Bắt giữ nam hành khách vận chuyển trái phép sừng tê giác qua sân bay Tân Sơn Nhất

Thanh Tùng |

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đêm 15.7.2018 đã xác lập chuyên án, phối hợp cùng Cục Cảnh sát môi trường (C49) – Bộ Công an, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng TP.HCM tiến hành tạm giữ 01 đối tượng vận chuyển trái phép 12 sừng tê giác. 

Đây là sừng của loài Tê giác hai sừng Châu Phi rất quý hiếm, là mặt hàng cấm kinh doanh, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu theo luật pháp quốc tế (Công ước Cites). 12 cái sừng tê giác có tổng trọng lượng hơn 7kg được nam hành khách mang theo trong hành lý cá nhân. Giá trị tang vật theo thị trường tự do ước tính khoảng gần 8 tỷ đồng. 

 
 

Đối tượng là nam hành khách, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam nhập cảnh trên chuyến bay EK392 từ Angola về Việt Nam. Đối tượng đã cất giấu rất tinh vi số sừng tê giác trên trong hành lý cá nhân như hộp sữa bột, thực phẩm, quần áo… nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và thu thập thông tin, cơ quan hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc trên.

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đang tiến hành khởi tố vụ án và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ đường dây, hành vi vi phạm của đối tượng.

Thanh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nợ thuế tăng vọt, Bình Phước sẽ “bêu” tên doanh nghiệp nợ thuế trên… báo

CAO HÙNG |

Đây là biện pháp vừa được ông Trần Văn Hướng – Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Phước – đề xuất; sau khi thống kê tình trạng nợ thuế đang tăng vọt ở tỉnh này.

Đang tiến hành xử lý tài xế ôtô cản đường xe cứu hỏa suốt 4km

Trường Sơn |

Theo thông tin từ Đội CSGT – Công an quận 12, hiện đơn vị này đã xác định được chủ nhân của chiếc ôtô “giả điếc”, cố tình cản đường xe cứu hỏa khi đang trên đường đến dập tắt một đám cháy nhà ở huyện Hóc Môn vào ngày 9.7.

Báo động tình trạng “đạo chích” đội lốt "Ôsin"

Trường Sơn |

Lợi dụng kẽ hở trong việc thẩm định hồ sơ của các dịch vụ giới thiệu việc làm, nhiều đối tượng đã vào được nhiều gia đình giàu có với vai trò người giúp việc nhà (còn được gọi là Ôsin) để đợi thời cơ trộm cắp. Thậm chí, có đối tượng chuyên kiếm sống bằng chiêu trò này, gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản giá trị lớn.

TP.HCM: Phát hiện nữ hành khách cất giấu ngoại tệ khi làm thủ tục xuất cảnh

T.T.T |

Ngày 2.7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, cơ quan hải quan đã kiểm tra và phát hiện nữ hành khách trên chuyến bay VN582 từ TP.HCM đi Kaohsiung (Đài Loan) có tên là NNTT, 38 tuổi, quốc tịch Australia, cất giấu số ngoại tệ vượt định mức khi làm thủ tục xuất cảnh, không tự giác khai báo hải quan, không xuất trình được giấy phép của ngân hàng.

Nợ thuế tăng vọt, Bình Phước sẽ “bêu” tên doanh nghiệp nợ thuế trên… báo

CAO HÙNG |

Đây là biện pháp vừa được ông Trần Văn Hướng – Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Phước – đề xuất; sau khi thống kê tình trạng nợ thuế đang tăng vọt ở tỉnh này.

Đang tiến hành xử lý tài xế ôtô cản đường xe cứu hỏa suốt 4km

Trường Sơn |

Theo thông tin từ Đội CSGT – Công an quận 12, hiện đơn vị này đã xác định được chủ nhân của chiếc ôtô “giả điếc”, cố tình cản đường xe cứu hỏa khi đang trên đường đến dập tắt một đám cháy nhà ở huyện Hóc Môn vào ngày 9.7.

Báo động tình trạng “đạo chích” đội lốt "Ôsin"

Trường Sơn |

Lợi dụng kẽ hở trong việc thẩm định hồ sơ của các dịch vụ giới thiệu việc làm, nhiều đối tượng đã vào được nhiều gia đình giàu có với vai trò người giúp việc nhà (còn được gọi là Ôsin) để đợi thời cơ trộm cắp. Thậm chí, có đối tượng chuyên kiếm sống bằng chiêu trò này, gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản giá trị lớn.

TP.HCM: Phát hiện nữ hành khách cất giấu ngoại tệ khi làm thủ tục xuất cảnh

T.T.T |

Ngày 2.7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, cơ quan hải quan đã kiểm tra và phát hiện nữ hành khách trên chuyến bay VN582 từ TP.HCM đi Kaohsiung (Đài Loan) có tên là NNTT, 38 tuổi, quốc tịch Australia, cất giấu số ngoại tệ vượt định mức khi làm thủ tục xuất cảnh, không tự giác khai báo hải quan, không xuất trình được giấy phép của ngân hàng.