Sau cưới, cô gái 9x dùng của hồi môn làm vốn nuôi rắn

HOÀNG LỘC |

Một cô gái ở tỉnh Đồng Tháp mạnh dạn đầu tư vốn từ số vàng cưới để nuôi rắn ri cá, hiện đang cung cấp giống và hỗ trợ đầu ra cho 295 người nuôi tại các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chị Lê Thị Minh Thư (sinh năm 1997, ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, sau nhiều lần thất bại với các mô hình chăn nuôi khác như: gà, ba ba, cua đinh, đến năm 2017, chị quyết định nuôi rắn ri cá.

“Khi mới bắt đầu, tôi xây hơn 40m2 chuồng trại và bắt 300 con rắn giống với số tiền hơn 60 triệu đồng từ số vàng cưới của 2 vợ chồng”, chị Thư nói.

Theo chị Thư, sau khi xuất bán những lứa rắn ri cá đợt đầu tiên, vì nhu cầu mua rắn tăng cao từ nhiều nhà hàng, quán ăn nên chị liên kết với các hộ nuôi rắn ri cá trong và ngoài tỉnh để đủ cung cấp.

Ông Phạm Trung Tính (sinh năm 1983, ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) cho biết đã mạnh dạn nhập 1.000 con rắn giống từ chỗ chị Thư vào năm 2020. Đến khi xuất bán lứa đầu tiên, chị Thư đã hỗ trợ phần đầu ra rất nhiều.

“Khi đến mua rắn giống về nuôi, tôi được chị Thư tư vấn về thức ăn của rắn là những loại cá nhỏ, môi trường nước phải được thay vào khoảng 5 – 10 ngày”, ông Tính cho biết thêm.

Ông Tính chia sẻ, rắn đến tuổi trưởng thành (khoảng 18 tháng nuôi) sẽ cho đợt sinh sản đầu tiên. Thời điểm đó, ông bán được 1.000 con giống và nhanh chóng thu về số tiền 50 triệu đầu tư ban đầu. Sản lượng còn lại ông tiếp tục nuôi để nhân giống.

Thấy được việc nuôi rắn đạt hiệu quả cao, dễ nuôi không tốn nhiều công của người em trong xóm, ông Nguyễn Văn Đỉnh (ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã tự tìm đến mua rắn ri cá về nuôi.

Ông Đỉnh cho biết: “Chị Thư chia sẻ để nuôi răn ri cá thì bể nuôi chỉ cần xây cao 1,5m, bên trong để nước khoảng 20cm, thả lục bình cho rắn trú ngụ, cách 3 – 4 ngày cho rắn ăn 1 lần nên cũng không quá cầu kỳ. Trước mắt, tôi dự định xây chuồng và nhập 500 con rắn ri cá về nuôi”.

Thời gian qua, chị Thư không chỉ bán mà còn hỗ trợ cho 295 người làm quen với mô hình nuôi rắn này tại khắp các tỉnh ĐBSCL. “Mỗi năm xuất bán đi khắp mọi nơi khoảng 15.000 con rắn giống, giá 45.000-120.000 đồng/con, khoảng 1-2 tấn rắn thịt với giá từ 400.000 - 450.000 đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi năm có lời từ 700 - 800 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn hỗ trợ những hộ nuôi rắn bán hàng chục tấn rắn thịt mỗi năm”.

Cô gái 9x .Ảnh: Hoàng Lộc
Cô gái 9x Lê Thị Minh Thư chia sẻ kỹ thuật nuôi rắn cùng nhiều người tham quan mô hình. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 4.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Dương Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò thông tin, hiện tại trên địa bàn xã có một số hộ nuôi rắn ri cá, bước đầu đạt hiệu quả cao.

Theo ông Hùng, việc giới thiệu hỗ trợ đầu ra cho những người nuôi rắn trong và ngoài địa phương của chị Lê Thị Minh Thư đã tạo thêm việc làm ổn định kinh tế cho người dân nông thôn.

“Tuy nhiên, người dân cần tìm hiểu kỹ về kỹ thuật nuôi cũng như đầu ra phải ổn định, tránh tình trạng thả nuôi ồ ạt cung vượt cầu, giá thành giảm dẫn đến thua lỗ”, ông Hùng cho biết thêm.

Người nuôi rắn ri cá được chị Thư hỗ trợ kỹ thuật nuôi, phòng ngừa bệnh và được hỗ trợ tiêu thụ khi đến thời gian xuất bán. Trung bình trọng lượng rắn đạt từ 1 – 1,2kg/con sau 1 năm thả nuôi. Ước thu nhập từ 400 – 450 triệu đồng/năm đối với 1.000 con rắn vi cá.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Hơn 80 gian hàng khởi nghiệp sẽ được triển lãm tại SURF 2023

Văn Trực |

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2023 sẽ diễn ra vào ngày 29.9 với chủ đề “Khát vọng Sông Hàn - Khơi nguồn sáng tạo”.

Sôi động cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023"

Thanh Hươn |

Vòng bán kết khu vực cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2023 có sự tham gia của 41 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn đến từ các tỉnh khu vực miền Trung do T.Ư Đoàn tổ chức tại Khánh Hòa.

Hành trình khởi nghiệp xanh của EQUO qua ống hút làm từ cỏ gạo, mía, cà phê

Vinh Phú |

Năm 2020, Marina đã sáng lập ra EQUO, một thương hiệu bền vững chuyên sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường như ống hút, dụng cụ ăn uống, ly dĩa, hộp đựng thực phẩm… được làm từ các nguyên liệu tự nhiên có tại Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và một số vùng miền châu Á.

Hơn 80 gian hàng khởi nghiệp sẽ được triển lãm tại SURF 2023

Văn Trực |

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2023 sẽ diễn ra vào ngày 29.9 với chủ đề “Khát vọng Sông Hàn - Khơi nguồn sáng tạo”.

Sôi động cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023"

Thanh Hươn |

Vòng bán kết khu vực cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2023 có sự tham gia của 41 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn đến từ các tỉnh khu vực miền Trung do T.Ư Đoàn tổ chức tại Khánh Hòa.

Hành trình khởi nghiệp xanh của EQUO qua ống hút làm từ cỏ gạo, mía, cà phê

Vinh Phú |

Năm 2020, Marina đã sáng lập ra EQUO, một thương hiệu bền vững chuyên sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường như ống hút, dụng cụ ăn uống, ly dĩa, hộp đựng thực phẩm… được làm từ các nguyên liệu tự nhiên có tại Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và một số vùng miền châu Á.