Không khí sắm Tết ngập tràn khu phố Hải Thượng Lãn Ông ở TPHCM

TRẦN KHANH |

Từ lâu, khu phố đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) đã trở thành địa điểm mua sắm đồ trang trí Tết quen thuộc của người dân TPHCM. Đặc biệt, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, khu phố khoác lên mình những chiếc áo thắm đỏ và nhộn nhịp khách mua sắm.

Tại hai bên tuyến phố Hải Thượng Lãn Ông, những vật phẩm trang trí Tết được bày bán khá bắt mắt khiến bất kỳ ai đi qua cũng đều muốn ghé lại. Ảnh TK.
Tại hai bên tuyến phố Hải Thượng Lãn Ông, những vật phẩm trang trí Tết được bày bán khá bắt mắt khiến bất kỳ ai đi qua cũng đều muốn ghé lại. Ảnh TK. 
Lồng đèn, câu đối, đồng tiền vàng là những món đồ trang trí có mặt hầu như ở các gia đình người Hoa. Các mẫu phong phú từ kích cỡ cho đến màu sắc, hoạ tiết... Những chiếc lồng đèn có màu đỏ tươi được treo lủng lắng khiến cả tuyến phố trở nên rực rỡ hơn. Ảnh TK.
Lồng đèn, câu đối, đồng tiền vàng là những món đồ trang trí có mặt hầu như ở các gia đình. Các mẫu phong phú từ kích cỡ cho đến màu sắc, hoạ tiết... Những chiếc lồng đèn có màu đỏ tươi được treo lủng lẳng khiến cả tuyến phố trở nên rực rỡ hơn. Ảnh TK. 
Hàng trăm câu đối chữ vàng trên nền vải đỏ rực rỡ được treo ở hầu hết các gian hàng. Đây cũng là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng nhất. Giá giao động từ 50-100 nghìn đồng, tuỳ theo kích cỡ. Ảnh TK.
Hàng trăm câu đối chữ vàng trên nền vải đỏ rực rỡ được treo ở hầu hết các gian hàng. Đây cũng là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng nhất. Giá dao động từ 50-100 nghìn đồng, tuỳ theo kích cỡ. Ảnh TK. 
Những quả dưa hấu, bánh chưng làm bằng giấy carton khá đẹp mắt có giá khoảng 50 nghìn đồng. Ảnh TK.
Những quả dưa hấu, bánh chưng làm bằng giấy carton khá đẹp mắt có giá khoảng 50 nghìn đồng. Ảnh TK. 
Ông Quách Minh Tân (50 tuổi) - bán hàng lâu năm tại đây cho biết, bận rộn nhất là những ngày cận Tết. Khách đến tham quan và mua hàng đông hơn, có khi đến giữa đêm mà vẫn còn người mua. Giá cả đồ trang trí năm nay vẫn ổn định, mẫu mã đẹp hơn các năm trước. Ảnh TK.
Ông Quách Minh Tân (50 tuổi) - bán hàng lâu năm tại đây cho biết, bận rộn nhất là những ngày cận Tết. Khách đến tham quan và mua hàng đông hơn, có khi đến giữa đêm mà vẫn còn người mua. Giá cả đồ trang trí năm nay vẫn ổn định, mẫu mã đẹp hơn các năm trước. Ảnh TK. 
Đang lựa chọn bao lì xì Tết, chị Nguyễn Thị Thanh (quận 4) nói: “Năm nào tôi cũng tới đây để chọn mua đồ trang trí Tết bởi giá cả hợp lý và có nhiều mẫu mã để lựa chọn. Không chỉ trang trí cho căn nhà của mình, tôi còn mua thêm đồ Tết để tặng cho ba mẹ ở dưới quê“.
Đang lựa chọn bao lì xì Tết, chị Nguyễn Thị Thanh (quận 4) nói: “Năm nào tôi cũng tới đây để chọn mua đồ trang trí Tết bởi giá cả hợp lý và có nhiều mẫu mã để lựa chọn. Không chỉ trang trí cho căn nhà của mình, tôi còn mua thêm đồ Tết để tặng cho ba mẹ ở dưới quê“. 
Anh Tuấn Minh, chủ một cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông cho hay: “Biểu tượng Tết Canh Tý năm nay được cách tân theo phong cách hiện đại và tươi vui hơn, do đó có nhiều mẫu mã cho khách thoải mái lựa chọn. Những con vật bằng giấy dán lên tường được nhiều người chọn mua nhất. Tuỳ loại lớn hay nhỏ mà giá cả cũng khác nhau, giao động từ 40-100 nghìn đồng”.
Anh Tuấn Minh, chủ một cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông cho hay: “Biểu tượng Tết Canh Tý năm nay được cách tân theo phong cách hiện đại và tươi vui hơn, do đó có nhiều mẫu mã cho khách thoải mái lựa chọn. Những con vật bằng giấy dán lên tường được nhiều người chọn mua nhất. Tuỳ loại lớn hay nhỏ mà giá cả cũng khác nhau, từ 40-100 nghìn đồng”. 
Tại các đại lý bán đồ Tết, không chỉ có những đồ vật làm đẹp nhà cửa, mà còn có các món đồ trang trí tượng trưng cho sự may mắn. Ảnh TK.
Tại các đại lý bán đồ Tết, không chỉ có những đồ vật làm đẹp nhà cửa, mà còn có các món đồ trang trí tượng trưng cho sự may mắn. Ảnh TK. 
Chuột Mickey ngoại nhập xuất hiện nhiều tại các cửa hàng bán đồ trang trí Tết. Ảnh TK.
Chuột Mickey ngoại nhập xuất hiện nhiều tại các cửa hàng bán đồ trang trí Tết. Ảnh TK. 
Các loại hoa mai, hoa đào bằng vải cũng được khá nhiều người chọn mua. Ảnh TK.
Các loại hoa mai, hoa đào bằng vải cũng được khá nhiều người chọn mua. Ảnh TK. 
Anh Trần Quốc Trung (40 tuổi) - chuyên vận chuyển hàng hoá cho các đại lý bán đồ Tết chia sẻ: “Mặc dù luôn bận rộn chạy đi giao hàng cho các tỉnh lân cận, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì được mang không khí Tết cho mọi người. Ở đây, đông khách nhất là từ 25 tháng chạp khi mà nhiều người bắt đầu nghỉ làm và có thời gian để đi mua sắm trang trí Tết“. Ảnh TK.
Anh Trần Quốc Trung (40 tuổi) - chuyên vận chuyển hàng hoá cho các đại lý bán đồ Tết chia sẻ: “Mặc dù luôn bận rộn chạy đi giao hàng cho các tỉnh lân cận, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì được mang không khí Tết cho mọi người. Ở đây, đông khách nhất là từ 25 tháng Chạp khi mà nhiều người bắt đầu nghỉ làm và có thời gian để đi mua sắm trang trí Tết“. Ảnh TK. 
TRẦN KHANH
TIN LIÊN QUAN

