cực.

Những nguy hiểm khó lường khi gặp phải bệnh rối loạn nhịp tim

An Nhiên |

Rối loạn nhịp tim được bác sĩ khẳng định rằng bệnh có rất nhiều triệu chứng khác nhau và chúng ta không thể nhận biết được dấu hiệu của bệnh, tuy nhiên nếu không phát hiện sớm sẽ dẫn đến đột quỵ.

Cảnh giác trẻ bị dị vật đường thở khi tự ăn một mình

Hạ Mây |

Tình trạng dị vật đường thở khi tự ăn một mình khá phổ biến ở trẻ em. Đây là hồi chuông cảnh báo đến các bậc phụ huynh khi cho trẻ ăn. Phát hiện sớm, giải quyết kịp thời là điều cần thiết để tránh những biến chứng nguy hiểm về sau.

Phó Chủ tịch Hội dinh dưỡng Việt Nam đề xuất thực đơn cho trẻ biếng ăn

An Nhiên |

Tập 62 chương trình Bác sĩ nhi khoa, chủ đề “Những lưu ý trong xây dựng thực đơn cho trẻ biếng ăn” có sự tham gia tư vấn của Bác sĩ CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp - Chủ tịch Hội Dinh dưỡng - Thực phẩm TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam.

Dịch sốt xuất huyết vào mùa, trẻ em là đối tượng nguy cơ nặng cao

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

Tính tới nay, dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) vẫn chưa có vaccine đặc trị. Cách duy nhất để phòng tránh bệnh là ngủ mùng và diệt loăng quăng. Tuy nhiên, hàng năm cứ vào mùa mưa, các tỉnh phía Nam vẫn liên tục tiếp nhận những bệnh nhân mắc SXH phải điều trị tích cực.