Trẻ hóc sặc dị vật vì giật mình

Thanh Chân |

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) vừa cấp cứu trường hợp hóc sặc dị vật ở trẻ 13 tuổi. Bệnh nhi L.T.K.N (13 tuổi, ngụ Đức Hòa, Long An) đang ngậm que kẹo mút. Khi ba gọi làm trẻ giật mình nên nuốt chửng que kẹo vào bụng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi trẻ chơi với những đồ vật hay thức ăn có nguy cơ hóc, nghẹn cao.

Sau khi nuốt que kẹo 2 ngày, N thấy đau bụng âm ỉ vùng hông phải. Gia đình đưa trẻ đến khám tại một bệnh viện ở trung tâm TP Hồ Chí Minh. Tại đây, chụp x-quang bụng không ghi nhận dị vật nên cho trẻ về nhà theo dõi. 2 ngày sau đó, N vẫn còn đau bụng, chưa đi tiêu ra que kẹo nên quay lại khám tại bệnh viện này. Bệnh nhi tiếp tục được chụp x-quang, kiểm tra không thấy dị vật nên được cho về nhà theo dõi. Tuy nhiên, mẹ của bệnh nhi lo lắng nên đến khám tại Bệnh Viện Nhi đồng Thành phố trong cùng ngày.

Tại bệnh viện, chụp CT bụng cản quang, ghi nhận dị vật hình trụ nằm ở hố chậu phải gần góc hồi manh tràng - viêm đoạn ruột chứa dị vật. Trẻ được đưa đi nội soi mềm qua ngả hậu môn. Ekip bác sĩ gắp khẩn ra que kẹo nhựa. Dị vật dài mảnh nhọn 2 đầu khả năng viêm tấy, nhiễm trùng đường ruột và thủng ruột nếu dị vật mắc kẹt kéo dài.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi trẻ chơi với những đồ vật hay thức ăn có nguy cơ hóc, nghẹn cao. Ngoài ra, việc vừa nằm vừa mút thanh kẹo mút, vừa ăn vừa đùa giỡn hoặc yếu tố đột ngột bất ngờ cũng khiến trẻ dễ lơ là, nuốt trôi hay hóc sặc gây tắc, nghẹt thở. Thậm chí, nguy cơ trẻ bị tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Can thiệp thành công trường hợp bị dị vật mũi nguy hiểm ở trẻ

Thanh Chân |

Qua phim X-quang, bác sĩ xác định dị vật mũi nghi pin điện tử dạng cúc áo. Đây là một trường hợp dị vật nguy hiểm, cần phải nhanh chóng lấy dị vật ra khỏi hốc mũi bởi nguy cơ pin điện tử ăn mòn các cấu trúc quan trọng từ hốc mũi, đồng thời gây dị vật đường thở hoặc đường ăn.

Dị vật đường thở - Tai nạn nguy hiểm thường gặp trong cuộc sống hàng ngày

Hà Lê |

Dị vật đường thở là một tai nạn nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ từ 1-3 tuổi - lứa tuổi thích khám phá bằng cách đưa các vật thể vào miệng. Thế nhưng, tai nạn này vẫn có thể xảy ra ở nhóm trẻ lớn (7 - 10 tuổi) do những bất cẩn trong sinh hoạt, học tập, vui chơi.

Cảnh giác với dị vật đường tiêu hoá gây nhiều hậu quả khó lường

Hạ Mây |

Dị vật đường tiêu hoá là một tai nạn thường gặp nhưng khó chẩn đoán. Nhiều người bị dị vật đường tiêu hoá thường không biết rằng mình đã nuốt phải dị vật nên không có một mốc thời gian cụ thể nào từ khi nuốt phải dị vật cho đến khi dị vật gây nên biến chứng. Thiếu tá, BSCK1 Hoàng Xuân Trường – Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) đưa ra một số nhận định, lời khuyên trước những trường hợp này.

Cách sơ cứu trẻ bị dị vật đường thở

Thanh Ngọc |

Khi bị dị vật đường thở, nếu trẻ còn hồng hào, khóc được, la được, nói được, không khó thở, nên đặt trẻ ở tư thế ngồi thở, giữ yên trẻ và đưa đến bệnh viện để khám và gắp dị vật ra. 

Can thiệp thành công trường hợp bị dị vật mũi nguy hiểm ở trẻ

Thanh Chân |

Qua phim X-quang, bác sĩ xác định dị vật mũi nghi pin điện tử dạng cúc áo. Đây là một trường hợp dị vật nguy hiểm, cần phải nhanh chóng lấy dị vật ra khỏi hốc mũi bởi nguy cơ pin điện tử ăn mòn các cấu trúc quan trọng từ hốc mũi, đồng thời gây dị vật đường thở hoặc đường ăn.

Dị vật đường thở - Tai nạn nguy hiểm thường gặp trong cuộc sống hàng ngày

Hà Lê |

Dị vật đường thở là một tai nạn nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ từ 1-3 tuổi - lứa tuổi thích khám phá bằng cách đưa các vật thể vào miệng. Thế nhưng, tai nạn này vẫn có thể xảy ra ở nhóm trẻ lớn (7 - 10 tuổi) do những bất cẩn trong sinh hoạt, học tập, vui chơi.

Cảnh giác với dị vật đường tiêu hoá gây nhiều hậu quả khó lường

Hạ Mây |

Dị vật đường tiêu hoá là một tai nạn thường gặp nhưng khó chẩn đoán. Nhiều người bị dị vật đường tiêu hoá thường không biết rằng mình đã nuốt phải dị vật nên không có một mốc thời gian cụ thể nào từ khi nuốt phải dị vật cho đến khi dị vật gây nên biến chứng. Thiếu tá, BSCK1 Hoàng Xuân Trường – Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) đưa ra một số nhận định, lời khuyên trước những trường hợp này.

Cách sơ cứu trẻ bị dị vật đường thở

Thanh Ngọc |

Khi bị dị vật đường thở, nếu trẻ còn hồng hào, khóc được, la được, nói được, không khó thở, nên đặt trẻ ở tư thế ngồi thở, giữ yên trẻ và đưa đến bệnh viện để khám và gắp dị vật ra.