TPHCM: Công bố hàng nghìn địa điểm bán khẩu trang tại 24 quận/huyện

HỮU HUY |

Sở Công Thương TPHCM vừa công bố địa chỉ hàng nghìn điểm cung ứng khẩu trang cho người dân nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, các điểm bán khẩu trang được cập nhật tại hệ thống chợ truyền thống, các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn 24 quận/huyện.

Cụ thể, ở quận 1 có 162 địa điểm bán khẩu trang; quận 2 có 138 địa điểm; quận 3 có 77 địa điểm; quận 10 có 86 địa điểm; quận 5 có 76 địa điểm… Bên cạnh đó, huyện Hóc Môn có 97 điểm, huyện Củ Chi 67 điểm, huyện Cần Giờ có 10 điểm, quận Thủ Đức 179 điểm, tại quận 8 có 116 điểm, quận Gò Vấp 192 điểm…

Theo Sở Công Thương TPHCM, ngoài các khu chợ truyền thống, thành phố cũng phát huy tối đa vai trò của các chuỗi cửa hàng tiện lợi và siêu thị trên địa bàn để cung cấp khẩu trang cho người dân. Người dân có thể mua khẩu trang tại các cửa hàng tiện lợi và siêu thị.

Khẩu trang vải kháng khuẩn được bày bán tại siêu thị. Ảnh: Anh Nhàn
Khẩu trang vải kháng khuẩn được bày bán tại siêu thị. Ảnh: Anh Nhàn

Từ hôm nay 5.8, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, các lực lượng chức năng ở quận/huyện sẽ tái hành kiểm tra, xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn, công chức, viên chức ngành y tế, các cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện việc kiểm tra, xử lý người không đeo khẩu trang khi ra đường.

Trước đó, trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết việc đeo khẩu trang đã được khẳng định có thể tránh lây lan dịch bệnh cho người khác và bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.

"Sở Công Thương thành phố phải nắm nguồn cung ứng khẩu trang, chủ động thông báo các điểm bán để người dân dễ dàng mua vì đã xử phạt thì phải bảo đảm đủ nguồn cung"- Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.

Theo quy định Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 176/2013, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng là vi phạm: “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.

Mức xử phạt vi phạm hành chính cho hành vi này là từ 100.000 đến 300.000 đồng.

HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Danh sách cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM

ANH NHÀN - HỮU HUY |

13 đơn vị có đủ năng lực triển khai xét nghiệm khẳng định COVID-19 tại TPHCM đang làm việc hết công suất phục vụ nhu cầu xét nghiệm của người dân thành phố. 

TPHCM: Triển khai thí điểm ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà

Tâm An |

Để đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà, Đội công nghệ thông tin phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM đã đề xuất thí điểm ứng dụng này tại địa bàn quận 12 trong thời gian 2 tuần. 

TPHCM: Siêu thị đầy ắp hàng hoá trong lúc dịch COVID-19

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các mặt hàng thực phẩm ở các siêu thị trên địa bàn TPHCM tiếp tục đầy ắp trên kệ hàng hóa, đảm bảo đủ phục vụ người dân. Không chỉ hàng hóa đầy ắp trên các kệ, nhiều mặt hàng như khẩu trang được bán với giá bình ổn, thậm chí được khuyến mãi giảm giá.

TPHCM: Khẩu trang vải dồi dào ở siêu thị, người dân tiếp cận dễ dàng

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Trước tình hình giá khẩu trang y tế có dấu hiệu lên cơn sốt “ảo” thì khẩu trang vải ở những siêu thị tại TPHCM vẫn dồi dào, đảm bảo cung ứng cho người dân.

Danh sách cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM

ANH NHÀN - HỮU HUY |

13 đơn vị có đủ năng lực triển khai xét nghiệm khẳng định COVID-19 tại TPHCM đang làm việc hết công suất phục vụ nhu cầu xét nghiệm của người dân thành phố. 

TPHCM: Triển khai thí điểm ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà

Tâm An |

Để đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà, Đội công nghệ thông tin phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM đã đề xuất thí điểm ứng dụng này tại địa bàn quận 12 trong thời gian 2 tuần. 

TPHCM: Siêu thị đầy ắp hàng hoá trong lúc dịch COVID-19

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các mặt hàng thực phẩm ở các siêu thị trên địa bàn TPHCM tiếp tục đầy ắp trên kệ hàng hóa, đảm bảo đủ phục vụ người dân. Không chỉ hàng hóa đầy ắp trên các kệ, nhiều mặt hàng như khẩu trang được bán với giá bình ổn, thậm chí được khuyến mãi giảm giá.

TPHCM: Khẩu trang vải dồi dào ở siêu thị, người dân tiếp cận dễ dàng

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Trước tình hình giá khẩu trang y tế có dấu hiệu lên cơn sốt “ảo” thì khẩu trang vải ở những siêu thị tại TPHCM vẫn dồi dào, đảm bảo cung ứng cho người dân.