WHO kỳ vọng chấm dứt đại dịch COVID-19 trong năm 2022 

Hà Anh |

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tin tưởng rằng đại dịch sẽ chấm dứt vào năm 2022 "nếu chúng ta chấm dứt tình trạng bất bình đẳng" về vaccine COVID-19 và hợp tác tốt hơn để chống dịch. 

Phát biểu năm mới 2022, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, khi bước vào năm thứ 3 của đại dịch, thế giới đã có những công cụ sẵn có để chấm dứt dịch bệnh.

Tuy nhiên, ông lưu ý, "chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi" và "tích trữ vaccine" đang ngăn cản đại dịch COVID-19 kết thúc và dẫn tới sự xuất hiện của biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao. 

“Tình trạng bất bình đẳng tiếp tục kéo dài, nguy cơ virus phát triển theo những cách mà chúng ta không thể ngăn chặn hoặc dự đoán càng cao. Nếu chấm dứt bất bình đẳng, chúng ta sẽ kết thúc đại dịch. Chúng ta cứu sống những sinh mạng, giảm bớt sức ép cho hệ thống y tế và cho đội ngũ nhân viên y tế có thời gian nghỉ ngơi khi họ đã làm việc không mệt mỏi và hy sinh rất nhiều trong 2 năm qua" - The Hill dẫn lời Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Omicron, biến thể virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi vào tháng 11.2021 đã lây lan khắp thế giới, khiến số ca bệnh toàn cầu tăng vọt. 

Ngoài ra, có nhiều cơ hội tiếp cận tiêm chủng cũng chênh lệch giữa các nước giàu - nghèo. Tỉ lệ tiêm chủng cao hơn ở Mỹ và Châu Âu, với 67% dân số được tiêm chủng, theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc và WHO. Các quốc gia có thu nhập thấp hơn có tỉ lệ bao phủ tiêm chủng khoảng 10%.

Ông Tedros lên tiếng đề nghị các quốc gia giàu giúp tiêm chủng cho các quốc gia trên toàn cầu. Tuần này, ông cảnh báo các quốc gia giàu không nên tiêm liều nhắc lại trong bối cảnh nguy cơ "sóng thần" ca COVID-19 do biến thể Omicron gây ra. “Thật là khó hiểu vì sao đã một năm kể từ khi những liều vaccine đầu tiên được sử dụng, 3/4 nhân viên y tế ở Châu Phi vẫn chưa được tiêm chủng" - ông Tedros nói trong cuộc họp báo về COVID-19. 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Real Madrid mất nguyên 1 đội hình vì COVID-19

Minh Trí |

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, đã có thêm 4 ngôi sao Real Madrid dính COVID-19 và nâng tổng số cầu thủ nhiễm bệnh ở đội bóng này lên con số 11.

Shin Min Ah giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn điều trị COVID-19

An Nhiên |

Nữ diễn viên Shin Min Ah đã quyên góp 100 triệu won (84.296 USD) để giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trang trải các chi phí điều trị liên quan đến COVID-19.

Brave Girls hoãn concert solo đầu tiên vô thời hạn vì dịch COVID-19

An Nhiên |

Hôm 27.12, Brave Entertainment thông báo buổi concert solo đầu tiên của nhóm Brave Girls sẽ bị hoãn vô thời hạn do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. 

Hiệu quả của gói thuốc đông y hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID-19

HẠ MÂY |

Trong đợt dịch vừa qua, người dân tại tỉnh TPHCM và các tỉnh, thành lân cận đã thí điểm chương trình điều trị với các túi thuốc đông y có kiểm soát cho các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả.

Real Madrid mất nguyên 1 đội hình vì COVID-19

Minh Trí |

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, đã có thêm 4 ngôi sao Real Madrid dính COVID-19 và nâng tổng số cầu thủ nhiễm bệnh ở đội bóng này lên con số 11.

Shin Min Ah giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn điều trị COVID-19

An Nhiên |

Nữ diễn viên Shin Min Ah đã quyên góp 100 triệu won (84.296 USD) để giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trang trải các chi phí điều trị liên quan đến COVID-19.

Brave Girls hoãn concert solo đầu tiên vô thời hạn vì dịch COVID-19

An Nhiên |

Hôm 27.12, Brave Entertainment thông báo buổi concert solo đầu tiên của nhóm Brave Girls sẽ bị hoãn vô thời hạn do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. 

Hiệu quả của gói thuốc đông y hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID-19

HẠ MÂY |

Trong đợt dịch vừa qua, người dân tại tỉnh TPHCM và các tỉnh, thành lân cận đã thí điểm chương trình điều trị với các túi thuốc đông y có kiểm soát cho các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả.