Muôn hoa khoe sắc tại các chợ hoa, điểm bán hoa kiểng ở TPHCM

MINH QUÂN |

Sáng 28.1 (tức 23 tháng chạp), chợ hoa tại các công viên lớn ở TPHCM như Công viên 23.9, Công viên Lê Văn Tám (Q.1), công viên Gia Định (Q.Gò Vấp) đã chính thức khai mạc cùng cùng hơn 125 điểm bán hoa tết tại các quận, huyện TP.HCM chính thức khai mạc.
Niều người bán hoa kiểng đến từ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, miền Trung, miền Bắc và tỉnh Lâm Đồng cho biết đã vận chuyển hoa đến các chợ từ một vài ngày trước. Vẫn như mọi năm, các loại hoa kiểng chưng tết năm nay cũng chủ yếu gồm mai, đào, tắc, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, hồng… Tuy nhiên, do ngày đầu đưa ra bán nên sức mua vẫn còn khá chậm.
Nhiều người bán hoa kiểng đến từ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, miền Trung, miền Bắc và tỉnh Lâm Đồng cho biết đã vận chuyển hoa đến các chợ từ một vài ngày trước. Vẫn như mọi năm, các loại hoa kiểng chưng tết năm nay chủ yếu gồm mai, đào, tắc, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, hồng… Tuy nhiên, do ngày đầu đưa ra bán nên sức mua vẫn còn khá chậm.
Tuy nhiên, do ngày đầu đưa ra bán nên sức mua vẫn còn khá chậm.
Hoa cúc vàng rực rỡ khoe sắc tại các chợ hoa Tết

Tại công viên 23/9, hàng nghìn cây đào lớn nhỏ từ các tỉnh miền Bắc được vận chuyển vào Sài Gòn trưng bán trong hai ngày qua.

Tại công viên 23/9, hàng nghìn cây đào lớn nhỏ từ các tỉnh miền Bắc được vận chuyển vào Sài Gòn trưng bán.
Các chủ vườn đào cho biết giá bán dao động từ 1,5 - 20 triệu đồng tùy loại lớn nhỏ. Ngoài ra, các cơ quan, công ty hay gia đình có nhu cầu thuê trưng Tết những gốc đào lớn, nếu được giá họ sẵn sàng cho thuê và nhận lại đào trong khoảng thời gian từ 10 - 15 tháng Chạp.
Các chủ vườn đào cho biết giá bán dao động từ 1,5 - 20 triệu đồng tùy loại lớn nhỏ. Ngoài ra, các cơ quan, công ty hay gia đình có nhu cầu thuê trưng Tết những gốc đào lớn, nếu được giá họ sẵn sàng cho thuê và nhận lại đào trong khoảng thời gian từ 10 - 15 tháng Chạp.
Những cây bưởi Diễn trĩu quả vàng óng ánh được tiểu thương chuyển vào từ Hưng Yên. Tùy kích thước cây và số lượng quả, mỗi cây có giá từ 6 triệu đến 70 triệu đồng.
Những cây bưởi Diễn trĩu quả vàng óng ánh được tiểu thương chuyển vào từ Hưng Yên. Tùy kích thước cây và số lượng quả, mỗi cây có giá từ 6 triệu đến 70 triệu đồng.
Hoa lan chưng Tết được bán với giá từ 5 - 10 triệu đống /chậu.
Hoa lan trưng Tết được bán với giá từ 5 - 10 triệu đồng/chậu.
Tại chợ hoa Tết công viên 23/9 có một chậu lan khủng cần đến 6 người mới có thể khiêng từ trên xe xuống.
Tại chợ hoa Tết công viên 23/9 có một chậu lan khủng cần đến 6 người mới có thể khiêng từ trên xe xuống.
Chậu lan khủng này được bán với giá gần 80 triệu đồng.
Chậu lan khủng này được bán với giá gần 80 triệu đồng.
Cũng tại các chợ hoa Tết này, hàng nghìn chậu cúc từ Bình Định, Khánh Hòa, các tỉnh miền Tây cũng đã “đổ bộ” về khoe sắc chờ người mua trưng Tết. Những chậu cúc hiện đã nở khá nhiều hoa. Tùy theo số lượng cây trong chậu, loại lớn nhỏ, thời điểm hiện tại cúc được rao bán giá từ 500.000-2,5 triệu đồng/chậu.
Cũng tại các chợ hoa Tết này, hàng nghìn chậu cúc từ Bình Định, Khánh Hòa, các tỉnh miền Tây cũng đã “đổ bộ” về khoe sắc chờ người mua trưng Tết. Những chậu cúc hiện đã nở khá nhiều hoa. Tùy theo số lượng cây trong chậu, loại lớn nhỏ, thời điểm hiện tại cúc được rao bán giá từ 500.000-2,5 triệu đồng/chậu.
Mai loại nhỏ có giá khoảng 250.000 đồng tới 300.000 đồng/cây được bày bán ở công viên 23/9.
Mai loại nhỏ có giá khoảng 250.000 đồng - 300.000 đồng/cây được bày bán ở công viên 23/9.
Các chậu mai lớn có giá vài chục đến cả trăm triệu đống/chậu.
Các chậu mai lớn có giá vài chục đến cả trăm triệu đồng/chậu.
Những ngày tới thị trường hoa, kiểng được dự báo sẽ nóng hơn nhiều so với thời điểm hiện tại.
Những ngày tới thị trường hoa, kiểng được dự báo sẽ nóng hơn nhiều so với thời điểm hiện tại.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều đoàn tàu tiếp tục trễ giờ, khách tiếp tục vạ vật ở ga Sài Gòn

