La Vie tự hào hành trình 30 năm song hành cùng người tiêu dùng Việt

Vinh Phú |

Năm 2023 là kỷ niệm cột mốc 30 năm Công ty TNHH La Vie (La Vie) gắn bó cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình nâng niu và gìn giữ tinh túy thiên nhiên Việt. Trong suốt chặng đường này, La Vie đã mang đến những sản phẩm chất lượng cho mọi người, đồng thời gìn giữ các giá trị bền vững của thiên nhiên với mục tiêu bảo vệ tài nguyên nước và hướng tới tương lai không rác thải.

Ra mắt vào năm 1992, La Vie mang theo ước muốn cung cấp nguồn nước khoáng thiên nhiên tốt cho sức khỏe đến người tiêu dùng Việt. Từ những ngày đầu, La Vie đã không ngừng nỗ lực để đặt nền móng phát triển tại Việt Nam.

Suốt 30 năm hoạt động, La Vie đặt nhiều tâm sức trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân bằng cách đem đến nguồn nước khoáng 100% từ thiên nhiên.

Sau 10 năm vận hành nhà máy đầu tiên tại Long An, La Vie tiếp tục mở rộng và xây thêm nhà máy thứ 2 tại Hưng Yên vào năm 2002, mang nguồn nước khoáng thiên nhiên đến mọi miền đất nước từ bắc chí nam.

Trên hành trình đó, công ty cũng liên tục cải tiến về công nghệ, bao bì và đa dạng hóa sản phẩm nhằm mang đến chất lượng tốt nhất và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Trong suốt chặng đường tại Việt Nam, La Vie đã để lại những dấu ấn đặc biệt với nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt và tự hào trở thành nhãn hiệu nước khoáng thiên nhiên hàng đầu trên thị trường.

Vinh Phú
TIN LIÊN QUAN

Ngày Làm sạch thế giới: Cùng La Vie và Decathlon “Mang chai - Đổi áo”

T.TH |

Thông qua Thách thức Green Activ “Mang Chai - Đổi áo”, những người yêu thích vận động được khuyến khích kết hợp thu gom chai nhựa khi luyện tập thể thao. Toàn bộ vỏ chai thu gom từ chương trình sẽ được tái chế thành áo. Đây là chiến dịch do hãng nước khoáng thiên nhiên La Vie - thành viên của Tập đoàn Nestlé, và thương hiệu bán lẻ sản phẩm thể thao từ Pháp - Decathlon chung tay thực hiện, nhằm mang lại vòng đời thứ hai cho chai nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hưởng ứng Ngày Làm sạch thế giới (ngày 17.9).

La Vie góp phần hỗ trợ công ty cấp nước Long An sử dụng nguồn nước bền vững

T.TH |

Ngày 16.7, công trình nâng cấp công suất cụm xử lý nước Nhà máy cấp nước Tân An của Lawaco từ 12.000m3/ ngày đêm lên 16.800m3/ngày đêm bằng nguồn nước mặt hồ Bảo Định (Long An) được khánh thành và đưa vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư gần 7 tỉ đồng, từ ngân sách Lawaco và tài trợ của La Vie.

La Vie là hãng nước uống duy nhất vào Top 10 DN FDI phát triển bền vững

T.TH |

Không ngừng đầu tư cho hoạt động bảo vệ tài nguyên nước và giảm tác động của bao bì đến môi trường bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19, Công ty La Vie - một thành viên của Tập đoàn Nestlé (Thụy Sĩ) - vừa được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững năm 2021-2022.

Ngày Làm sạch thế giới: Cùng La Vie và Decathlon “Mang chai - Đổi áo”

T.TH |

Thông qua Thách thức Green Activ “Mang Chai - Đổi áo”, những người yêu thích vận động được khuyến khích kết hợp thu gom chai nhựa khi luyện tập thể thao. Toàn bộ vỏ chai thu gom từ chương trình sẽ được tái chế thành áo. Đây là chiến dịch do hãng nước khoáng thiên nhiên La Vie - thành viên của Tập đoàn Nestlé, và thương hiệu bán lẻ sản phẩm thể thao từ Pháp - Decathlon chung tay thực hiện, nhằm mang lại vòng đời thứ hai cho chai nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hưởng ứng Ngày Làm sạch thế giới (ngày 17.9).

La Vie góp phần hỗ trợ công ty cấp nước Long An sử dụng nguồn nước bền vững

T.TH |

Ngày 16.7, công trình nâng cấp công suất cụm xử lý nước Nhà máy cấp nước Tân An của Lawaco từ 12.000m3/ ngày đêm lên 16.800m3/ngày đêm bằng nguồn nước mặt hồ Bảo Định (Long An) được khánh thành và đưa vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư gần 7 tỉ đồng, từ ngân sách Lawaco và tài trợ của La Vie.

La Vie là hãng nước uống duy nhất vào Top 10 DN FDI phát triển bền vững

T.TH |

Không ngừng đầu tư cho hoạt động bảo vệ tài nguyên nước và giảm tác động của bao bì đến môi trường bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19, Công ty La Vie - một thành viên của Tập đoàn Nestlé (Thụy Sĩ) - vừa được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững năm 2021-2022.