Ngắm chuột Mickey, chuột ôm thỏi vàng tạo hình bằng tắc đón Tết Canh Tý

SỞ HẠ |

Đáp ứng nhu cầu thị trường chơi kiểng vui Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều nhà vườn ở thủ phủ hoa Chợ Lách đã tạo ra nhiều mẫu kiểng chuột. Khác với những mẫu thông thường, ông Út Dị nổi tiếng kiểng tắc còn tạo thêm nhiều mẫu độc lạ...

Mận trái mùa “gây sốt” với giá cao ngất ngưởng, thực hư về nguồn gốc?

Minh Thảo |

Dù không phải trong thời điểm chính vụ, mận trái mùa tại Mộc Châu còn rất hạn chế, nhưng hiện loại quả này được rao bán trên thị trường TPHCM với số lượng lớn. Điều này làm dấy lên sự lo ngại về xuất xứ, cũng như chất lượng của loại mận được quảng cáo có nguồn gốc từ Mộc Châu (Sơn La).       

Lazada khởi động Lễ hội mua sắm “Có Lazada – Tết Là Lá La”

V.P |

Lazada chính thức khởi động Lễ hội mua sắm “Có Lazada – Tết Là Lá La” từ ngày 03.01.2020 đến ngày 12.01.2020. Với lễ hội lần này, Lazada đặt mục tiêu mang đến sự an tâm và thảnh thơi cho người tiêu dùng trong dịp mua sắm cao điểm trước Tết nguyên đán thông qua 3 cam kết đảm bảo về giá hàng hoá, lượng nguồn cung hàng hóa, và giao hàng đúng hạn.

Thị trường hoa Tết tại TPHCM đã sẵn sàng

Minh Khang |

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang cận kề, thị trường cây kiểng, hoa chưng Tết dần trở nên sôi động... tô thêm vẻ đẹp cho thành phố và không khí ngày Tết ở TPHCM cũng rạo rực đang đến gần hơn.

Ngắm chuột Mickey, chuột ôm thỏi vàng tạo hình bằng tắc đón Tết Canh Tý

SỞ HẠ |

Đáp ứng nhu cầu thị trường chơi kiểng vui Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều nhà vườn ở thủ phủ hoa Chợ Lách đã tạo ra nhiều mẫu kiểng chuột. Khác với những mẫu thông thường, ông Út Dị nổi tiếng kiểng tắc còn tạo thêm nhiều mẫu độc lạ...

Mận trái mùa “gây sốt” với giá cao ngất ngưởng, thực hư về nguồn gốc?

Minh Thảo |

Dù không phải trong thời điểm chính vụ, mận trái mùa tại Mộc Châu còn rất hạn chế, nhưng hiện loại quả này được rao bán trên thị trường TPHCM với số lượng lớn. Điều này làm dấy lên sự lo ngại về xuất xứ, cũng như chất lượng của loại mận được quảng cáo có nguồn gốc từ Mộc Châu (Sơn La).       

Lazada khởi động Lễ hội mua sắm “Có Lazada – Tết Là Lá La”

V.P |

Lazada chính thức khởi động Lễ hội mua sắm “Có Lazada – Tết Là Lá La” từ ngày 03.01.2020 đến ngày 12.01.2020. Với lễ hội lần này, Lazada đặt mục tiêu mang đến sự an tâm và thảnh thơi cho người tiêu dùng trong dịp mua sắm cao điểm trước Tết nguyên đán thông qua 3 cam kết đảm bảo về giá hàng hoá, lượng nguồn cung hàng hóa, và giao hàng đúng hạn.

Thị trường hoa Tết tại TPHCM đã sẵn sàng

Minh Khang |

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang cận kề, thị trường cây kiểng, hoa chưng Tết dần trở nên sôi động... tô thêm vẻ đẹp cho thành phố và không khí ngày Tết ở TPHCM cũng rạo rực đang đến gần hơn.