Bình Dương sẽ xây trung tâm thương mại thế giới

ĐÌNH TRỌNG |

Một tòa nhà làm Trung Tâm thương mại Thế giới sẽ được xây dựng ngay sát Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh Bình Dương vừa cho biết, dự kiến ngày 23.11 tới đây, trong chương trình diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis năm 2019 diễn ra tại Bình Dương, tỉnh này sẽ công bố dự án Trung tâm Thương mại Thế giới. 

Mô hình Trung tâm thương mại thế giới tại Bình Dương.
Mô hình Trung tâm thương mại thế giới tại Bình Dương.

Trung tâm Thương mại Thế giới được xây dựng bao gồm tổ hợp trung tâm hội chợ, hội nghị quốc tế, khách sạn, khu mua sắm, khu văn phòng thương mại, nhà ga Metro kết nối với tuyến Metro số 1 của TP.Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng một trung tâm thương mại này, theo UBND tỉnh Bình Dương nhằm kết nối và giúp các doanh nghiệp địa phương phát triển giao thương quốc tế. Bên cạnh đó phát triển Bình Dương trở thành một khu vực năng động, đa dạng, có khả năng thương mại toàn cầu.

Trung tâm thương mại thế giới được xây dựng ngay cạnh Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Trung tâm thương mại thế giới được xây dựng ngay cạnh Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Được biết, Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, hiện có 64 quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh tại đây.

Theo ông Nguyễn Thanh Trúc - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Dương, toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp đang hoạt động. Về thu hút đầu tư nước ngoài tính lũy kế thì Bình Dương có hơn 3.674 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 34,7 tỉ USD. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký vào Bình Dương đạt 2,42 tỉ USD, tăng 81% so so với cùng kỳ năm trước. 

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ngày thứ hai liên tiếp, người Sài Gòn bì bõm vì triều cường lên cao

M.Q |

Chiều tối 29.9, triều cường tiếp tục dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP.Hồ Chí Minh ngập nặng, người dân bì bõm lội nước đẩy xe chết máy.

Bình Dương: Công an giúp dân di chuyển ra khỏi vùng ngập nước sau mưa lớn

ĐÌNH TRỌNG |

Cơn mưa lớn khiến một đoạn đường ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị ngập sâu trong nước. Công an đã giúp di dời tài sản, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn đường này.

Hàng ngàn công nhân, lao động tham gia giải bóng đá phong trào ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một giải bóng đá kỷ lục có tới 168 đội tham gia. Các cầu thủ là công nhân, người lao động đang làm việc tại Bình Dương.

Bình Dương: Học sinh tăng nhanh, thiếu trường lớp và giáo viên

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, năm học 2019-2020 tăng gần 35.000 học sinh, tuy nhiên chỉ xây mới được 26 trường học. Áp lực lớn của năm học này với tỉnh đô thị công nghiệp vẫn là tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên. 

Ngày thứ hai liên tiếp, người Sài Gòn bì bõm vì triều cường lên cao

M.Q |

Chiều tối 29.9, triều cường tiếp tục dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP.Hồ Chí Minh ngập nặng, người dân bì bõm lội nước đẩy xe chết máy.

Bình Dương: Công an giúp dân di chuyển ra khỏi vùng ngập nước sau mưa lớn

ĐÌNH TRỌNG |

Cơn mưa lớn khiến một đoạn đường ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị ngập sâu trong nước. Công an đã giúp di dời tài sản, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn đường này.

Hàng ngàn công nhân, lao động tham gia giải bóng đá phong trào ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một giải bóng đá kỷ lục có tới 168 đội tham gia. Các cầu thủ là công nhân, người lao động đang làm việc tại Bình Dương.

Bình Dương: Học sinh tăng nhanh, thiếu trường lớp và giáo viên

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, năm học 2019-2020 tăng gần 35.000 học sinh, tuy nhiên chỉ xây mới được 26 trường học. Áp lực lớn của năm học này với tỉnh đô thị công nghiệp vẫn là tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên.