Ngày thứ hai liên tiếp, người Sài Gòn bì bõm vì triều cường lên cao

M.Q |

Chiều tối 29.9, triều cường tiếp tục dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP.Hồ Chí Minh ngập nặng, người dân bì bõm lội nước đẩy xe chết máy.

Đỉnh triều tại TP.Hồ Chí Minh chiều ngày 29.9 đạt 1,66 m ở trạm Phú An và 1,65 m tại Nhà Bè, vượt mức báo động 3 (1,5 m). Hàng loạt khu vực ven sông, ven kênh rạch trên địa bàn thành phố rơi vào cảnh ngập nặng.
Đỉnh triều tại TP.Hồ Chí Minh chiều ngày 29.9 đạt 1,66 m ở trạm Phú An và 1,65 m tại Nhà Bè, vượt mức báo động 3 (1,5 m). Hàng loạt khu vực ven sông, ven kênh rạch trên địa bàn thành phố rơi vào cảnh ngập nặng.
Đường Trần Xuân Soạn (quận 7) nhiều đoạn nước dâng cao hơn nửa bánh xe, hàng loạt phương tiện chết máy, chủ nhân phải dắt bộ.
Đường Trần Xuân Soạn (quận 7) nhiều đoạn nước dâng cao hơn nửa bánh xe, hàng loạt phương tiện chết máy, chủ nhân phải dắt bộ.
Đường Trần Xuân Soạn mênh mông nước từ kênh Tẻ tràn qua.
Đường Trần Xuân Soạn mênh mông nước từ kênh Tẻ tràn qua.
“Chơi vơi” giữa dòng nước.
“Chơi vơi” giữa dòng nước.
Nước tràn vào nhà khiến mọi sinh hoạt, buôn bán của các hộ dân đảo lộn.
Nước tràn vào nhà khiến mọi sinh hoạt, buôn bán của các hộ dân đảo lộn.
Người dân hù hục tát nước ngập tràn vào nhà.
Người dân hùn hục tát nước ngập tràn vào nhà.
Xe cộ chết máy la liệt khi đi qua đường Trần Xuân Soạn.
Xe cộ chết máy la liệt khi đi qua đường Trần Xuân Soạn.
Người dân trên đường Trần Xuân Soạn giúp đỡ người đi đường bi xe chết máy.
Người dân trên đường Trần Xuân Soạn giúp đỡ người đi đường bi xe chết máy.
Nhiều người chạy xe máy suýt ngã vì ô tô đi qua tạo sóng lớn.
Nhiều người chạy xe máy suýt ngã vì ô tô đi qua tạo sóng lớn.
Tại khu Thảo Điền (quận 2), triều cường dân cao khiến đường Nguyễn Văn Hưởng và hàng loạt tuyến hẻm xung quanh trong tình trạng mênh mông nước.
Tại khu Thảo Điền (quận 2), triều cường dân cao khiến đường Nguyễn Văn Hưởng và hàng loạt tuyến hẻm xung quanh trong tình trạng mênh mông nước.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo đỉnh triều khu vực Nam Bộ khả năng tiếp tục xuất hiện ngày 30.9 và 1.10, đạt mức 1,63 m-1,7 m, trên mức báo động 3 từ 0,15-0,2 m.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo đỉnh triều khu vực Nam Bộ khả năng tiếp tục xuất hiện ngày 30.9 và 1.10, đạt mức 1,63 m-1,7 m, trên mức báo động 3 từ 0,15-0,2 m
M.Q
TIN LIÊN QUAN

Triều cường vượt báo động 3, trung tâm Sài Gòn bất ngờ ngập nặng

M.Q |

Chiều tối 28.9, triều cường dân cao vượt mức báo động 3 khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP.Hồ Chí Minh ngập như sông.

Thời tiết TPHCM: Sáng chiều lo ngập do triều cường, trưa sợ nắng gắt

Trường Sơn |

Đó là tình hình thời tiết tại TPHCM trong những ngày sắp tới khi sáng sớm và chiều tối, triều cường đạt đỉnh báo động 3 gây ngập, trong khi buổi trưa thì người dân lại đối mặt với nắng nóng gay gắt với tia UV rất cao có thể gây bỏng da.

Triều cường cao nhất trong năm, TPHCM nguy cơ ngập sâu

MINH QUÂN |

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, trong 2 ngày 7-8.11, triều cường vượt mức báo động 3 khiến nhiều khu vực trũng thấp của TPHCM bị ngập nặng.

Sài Gòn lại sắp ngập nặng vì triều cường vượt báo động 3

MINH QUÂN |

Các vùng trũng thấp tại TPHCM nguy cơ bị ngập nặng do đợt triều cường dự báo vượt báo động 3, đạt 1,61m trong vài ngày tới.

Triều cường vượt báo động 3, trung tâm Sài Gòn bất ngờ ngập nặng

M.Q |

Chiều tối 28.9, triều cường dân cao vượt mức báo động 3 khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP.Hồ Chí Minh ngập như sông.

Thời tiết TPHCM: Sáng chiều lo ngập do triều cường, trưa sợ nắng gắt

Trường Sơn |

Đó là tình hình thời tiết tại TPHCM trong những ngày sắp tới khi sáng sớm và chiều tối, triều cường đạt đỉnh báo động 3 gây ngập, trong khi buổi trưa thì người dân lại đối mặt với nắng nóng gay gắt với tia UV rất cao có thể gây bỏng da.

Triều cường cao nhất trong năm, TPHCM nguy cơ ngập sâu

MINH QUÂN |

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, trong 2 ngày 7-8.11, triều cường vượt mức báo động 3 khiến nhiều khu vực trũng thấp của TPHCM bị ngập nặng.

Sài Gòn lại sắp ngập nặng vì triều cường vượt báo động 3

MINH QUÂN |

Các vùng trũng thấp tại TPHCM nguy cơ bị ngập nặng do đợt triều cường dự báo vượt báo động 3, đạt 1,61m trong vài ngày tới.