Tranh quý của danh họa Van Gogh có thể bán được 30 triệu USD

Hà Anh |

Hơn 1 thế kỷ kể từ lần gần đây nhất xuất hiện trước công chúng, bức tranh rực rỡ của Vincent van Gogh từng bị phát xít Đức thu giữ, đã được đem đấu giá. 

Bức tranh màu nước vẽ khung cảnh thu hoạch được đặt tên là "Meules de blé" (Tạm dịch: Những đống lúa mì), mô tả những người phụ nữ làm việc trên cánh đồng ở Arles, Pháp. Bức tranh được dự đoán sẽ bán được với giá lên tới 30 triệu USD, CNN đưa tin.

Van Gogh vẽ bức tranh này năm 1888 khi ông về vùng nông thôn của Pháp trong một thời kỳ sức khỏe kém. 

Nhà đấu giá Christie's cho biết, bức tranh màu nước thể hiện sự ám ảnh của Van Gogh với "Japonisme" khiến ông áp dụng phong cách đồ họa giống với tranh khắc gỗ của Nhật Bản.

Dù miêu tả khung cảnh yên bình nhưng bức tranh có một lịch sử rắc rối. Ban đầu, bức tranh thuộc về em trai của Van Gogh, Theo.

Bức tranh sau đó đổi chủ trước khi được Max Meirowsky -  nhà công nghiệp người Do Thái, mua vào năm 1913. "Meules de blé" sau đó chuyển qua nhiều quá trình chuyển đổi chủ nhân khác nhau và rơi vào tay phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. 

Bức tranh "Meules de blé" xuất hiện trước công chúng lần gần đây nhất vào năm 1905 trong cuộc trưng bày tưởng nhớ Van Gogh tại bảo tàng Stedelijk ở Amsterdam, Hà Lan. 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Phiên bản tranh nổi tiếng của Banksy bán đấu giá được 4,3 triệu USD

Hà Anh |

Một phiên bản bức tranh nổi tiếng "Girl with Balloon" của Banksy, trên hai tấm tranh nhỏ được bán đấu giá ngày 15.10 với giá 3,1 triệu bảng Anh (4,3 triệu USD), một ngày sau khi một tác phẩm khác của nghệ sĩ này đạt mức giá kỷ lục.

Tranh của Picasso thành tâm điểm đấu giá mùa thu

Hà Anh |

Hai bức tranh của danh họa Picasso là một tâm điểm trong đợt bán đấu giá tháng 11 tại nhà đấu giá Christie's ở New York, Mỹ. 

Bức tranh đắt giá mất tích hơn 22 năm được trưng bày trở lại

Hà Anh |

Bức tranh "Portrait of a Lady" (tạm dịch: Chân dung của một quý cô) của họa sĩ người Áo Gustav Klimt đã mất tích hơn 22 năm sau khi bị trộm từ 1 phòng trưng bày ở Italia sẽ xuất hiện trong triển lãm của bảo tàng của nước này.

Đấu giá phiên bản nhỏ bức tranh tự hủy nổi tiếng của Banksy ở Anh

Hà Anh |

Phiên bản 2 phần của bức tranh "Girl With Balloon" (Bé gái với bóng bay đỏ) của Banksy được chào giá tới 3,5 triệu bảng Anh (4,7 triệu USD) khi lần đầu được đấu giá tại Christie's ở London, Anh, trong tháng 10. 

Phiên bản tranh nổi tiếng của Banksy bán đấu giá được 4,3 triệu USD

Hà Anh |

Một phiên bản bức tranh nổi tiếng "Girl with Balloon" của Banksy, trên hai tấm tranh nhỏ được bán đấu giá ngày 15.10 với giá 3,1 triệu bảng Anh (4,3 triệu USD), một ngày sau khi một tác phẩm khác của nghệ sĩ này đạt mức giá kỷ lục.

Tranh của Picasso thành tâm điểm đấu giá mùa thu

Hà Anh |

Hai bức tranh của danh họa Picasso là một tâm điểm trong đợt bán đấu giá tháng 11 tại nhà đấu giá Christie's ở New York, Mỹ. 

Bức tranh đắt giá mất tích hơn 22 năm được trưng bày trở lại

Hà Anh |

Bức tranh "Portrait of a Lady" (tạm dịch: Chân dung của một quý cô) của họa sĩ người Áo Gustav Klimt đã mất tích hơn 22 năm sau khi bị trộm từ 1 phòng trưng bày ở Italia sẽ xuất hiện trong triển lãm của bảo tàng của nước này.

Đấu giá phiên bản nhỏ bức tranh tự hủy nổi tiếng của Banksy ở Anh

Hà Anh |

Phiên bản 2 phần của bức tranh "Girl With Balloon" (Bé gái với bóng bay đỏ) của Banksy được chào giá tới 3,5 triệu bảng Anh (4,7 triệu USD) khi lần đầu được đấu giá tại Christie's ở London, Anh, trong tháng 10.