217.000 lượt khách tham gia lễ hội Dinh Cô Long Hải

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Được chuẩn bị chu đáo từ trước, nên dù đón lượng khách đông với gần 217.000 lượt, lễ hội Dinh Cô vẫn diễn ra thành công, an toàn.

Ngày 21.3 (nhằm ngày 12.2 Âm lịch), lễ chính của lễ hội Dinh Cô năm 2024 đã diễn ra tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với lễ nghinh Bà Thủy thần nhập Điện (rước bài vị Cô về dinh nhập Điện), và nghi lễ cúng Cô.

Trước đó, hàng loạt ghe thuyền được trang bị lộng lẫy quay hướng ra biển làm lễ nghinh Cô. Đoàn thuyền nối nhau di chuyển ra khơi khoảng 2-3 hải lý, đến nơi thực hiện nghi lễ rước Cô cùng các vị thần linh, ông bà tổ tiên cùng về dinh, nhằm cầu mong trời yên bể lặng, tôm cá đầy khoang.

Lúc này, đông đảo người dân các làng chài ven biển, du khách tập trung tại bãi biển Long Hải chờ đón đoàn nghinh Cô. Tiếp đó là lễ cúng Cô trang trọng, thành kính, và màn trình diễn hát bả trạo sau buổi lễ.

Ban Quản lý các Khu Du lịch huyện Long Điền cho biết, dù năm nay lễ chính của lễ hội Dinh Cô diễn ra vào các ngày trong tuần, nhưng lượng khách từ các tỉnh, thành phố vẫn đổ về khá đông.

Đông đúc người dân, du khách tham gia các sự kiện lễ và hội diễn ra tại Long Hải. Ảnh: BTC
Đông đúc người dân, du khách tham gia các sự kiện lễ và hội diễn ra tại Long Hải. Ảnh: BTC

Diễn ra từ ngày 17-25.3, tính đến 21.3, lễ hội đã thu hút khoảng 217.000 lượt khách tham dự (tăng 17,2% so với năm trước); đạt doanh thu ước tính hơn 69 tỉ đồng.

"Nhờ rút kinh nghiệm tổ chức vào những năm trước, năm nay công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, bài bản nên lễ hội diễn ra an toàn, thành công. Lượng khách tăng cao và hài lòng khi tham gia lễ hội", ông Ngô Thanh Phúc - Bí thư Thị trấn Long Hải cho biết.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Hơn 400 món ngon 3 miền giới thiệu tại Lễ hội Văn hóa ẩm thực, Món ngon

Vinh Phú |

TPHCM - Từ 28 đến 31.3.2024 tại Khu Du lịch Văn Thánh (TPHCM) sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa ẩm thực, Món ngon, giới thiệu hơn 400 món ngon ba miền Việt Nam cùng các chương trình văn hóa văn nghệ truyền thống, làng nghề, trò chơi dân gian, khuyến mãi kích cầu du lịch, ẩm thực... đầy màu sắc, hấp dẫn.

Các hoa hậu, á hậu trình diễn ấn tượng tại Lễ hội Áo dài

Diễm Quỳnh |

Lễ hội áo dài TPHCM 2024 diễn ra đến hết ngày 17.3, thu hút nhiều người đẹp nổi tiếng tham dự. Các nàng hậu tỏa sáng theo cách riêng trong từng bộ trang phục truyền thống.

UBND tỉnh Lâm Đồng ủng hộ chủ trương tổ chức Lễ hội Âm nhạc cổ điển

Mai Hương |

Ngày 5.3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương ủng hộ việc tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc cổ điển - Vietnam Classical Music Festival trên địa bàn tỉnh từ ngày 10-17.3.

Lễ hội Đường sách Tết tại TPHCM đón hơn 1 triệu người, doanh thu hơn 11 tỉ

Vinh Phú |

Sau 8 ngày tổ chức, Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn - năm 2024 tại TPHCM với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết trên tuyến Đường Lê Lợi, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (Ban Tổ chức Lễ hội Đường sách Tết) cho biết, lễ hội đã đón hơn 1 triệu lượt người đến tham quan, mua sách.

Hơn 400 món ngon 3 miền giới thiệu tại Lễ hội Văn hóa ẩm thực, Món ngon

Vinh Phú |

TPHCM - Từ 28 đến 31.3.2024 tại Khu Du lịch Văn Thánh (TPHCM) sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa ẩm thực, Món ngon, giới thiệu hơn 400 món ngon ba miền Việt Nam cùng các chương trình văn hóa văn nghệ truyền thống, làng nghề, trò chơi dân gian, khuyến mãi kích cầu du lịch, ẩm thực... đầy màu sắc, hấp dẫn.

Các hoa hậu, á hậu trình diễn ấn tượng tại Lễ hội Áo dài

Diễm Quỳnh |

Lễ hội áo dài TPHCM 2024 diễn ra đến hết ngày 17.3, thu hút nhiều người đẹp nổi tiếng tham dự. Các nàng hậu tỏa sáng theo cách riêng trong từng bộ trang phục truyền thống.

UBND tỉnh Lâm Đồng ủng hộ chủ trương tổ chức Lễ hội Âm nhạc cổ điển

Mai Hương |

Ngày 5.3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương ủng hộ việc tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc cổ điển - Vietnam Classical Music Festival trên địa bàn tỉnh từ ngày 10-17.3.

Lễ hội Đường sách Tết tại TPHCM đón hơn 1 triệu người, doanh thu hơn 11 tỉ

Vinh Phú |

Sau 8 ngày tổ chức, Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn - năm 2024 tại TPHCM với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết trên tuyến Đường Lê Lợi, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (Ban Tổ chức Lễ hội Đường sách Tết) cho biết, lễ hội đã đón hơn 1 triệu lượt người đến tham quan, mua sách.