Chợ Đồng Xuân đìu hiu, vắng khách mùa dịch COVID-19
KIM ANH - TRẦN THÙY
|
Ngôi chợ sầm uất có tiếng ở Thủ đô là Chợ Đồng Xuân cũng phải đối mặt với cảnh đìu hiu, vắng khách mùa dịch COVID-19.
Chợ Đồng Xuân vốn là khu chợ đầu mối, là không gian mua bán của nhiều tiểu thương và là sự lựa chọn của nhiều người dân Thủ Đô.
Thời điểm ra Tết vốn được các tiểu thương chuẩn bị kỹ càng việc phân phối các mặt hàng ra thị trường. Đây là một trong những giai đoạn được mong chờ nhất trong năm.
Tuy nhiên, trước sự bùng phát của dịch Covid-19, nhiều tiểu thương tỏ ra ngán ngẩm, chán nản vì các mặt hàng bị “ứ đọng”.
Chợ Đồng Xuân - khu chợ lớn nhất Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu khác thường trước diễn biến tình hình ngày càng phức tạp của dịch COVID - 19Đây là khu chợ đầu mối chủ yếu dành cho bán buôn, trước đây luôn đông đúc, náo nhiệt nhưng trong những ngày qua, chợ trở nên vắng vẻ lạ thường.Các tiểu thương buôn bán trong chợ thậm chí còn ngủ ngay tại quầy hàng vì vắng khách.Các gian hàng vắng bóng người mua, hàng hóa chất đầy thành từng đống.Trong thời gian bùng phát dịch bệnh COVID-19, ban quản lý chợ Đồng Xuân tích cực thông báo, tuyên truyền đến các tiểu thương không được tăng giá khẩu trang vải và buôn bán trái phép. Trung bình một ngày loa phát từ 3-4 lần.Các hướng dẫn về cách rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách (cả Tiếng Anh và Tiếng Trung ) được dán tại các cầu thang trong khu chợ với hy vọng đẩy lùi bệnh để mang lại thu nhập ổn định cho các tiểu thương.Chị Đỗ Thị Lan - tiểu thương buôn bán quần áo trẻ em tại tầng 3 cho hay: “Từ ngày phát dịch, số lượng khách hàng đến mua giảm hẳn. Từ sáng đến giờ, cửa hàng tôi chưa bán được bộ quần áo nào cả. Số lượng khách hàng giảm khoảng 80% so với trước kia”Nhiều tiểu thương sử dụng điện thoại trong thời gian rảnhTiểu thương bán mũ Đông Hoa chia sẻ: “Khách ít cũng do tâm lí sợ hãi khi đến nơi đông người”.Thời gian có lượng khách đến đông thường ngày là từ 9h - 12h và 14h - 17h. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách ở tầng 2 rất ít.
tình hình kinh doanh tại các chợ truyền thống vốn thường không nhộn nhịp dịp sau tết. Nay, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình kinh doanh, buôn bán ở các chợ truyền thống càng trở nên khó khăn, ế ẩm hơn. Nhiều tiểu thương phải trả lại ki-ốt.
Chung cảnh ngộ với các trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hay các điểm du lịch trên địa bàn thành phố... Đường Sách TPHCM (quận 1) mặc dù vẫn mở cửa hoạt động song luôn trong tình trạng vắng vẻ.
tình hình kinh doanh tại các chợ truyền thống vốn thường không nhộn nhịp dịp sau tết. Nay, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình kinh doanh, buôn bán ở các chợ truyền thống càng trở nên khó khăn, ế ẩm hơn. Nhiều tiểu thương phải trả lại ki-ốt.
Chung cảnh ngộ với các trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hay các điểm du lịch trên địa bàn thành phố... Đường Sách TPHCM (quận 1) mặc dù vẫn mở cửa hoạt động song luôn trong tình trạng vắng vẻ.