Hội thảo về Lộ trình Quốc gia thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0

T.TH |

Ngày 30.6, trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) tại Việt Nam (Dự án SPI-NDC), Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức thành công Hội thảo "Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong lộ trình thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng "0"". Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại biểu.

Các đại biểu đã được cập nhật các quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và các quy định khác đang được xây dựng nhằm hướng tới phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050; các hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực nhằm tạo điều kiện cho khối tư nhân tham gia giảm phát thải khí nhà kính từ JICA.

Theo Bà Holly Bostock – Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao, tại Heineken Việt Nam, trên hành trình phát triển bền vững “Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn”, công ty đã đặt tham vọng đạt phát thải ròng bằng “0” trong sản xuất vào năm 2025 và trung tính các bon trong toàn bộ chuỗi giá trị vào năm 2040.

Công ty đang xây dựng các lộ trình thích hợp, áp dụng chiến lược 4Rs: Giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng, Thay thế bằng các nguồn năng lượng sạch, Loại bỏ phát thải qua các dự án bù trừ các bon, Báo cáo và quy chiếu theo các tiêu chuẩn ngành, hiện đang triển khai tại các nhà máy và dự kiến sẽ mở rộng trong toàn bộ chuỗi giá trị “từ nguyên liệu đến tiêu dùng” của Heineken Việt Nam.

T.TH
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Hạ Nguyên |

Cuộc thi nhằm tìm kiếm các ý tưởng về hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL

Phương Phương |

Cần Thơ - Ngày 18.3.2022, tại TP.Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo chia sẻ cách tiếp cận và đề xuất các giải pháp lồng ghép và định hướng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển định cư sinh thái gắn kết nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng ven biển của Trà Vinh và Bạc Liêu.

Biến đổi khí hậu có thể đẩy hơn 200 triệu người di cư trong 3 thập kỷ tới

Hà Anh |

Biến đổi khí hậu có thể đẩy hơn 200 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong 3 thập kỷ tới và tạo ra các điểm nóng về di cư. 

Động vật đang "thay đổi hình dạng" để ứng phó với biến đổi khí hậu

Hà Anh |

Một số loài động vật máu nóng đang trải qua sự thay đổi về hình dạng cơ thể, có thể là do phản ứng trước sức ép của biến đổi khí hậu, theo đánh giá mới của một nghiên cứu hiện hành. 

Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Hạ Nguyên |

Cuộc thi nhằm tìm kiếm các ý tưởng về hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL

Phương Phương |

Cần Thơ - Ngày 18.3.2022, tại TP.Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo chia sẻ cách tiếp cận và đề xuất các giải pháp lồng ghép và định hướng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển định cư sinh thái gắn kết nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng ven biển của Trà Vinh và Bạc Liêu.

Biến đổi khí hậu có thể đẩy hơn 200 triệu người di cư trong 3 thập kỷ tới

Hà Anh |

Biến đổi khí hậu có thể đẩy hơn 200 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong 3 thập kỷ tới và tạo ra các điểm nóng về di cư. 

Động vật đang "thay đổi hình dạng" để ứng phó với biến đổi khí hậu

Hà Anh |

Một số loài động vật máu nóng đang trải qua sự thay đổi về hình dạng cơ thể, có thể là do phản ứng trước sức ép của biến đổi khí hậu, theo đánh giá mới của một nghiên cứu hiện hành.