Như vậy, sau nhiều lần trầy trật với mốc 920 điểm, chỉ số VN-Index đã chính thức vượt được mốc này trong phiên cuối tuần 9.10, và thậm chí còn vượt xa.
Điều này được Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) dự báo trước đó, rằng VN-Index phiên hôm nay sẽ tăng trở lại. Tuy nhiên, SHS không nói rõ là VN-Index có thể vượt mốc 920 điểm.
Nhìn chung, từ sáng khi mở cửa phiên giao dịch, VN-Index đã xanh và mạch tăng điểm kéo dài gần suốt phiên.
Kết phiên, sàn HoSE có 188 mã tăng điểm, 197 mã giảm điểm. Cho thấy, đây là phiên thứ 2 trong tuần chỉ số tăng theo kiểu “xanh vỏ đỏ lòng” (VN-Index tăng điểm nhưng số mã giảm điểm trên sàn HoSE lại áp đảo số mã tăng điểm).
Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường tăng không đều, chỉ số tăng nhưng độ rộng thị trường lại tiêu cực, sự phân hóa mạnh giữa các mã cổ phiếu và nhóm mã cổ phiếu.
Thanh khoản về giá trị trên sàn HoSE đạt hơn 6.644 tỉ đồng, giảm so với phiên hôm qua hơn 16%. Đây cũng là phiên thanh khoản về giá trị thấp nhất tuần giao dịch này trên sàn HoSE.
Trong khi đó, nhóm VN30 kết thúc phiên với 13 mã tăng điểm và 10 mã giảm điểm, chỉ số VN30-Index tăng 4,71 điểm và thanh khoản về giá trị đạt hơn 3.199 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng hơn 48%, tăng khá nhiều so với những phiên trước.
Điều đó cho thấy, dòng tiền đã có sự chuyển hướng chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Điểm sáng của nhóm này trong phiên hôm nay tiếp tục là MSN tăng đến 4.200 đồng, ngoài ra là SAB tăng 5.000 đồng, VIC tăng 1.300 đồng tạo ra sức trụ cho nhóm và cả thị trường.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ bớt sôi động khi chỉ có 8 mã tăng trần trong số 188 mã tăng điểm trong phiên hôm nay.
Hai sàn HNX và UpCom cùng tăng điểm trong phiên hôm nay khi kết phiên HNX-Index tăng gần 1% và UpCom-Index tăng 0,75%.
Tổng thanh khoản về giá trị trên toàn thị trường phiên hôm nay đạt khoảng 8.800 tỉ đồng.