Từ năm 2002, Bến Cát, tỉnh Bình Dương là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước quan tâm việc phát triển khu công nghiệp gắn với phát triển đô thị và dịch vụ.
Trải qua 20 năm phát triển, qua nhiều giai đoạn, khu công nghiệp Mỹ Phước 1,2,3,4 đã thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới về xây dựng nhà máy, mở xưởng sản xuất.
Khu công nghiệp Mỹ Phước tạo ra hàng chục ngàn việc làm cho người lao động. Tại đây các doanh nghiệp có nhiều chính sách thu hút lao động nên mức thu nhập của công nhân cũng cao hơn so với mặt bằng chung. Trung bình mỗi lao động đạt từ 8-12 triệu đồng/tháng, những lao động thâm niên có thể đạt 12-18 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân trên đầu người năm 2021 đạt 152,2 triệu đồng/năm.

Do được quy hoạch ngay từ đầu, khu nhà ở cho công nhân lao động tách biệt với khu công nghiệp nên môi trường sống sạch hơn. Các nhà trọ cũng được thiết kế xây dựng rộng hơn, có gác lửng, thoáng mát. Hiện thị xã Bến Cát có 1 khu nhà ở xã hội và đang phát triển thêm các khu nhà ở cho người thu nhập thấp giai đoạn từ nay đến 2025.
Đáng chú ý, các khu công nghiệp được quy hoạch mảng xanh. Các trục đường chính luôn có nhiều cây xanh. Bên cạnh các khu dân cư là các công viên rộng, xanh, thoáng mát. Vào mỗi buổi chiều, ngày cuối tuần... nơi đây trở thành điểm vui chơi giải trí cho người lao động.
Đáng chú ý, trong quy hoạch, nhà đầu tư có dành riêng quỹ đất để xây dựng các thiết chế sinh hoạt văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân như: trung tâm hỗ trợ, nhà hát thanh niên công nhân.
UBND tỉnh Bình Dương cho biết, vừa qua HĐND tỉnh đã tán thành chủ trương thành lập thành phố Bến Cát. Hiện UBND tỉnh Bình Dương đang chủ động phối hợp với Bộ Nội Vụ hoàn thiện hồ sơ, Đề án thành lập thành phố Bến Cát.