Bình Dương đẩy nhanh tiến độ làm đường tạo lực phát triển kinh tế phía Bắc

ĐÌNH TRỌNG |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương liên tục kiểm tra đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng sớm hoàn thiện các tuyến đường tạo lực để từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương ở phía Bắc của tỉnh.

Ngày 6.12, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có đợt đi khảo sát tiến độ thi công đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng.

Công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng là dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II. Dự án có tổng chiều dài 26,277km (huyện Phú Giáo 17,629 km, huyện Bàu Bàng 8,648 km) với tổng mức đầu tư gần 1.646 tỉ đồng.

Tuyến đường được xây dựng 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h với kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng. Trên toàn tuyến đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng có 4 cầu được xây dựng bê tông cốt thép.

Đây là tuyến giao thông quan trọng, liên kết giữa 3 huyện Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, kết nối giao thông với các trục chính như: ĐT746, ĐT741, ĐT750, ĐH502...

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 3 huyện nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. Đồng thời, tuyến đường sau khi đưa vào sử dụng sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh theo định hướng quy hoạch của tỉnh và Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương kiểm tra đôn đốc việc thực hiện dự án.Ảnh: UBND BD
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương kiểm tra đôn đốc việc thực hiện dự án.Ảnh: UBND BD

Trong đợt đi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các ngành chức năng có liên quan xác định rõ trách nhiệm và sớm có phương án giải quyết tháo gỡ các khó khăn của công trình. Đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại. Tạo đồng thuận trong nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Ngoài tuyến đường này, Bình Dương đang thực hiện các dự án cầu và đường kết nối với tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai. Tỉnh cũng đang thực hiện nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13, ĐT 743, thực hiện các dự án cầu vượt hầm chui... dần dần hoàn thiện hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

Các tuyến đường tạo lực giúp các địa phương phía Bắc tỉnh Bình Dương phát triển kinh tế xã hội. Ảnh: Đình Trọng
Các tuyến đường tạo lực giúp các địa phương phía Bắc tỉnh Bình Dương phát triển kinh tế xã hội. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Khởi động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 2022

Huyền Trân |

Bình Dương - Ngày 2.12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty Becamex IDC tổ chức lễ khai mạc triển lãm và chuỗi các hoạt động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest Vietnam năm 2022.

Bình Dương: Kinh tế xã hội tiếp tục đạt kết quả khả quan

Đình Trọng |

Năm 2022, do ảnh hưởng tình hình chung trên thế giới, tỉnh Bình Dương cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức khó lường. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương đã cùng nỗ lực, chủ động vượt khó. Kết quả, kinh tế - xã hội của tỉnh đã phục hồi và đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực.

Bình Dương: Kinh tế tiếp tục phát triển, đạt và vượt 30/34 chỉ tiêu năm 2022

ĐINH VĂN |

Năm 2022, các chỉ số tăng trưởng kinh tế của Bình Dương có sự chuyển biến rõ nét qua từng tháng, từng quý. Tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đáng chú ý, tỉnh Bình Dương đạt và vượt 30/34 chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Bình Dương: Khởi động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 2022

Huyền Trân |

Bình Dương - Ngày 2.12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty Becamex IDC tổ chức lễ khai mạc triển lãm và chuỗi các hoạt động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest Vietnam năm 2022.

Bình Dương: Kinh tế xã hội tiếp tục đạt kết quả khả quan

Đình Trọng |

Năm 2022, do ảnh hưởng tình hình chung trên thế giới, tỉnh Bình Dương cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức khó lường. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương đã cùng nỗ lực, chủ động vượt khó. Kết quả, kinh tế - xã hội của tỉnh đã phục hồi và đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực.

Bình Dương: Kinh tế tiếp tục phát triển, đạt và vượt 30/34 chỉ tiêu năm 2022

ĐINH VĂN |

Năm 2022, các chỉ số tăng trưởng kinh tế của Bình Dương có sự chuyển biến rõ nét qua từng tháng, từng quý. Tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đáng chú ý, tỉnh Bình Dương đạt và vượt 30/34 chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.