Rộn ràng ngày hội "kết nối sản phẩm hàng Việt"

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sáng ngày 2.7, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, UBMTTQ VN quận Gò Vấp... phối hợp tổ chức chương trình ngày hội "kết nối sản phẩm hàng Việt" hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Ngày hội "kết nối sản phẩm hàng Việt" nhằm tạo sự kết nối với nhà sản xuất và người tiêu dùng, hỗ trợ nhà sản xuất tìm hiểu thị phần của mình, giúp người dân nâng cao kiến thức tiêu dùng. Đồng thời, ngày hội cũng nhằm phối hợp, liên kết với các cơ quan, đơn vị chức năng hỗ trợ hội viên phụ nữ hiện thực các ý tưởng, dự án kinh doanh, đồng thời, nâng cao nhận thức, kiến thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân.

 
Trao tặng quà cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Phương Ngân 

Các hoạt động trong ngày hội là dịp kết nối giữa các doanh nghiệp với người lao động để hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho các lao động nữ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, tư vấn học nghề và những lao động muốn chuyển đổi ngành nghề có việc làm ổn định.

Bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp, chia sẻ, ngày hội là nơi giao lưu để các doanh nghiệp trên địa bàn quận Gò Vấp cũng như thành viên câu lạc bộ khởi sự kinh doanh, các chị hội viên phụ nữ đang tập kinh doanh có nơi giới thiệu sản phẩm của mình, tự mình làm ra, do đơn vị mình sản xuất đến tay người tiêu dùng.

 
 Quan cảnh buổi lễ khai mạc ngày hội "kết nối sản phẩm hàng Việt". Ảnh: Phương Ngân

Chương trình có 60 gian hàng, trong đó, 6 gian hàng giới thiệu việc làm, các gian hàng còn lại là những sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường do các chị hội viên tự sản xuất, đặc biệt có nhiều sản phẩm do các em khuyết tật tự làm.

Cũng trong ngày hội, ban tổ chức đã trao 60 phần quà cho đoàn viên, hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tinh thần chia sẻ, động viên, hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm niềm vui, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Sau đây là một số hình ảnh tại ngày hội:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Giá xăng dầu giảm 100-400 đồng/lít sau 7 kỳ tăng liên tiếp

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Tại sao giá xăng dầu giảm 100-400 đồng mỗi lít sau 7 kỳ tăng liên tiếp?; Bữa tiệc âm nhạc sôi động khép lại tuần lễ Festival Huế 2022...

Hội thảo về Lộ trình Quốc gia thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0

T.TH |

Ngày 30.6, trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) tại Việt Nam (Dự án SPI-NDC), Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức thành công Hội thảo "Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong lộ trình thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng "0"". Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại biểu.

Nghiên cứu của Visa: Người tiêu dùng VN lựa chọn thanh toán kỹ thuật số

T.TH |

Ngày 1.6, Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử - công bố nghiên cứu mới nhất về thái độ thanh toán của người tiêu dùng cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam đã nhanh chóng đón nhận các phương thức thanh toán kỹ thuật số. Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng vượt bậc của các hình thức thanh toán kỹ thuật số. Cùng với đó là sự tăng trưởng đáng kể của thanh toán không tiền mặt.

Thị trường F&B Việt Nam thu hút các thương hiệu F&B hàng đầu Singapore

Diệu Tiên |

Nhiều thương hiệu F&B (dịch vụ kinh doanh ẩm thực, nhà hàng và ăn uống) hàng đầu đến từ Singapore đang xem Việt Nam là thị trường mang lại nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh. Điều này được thể hiện rõ tại Hội chợ Nhượng quyền thương hiệu F&B – MakanSingapore.

Nhịp sống 24h: Giá xăng dầu giảm 100-400 đồng/lít sau 7 kỳ tăng liên tiếp

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Tại sao giá xăng dầu giảm 100-400 đồng mỗi lít sau 7 kỳ tăng liên tiếp?; Bữa tiệc âm nhạc sôi động khép lại tuần lễ Festival Huế 2022...

Hội thảo về Lộ trình Quốc gia thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0

T.TH |

Ngày 30.6, trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) tại Việt Nam (Dự án SPI-NDC), Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức thành công Hội thảo "Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong lộ trình thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng "0"". Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại biểu.

Nghiên cứu của Visa: Người tiêu dùng VN lựa chọn thanh toán kỹ thuật số

T.TH |

Ngày 1.6, Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử - công bố nghiên cứu mới nhất về thái độ thanh toán của người tiêu dùng cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam đã nhanh chóng đón nhận các phương thức thanh toán kỹ thuật số. Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng vượt bậc của các hình thức thanh toán kỹ thuật số. Cùng với đó là sự tăng trưởng đáng kể của thanh toán không tiền mặt.

Thị trường F&B Việt Nam thu hút các thương hiệu F&B hàng đầu Singapore

Diệu Tiên |

Nhiều thương hiệu F&B (dịch vụ kinh doanh ẩm thực, nhà hàng và ăn uống) hàng đầu đến từ Singapore đang xem Việt Nam là thị trường mang lại nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh. Điều này được thể hiện rõ tại Hội chợ Nhượng quyền thương hiệu F&B – MakanSingapore.