Y học cổ truyền hỗ trợ điều trị ung thư phổi sau phẫu thuật và hoá trị

Hạ Mây |

Ung thư phổi là một trong những bệnh lí ung thư thường gặp, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa I Ngô Văn Tân - Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cơ sở 3 có những tư vấn về việc sử dụng y học cổ truyền trong việc hỗ trợ điều trị ung thư phổi sau phẫu thuật và hoá trị.

Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 đã tiếp nhận trường hợp người bệnh L.T.H.M, nữ, 61 tuổi, được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn IV, đã phẫu thuật và hóa trị. Bà M. đến khám vì các vấn đề như đau cổ vai kèm tê tay, người nóng, miệng khô và đắng, ăn uống không ngon, mệt mỏi, mỗi đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng, kèm theo hay bị tiêu chảy.

Bà M. được kết hợp điều trị thuốc thảo dược y học cổ truyền kết hợp với các phương pháp điều trị không dùng thuốc như điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt. Sau quá trình điều trị, bà M. giảm đau cổ vai, hết đắng miệng, giảm khô và nóng trong người, mỗi đêm ngủ được khoảng 5 tiếng, ăn uống cảm thấy ngon miệng hơn, giảm tiêu chảy, người khỏe hơn. Sau khi xuất viện, bà M. tiếp tục được kê đơn thuốc y học cổ truyền điều trị ngoại trú và tái khám chuyên khoa ung bướu theo định kỳ.

“Người bệnh ung thư phổi sau khi phát hiện cần thăm khám và điều trị kịp thời bằng các phương pháp điều trị y học hiện đại và kết hợp hỗ trợ điều trị y học cổ truyền. Không nên tự ý sử dụng các loại bài thuốc dân gian, chưa được kiểm chứng qua các nghiên cứu khoa học, để tránh làm tình trạng bệnh nặng hơn và làm chậm trễ thời gian điều trị” - bác sĩ Ngô Văn Tân lưu ý.

Ung thư phổi giai đoạn đầu thường không có triệu chứng, người bệnh sẽ gặp phải các vấn đề về hô hấp không đặc hiệu như ho, khó thở hoặc đau ngực khi ung thư phổi đã tiến triển. Các triệu chứng khác phụ thuộc vào vị trí và kích thước của khối u. Những người bệnh nghi ngờ mắc bệnh ung thư phổi thường trải qua một số các xét nghiệm hình ảnh để xác định vị trí và mức độ lan rộng của khối u. Khoảng 15% trường hợp là ung thư phổi tế bào nhỏ và 85% còn lại là ung thư phổi không phải tế bào nhỏ.

Điều trị ung thư phổi hiện nay bao gồm các phương pháp phẫu thuật cắt bỏ khối u, xạ trị, hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch, chăm sóc giảm nhẹ tùy thuộc vào giai đoạn phát hiện bệnh. Tỉ lệ sống sót cao hơn ở những người được chẩn đoán ở giai đoạn sớm hơn và ở độ tuổi trẻ hơn.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã phát hiện ra rằng, các vị thuốc y học cổ truyền có thể điều chỉnh sự tăng sinh, ức chế sự hình thành tân sinh mạch của khối u, tăng cường hệ thống miễn dịch, từ đó ức chế sự phát triển và di căn của khối u. Các nghiên cứu trên thế giới cũng chứng minh, kết hợp điều trị hỗ trợ bằng y học cổ truyền sau các phương pháp điều trị y học hiện đại trên người bệnh ung thư phổi, sẽ giúp người bệnh thuyên giảm các tác dụng phụ trên, cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao tổng trạng.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Dùng phương pháp chuyên sâu mới để giảm cơn đau cho bệnh nhân ung thư

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Đối với bệnh nhân ung thư, trong quá trình điều trị, việc giảm cơn đau vô cùng quan trọng. Ngoài các biện pháp sử dụng thuốc, mới đây, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã sử dụng các phương pháp chuyên sâu mới để giảm cơn đau cho bệnh nhân ung thư.

Ung thư không phải là chấm hết

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh – Mỗi năm cả nước có rất nhiều người không may được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Dù bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn nào nhưng khi nghe đến ung thư hầu hết ai cũng suy sụp tinh thần, thậm chí từ bỏ điều trị. Lúc này ngoài việc can thiệp y khoa, người bệnh cần có sự đồng hành của người thân để tiếp tục hành trình tìm sự sống.

Khoảng 15% bệnh nhân mắc ung thư phổi ở Việt Nam còn sống sau 5 năm

Thanh Thanh |

TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, theo ước tính, tại Việt Nam chỉ có khoảng 15% bệnh nhân mắc ung thư phổi còn sống sót sau 5 năm.

4 nguyên nhân gây ung thư phổi

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Nhiều người nói rằng ung thư phổi là một căn bệnh không gây đau đớn và rất khó để phát hiện ra những tín hiệu của cơ thể trong quá trình khởi phát. Do đó chúng ta cần đề phòng với những nguyên nhân gây bệnh dưới đây.

Dùng phương pháp chuyên sâu mới để giảm cơn đau cho bệnh nhân ung thư

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Đối với bệnh nhân ung thư, trong quá trình điều trị, việc giảm cơn đau vô cùng quan trọng. Ngoài các biện pháp sử dụng thuốc, mới đây, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã sử dụng các phương pháp chuyên sâu mới để giảm cơn đau cho bệnh nhân ung thư.

Ung thư không phải là chấm hết

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh – Mỗi năm cả nước có rất nhiều người không may được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Dù bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn nào nhưng khi nghe đến ung thư hầu hết ai cũng suy sụp tinh thần, thậm chí từ bỏ điều trị. Lúc này ngoài việc can thiệp y khoa, người bệnh cần có sự đồng hành của người thân để tiếp tục hành trình tìm sự sống.

Khoảng 15% bệnh nhân mắc ung thư phổi ở Việt Nam còn sống sau 5 năm

Thanh Thanh |

TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, theo ước tính, tại Việt Nam chỉ có khoảng 15% bệnh nhân mắc ung thư phổi còn sống sót sau 5 năm.

4 nguyên nhân gây ung thư phổi

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Nhiều người nói rằng ung thư phổi là một căn bệnh không gây đau đớn và rất khó để phát hiện ra những tín hiệu của cơ thể trong quá trình khởi phát. Do đó chúng ta cần đề phòng với những nguyên nhân gây bệnh dưới đây.