M.Q |

Sự cố tàu trật bánh xảy ra tại khu gian Sông Lòng Sông - Sông Mao (Bình Thuận) hôm 27.1, dù đã khắc phục xong và thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, tuy nhiên lịch trình của ngày 28.1 vẫn bị ảnh hưởng, xuất phát chậm so với kế hoạch.

Lao động phổ thông về ăn Tết sớm, người sử dụng lao động kêu trời

T.S |

Dù vẫn còn lâu nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng do áp lực tàu xe nên rất nhiều lao động phổ thông đã về quê khiến cho nhiều chủ sử dụng lao động – nhất là trong ngành xây dựng, nội thất, dịch vụ thương mại gặp khó khăn về nhân sự.

Những mẫu xe máy "ngon-bổ-rẻ" đáng mua để du xuân

T.S |

Dưới đây là những mẫu xe gắn máy mà PV Lao Động Trẻ muốn gửi đến các bạn có nhu cầu mua xe mới hoặc có ý định “lên đời” một chiếc xe mới để vi vu trọng dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Rộn ràng Đường sách Tết Kỷ Hợi 2019 chuẩn bị đón khách

M.T |

Với chủ đề "Muôn màu của sách", Lễ hội đường sách Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra từ ngày 2-8.2 trên 3 trục đường gồm Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế.

Nhiều đoàn tàu tiếp tục trễ giờ, khách tiếp tục vạ vật ở ga Sài Gòn

M.Q |

Sự cố tàu trật bánh xảy ra tại khu gian Sông Lòng Sông - Sông Mao (Bình Thuận) hôm 27.1, dù đã khắc phục xong và thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, tuy nhiên lịch trình của ngày 28.1 vẫn bị ảnh hưởng, xuất phát chậm so với kế hoạch.

Lao động phổ thông về ăn Tết sớm, người sử dụng lao động kêu trời

T.S |

Dù vẫn còn lâu nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng do áp lực tàu xe nên rất nhiều lao động phổ thông đã về quê khiến cho nhiều chủ sử dụng lao động – nhất là trong ngành xây dựng, nội thất, dịch vụ thương mại gặp khó khăn về nhân sự.

Những mẫu xe máy "ngon-bổ-rẻ" đáng mua để du xuân

T.S |

Dưới đây là những mẫu xe gắn máy mà PV Lao Động Trẻ muốn gửi đến các bạn có nhu cầu mua xe mới hoặc có ý định “lên đời” một chiếc xe mới để vi vu trọng dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Rộn ràng Đường sách Tết Kỷ Hợi 2019 chuẩn bị đón khách

M.T |

Với chủ đề "Muôn màu của sách", Lễ hội đường sách Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra từ ngày 2-8.2 trên 3 trục đường gồm Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế.