Vinasoy vào Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2023

Vinh Phú |

Ngày 4.7, Vinasoy được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tiêu biểu 2023 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức ở hạng mục Tối ưu nguyên liệu bền vững. Sự công nhận của Hội đồng Thẩm định giải thưởng đã chứng minh sự lựa chọn phát triển sản phẩm dinh dưỡng và vùng nguyên liệu gắn liền với đậu nành suốt 26 năm qua là chiến lược đúng đắn của Vinasoy, xuất phát từ giá trị lâu dài và bền vững cho các đối tác và môi trường, đặc biệt là môi trường đất ở các vùng nguyên liệu..

Vinasoy đã thành lập Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng đậu nành Vinasoy (VSAC) hơn 10 năm trước, tạo nền móng để xây dựng nền nông nghiệp đậu nành bền vững. VSAC đang sở hữu nguồn gen của 1.533 dòng giống đậu nành. Trong đó, giống đậu nành không biến đổi gen VINASOY 02-NS được Bộ NN&PTNT cấp bằng bảo hộ và trồng đại trà tại 200 hecta ở Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và miền Trung.

VSAC đã hợp tác với nông dân để trồng luân canh cây đậu nành trên đất lúa tại ĐBSCL, tăng độ màu mỡ cho đất nhờ các nốt sần giàu đạm của đậu nành. Tại vùng trồng Tây Nguyên, nhiều hộ nông dân được Vinasoy hỗ trợ kỹ thuật, giống trồng luân canh, xen canh đậu nành với cây lâu năm khác.

“Được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2023 là sự ghi nhận những nỗ lực suốt thời gian qua của Vinasoy, tạo niềm tin mạnh mẽ cho Vinasoy cùng các đối tác trong việc thực hành phát triển bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam”, Bà Hà Thị Lan Hương – Giám đốc Truyền thông Doanh nghiệp của Vinasoy chia sẻ.

Vinh Phú
TIN LIÊN QUAN

Vinasoy công bố kiến tạo hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật vươn tầm thế giới

V. Phú |

Ngày 17.12, đánh dấu cột mốc hành trình 25 năm, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy chính thức công bố Tầm nhìn - Sứ mệnh mới phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và đáp ứng xu hướng tiêu dùng sản phẩm dinh dưỡng thực vật có lợi cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.

5 cách uống sữa đậu nành gây hại cho sức khoẻ

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Sữa đậu nành rất bổ dưỡng, dễ tiêu hóa và hấp thụ. Đây là thực phẩm lý tưởng để phòng và điều trị một số bệnh. Nhưng chúng ta cần chú ý 5 điểm sau khi uống sữa đậu nành, nếu không có thể gây hại cho sức khỏe.

Sữa đậu nành FAMI được mua nhiều nhất tại khu vực nông thôn và thành thị

T.TH |

Ngày 20.7, báo cáo Dấu ấn Thương hiệu (Brand Footprint) năm 2022 vừa công bố Thương hiệu Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy xếp thứ 2 trong Top 10 thương hiệu sữa và sản phẩm thay thế sữa được chọn mua nhiều nhất tại khu vực nông thôn và Top 10 thương hiệu Sữa và sản phẩm thay thế Sữa được chọn mua nhiều nhất khu vực thành thị tại 4 thành phố lớn.

Vinasoy công bố kiến tạo hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật vươn tầm thế giới

V. Phú |

Ngày 17.12, đánh dấu cột mốc hành trình 25 năm, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy chính thức công bố Tầm nhìn - Sứ mệnh mới phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và đáp ứng xu hướng tiêu dùng sản phẩm dinh dưỡng thực vật có lợi cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.

5 cách uống sữa đậu nành gây hại cho sức khoẻ

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Sữa đậu nành rất bổ dưỡng, dễ tiêu hóa và hấp thụ. Đây là thực phẩm lý tưởng để phòng và điều trị một số bệnh. Nhưng chúng ta cần chú ý 5 điểm sau khi uống sữa đậu nành, nếu không có thể gây hại cho sức khỏe.

Sữa đậu nành FAMI được mua nhiều nhất tại khu vực nông thôn và thành thị

T.TH |

Ngày 20.7, báo cáo Dấu ấn Thương hiệu (Brand Footprint) năm 2022 vừa công bố Thương hiệu Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy xếp thứ 2 trong Top 10 thương hiệu sữa và sản phẩm thay thế sữa được chọn mua nhiều nhất tại khu vực nông thôn và Top 10 thương hiệu Sữa và sản phẩm thay thế Sữa được chọn mua nhiều nhất khu vực thành thị tại 4 thành phố lớn.