2 ấp cuối cùng của tỉnh Đồng Nai nằm trong khu bảo tồn đã có điện

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai vừa dự lễ khánh thành công trình xây dựng lưới điện trung - hạ thế tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Công trình cung cấp điện cho 660 hộ dân với khoảng 2.800 nhân khẩu, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hơn 600ha.

Theo UBND huyện Vĩnh Cửu, 660 hộ dân thuộc ấp 3, ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu nằm thuộc vùng lõi của Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai. Tuy nhiên, những năm qua vẫn chưa có điện. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tham dự lễ cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tham dự lễ cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Hà Anh Chiến 

Nguyên nhân là do trước đây tỉnh có chủ trương di dời toàn bộ người dân tại đây ra bên ngoài sinh sống. Tuy nhiên, vừa qua, tỉnh mới có chủ trương ổn định dân cư tại chỗ, từ đó ngành chức năng mới có cơ sở để lên phương án cấp điện cho người dân.

Lưới điện khánh thành có ý nghĩa rất quan trọng, tạo thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Ông Nguyễn Văn Thu, người dân ấp 4, xã Mã Đà chia sẻ: "Nhà  tôi có trồng 10 ha xoài, trước đây phải dùng máy dầu để bơm nước tưới tiêu, chi phí hết 12 triệu đồng/tháng, nay có điện thì  tiết kiệm được 70% chi phí tưới tiêu".

Gắn biển công trình đường dây lưới điện trung hạ thế ấp 3 và ấp 4 xã Mã Đà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Gắn biển công trình đường dây lưới điện trung hạ thế ấp 3 và ấp 4 xã Mã Đà. Ảnh: Hà Anh Chiến 

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, công trình lưới điện trung, hạ thế tại xã Mã Đà phải băng qua rừng tự nhiên. Do đó, để hạn chế việc chặt cây rừng, ngành điện đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan khảo sát kỹ từng khu vực.

Tổng chi phí xây dựng công trình khoảng 23 tỉ đồng. Trong đó, phần đường dây trung thế 3 pha có mức đầu tư gần 13  tỉ đồng với tổng chiều dài hơn 18km đi dọc theo đường giao thông hiện hữu, một phần đi qua khu vực rừng tự nhiên và 0,3km vượt lòng hồ Trị An đưa điện từ ấp 3 qua ấp 4; đồng thời xây mới 15 trạm biến áp 3 pha với tổng công suất 1.125kVA; Còn đường dây hạ thế có mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng với tổng chiều dài khoảng 27km.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Xây cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương với Đồng Nai, tạo đà phát triển kinh tế

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.12, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công công trình xây dựng cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai. 

Các giáo xứ ở Đồng Nai tất bật trang hoàng chuẩn bị đón Giáng sinh

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Dù còn hơn 2 tuần nữa mới đến lễ Giáng sinh, nhưng lúc này, nhiều giáo xứ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bắt tay vào việc trang trí, phục dựng lều tranh, hang đá và dự kiến sẽ đón khách tham quan sớm hơn so với mọi năm.

Đồng Nai: Người dân thích tự trồng hoa chơi Tết hơn mua bên ngoài

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai – Còn đúng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, đây cũng là lúc nhiều người dân ở Đồng Nai đã bắt tay vào trồng những chậu hoa để chơi Tết.

Xây cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương với Đồng Nai, tạo đà phát triển kinh tế

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.12, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công công trình xây dựng cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai. 

Các giáo xứ ở Đồng Nai tất bật trang hoàng chuẩn bị đón Giáng sinh

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Dù còn hơn 2 tuần nữa mới đến lễ Giáng sinh, nhưng lúc này, nhiều giáo xứ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bắt tay vào việc trang trí, phục dựng lều tranh, hang đá và dự kiến sẽ đón khách tham quan sớm hơn so với mọi năm.

Đồng Nai: Người dân thích tự trồng hoa chơi Tết hơn mua bên ngoài

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai – Còn đúng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, đây cũng là lúc nhiều người dân ở Đồng Nai đã bắt tay vào trồng những chậu hoa để chơi Tết.