30 TikToker cùng nhau đưa đặc sản vùng miền lên sàn điện tử

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nhân rộng tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhiều gương mặt quen thuộc trên nền tảng TikTok đã tham gia livestream quảng bá các sản phẩm OCOP tại TP Hồ Chí Minh, góp phần đưa thương hiệu đặc sản của địa phương đến với người tiêu dùng.

Trong ngày 21.10, tại huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, 30 TikToker có số lượng lớn người theo dõi đã quảng bá những sản phẩm của huyện Cần Giờ lên sàn thương mại điện tử TikTok.

Như TikToker Ba Thức, để chuẩn bị cho phiên livestream ý nghĩa này, nhóm livestream của Ba Thức có mặt trước một ngày để chuẩn bị. Các mặt hàng trong phiên livestream này đều là đặc sản của huyện Cần Giờ như: Yến sào Cần Giờ, dừa nước Cần Giờ, rau má…

“Chúng tôi rất vui vì đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào chuỗi hoạt động đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng. Đồng thời, chương trình lần này cũng giúp tôi biết nhiều hơn tới các sản phẩm địa phương Cần Giờ rất ngon và đặc biệt, thực sự đáng để thử”, anh Ba Thức – CEO Ba Thức Food - nói.

Anh Phan Minh Tiến - CEO Công ty Cổ phần Dừa nước Việt Nam (VIETNIPA) - cho biết: “Với dừa nước, mọi người trước đây thường biết tới lá dừa nước dùng lợp mái, hay lấy cùi dừa ăn… Chúng tôi đã nghiên cứu và chế tạo ra nhiều sản phẩm ngon từ dừa nước, chương trình lần này có sự hỗ trợ của các TikToker sẽ giúp sản phẩm của chúng tôi và của huyện Cần Giờ đến gần hơn với người tiêu dùng”.

Theo ông Trương Tiến Triển - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, huyện Cần Giờ hiện có 18 sản phẩm đạt OCOP tiêu chuẩn 4 sao. Khi các sản phẩm Cần Giờ được công nhận là sản phẩm OCOP thì giá trị và độ tin tưởng đối với người tiêu dùng tăng cao. Sản phẩm lên sàn thương mại điện tử - xu thế tất yếu huyện Cần Giờ đang hướng tới trong tương lai.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao - cho biết, TikToker rất lợi hại, hiệu quả và thiết thực.

“Tuy nhiên, giống như ở thị trường Trung Quốc tôi theo dõi hàng ngày thì một thời gian sau hiệu quả của Tiktoker dù cho là những KOL hàng đầu cũng sẽ giảm dần và chúng ta quay trở lại với bài toán của sản phẩm là chất lượng, khuyến mãi hấp dẫn… Lúc đó tự thân doanh nghiệp tiếp tục chặng đường chinh phục lâu dài của mình”, bà Hạnh nhấn mạnh.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp gắn với chương trình OCOP

Vinh Phú |

Ngày 19.10, tại Bình Phước đã diễn ra chương trình tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho đoàn viên thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh phía Nam và đoàn viên thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bình Phước. Đây là một trong những chuỗi các hoạt động nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Sơn La khai thác tiềm năng kinh tế trong xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP

Thanh Hương |

Khai thác tiềm năng kinh tế số trong xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP, tỉnh Sơn La quyết tâm đưa nhiều giải pháp đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin và quản lí vận hành.

TP Hồ Chí Minh công nhận 39 sản phẩm OCOP

HẠ MÂY |

Tối 30.6, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố năm 2022.

Bình Phước hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp gắn với chương trình OCOP

Vinh Phú |

Ngày 19.10, tại Bình Phước đã diễn ra chương trình tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho đoàn viên thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh phía Nam và đoàn viên thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bình Phước. Đây là một trong những chuỗi các hoạt động nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Sơn La khai thác tiềm năng kinh tế trong xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP

Thanh Hương |

Khai thác tiềm năng kinh tế số trong xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP, tỉnh Sơn La quyết tâm đưa nhiều giải pháp đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin và quản lí vận hành.

TP Hồ Chí Minh công nhận 39 sản phẩm OCOP

HẠ MÂY |

Tối 30.6, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố năm 2022.