Bình Dương: Tuyên dương người dân làm việc thiện dịp lễ hội

ĐÌNH TRỌNG |

Không tranh thủ dịp lễ hội đông đúc để buôn bán kiếm lời, nhiều người dân ở Bình Dương mang nước suối, bánh mì, đồ chay, khăn lạnh… ra hai bên đường phát miễn phí chào đón du khách đến Bình Dương đi lễ rằm tháng Giêng vừa qua.

Ngày 7.3, UBND TP. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp mặt tuyên dương người dân và những đơn vị, tổ chức có những đóng góp trong công tác thiện nguyện dịp lễ hội rằm tháng Giêng.

Đoàn thanh niên làm sẵn túi nước mát lạnh để phát cho người dân đi lễ.
Đoàn thanh niên làm sẵn túi nước mát lạnh để phát cho người dân đi lễ.

Theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động từ thiện dịp lễ hội đã trở thành truyền thống của người dân ở TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vào những ngày cao điểm 18-19.2 (14-15.1 âm lịch) có hàng chục ngàn du khách khắp các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, TP.HCM… về Bình Dương đi lễ hội miếu Bà Thiên Hậu.

Điều đặc biệt làm ấm lòng du khách khi ở các tuyến đường khu vực trung tâm TP. Thủ Dầu Một nơi nào cũng có các điểm phát nước miễn phí. Từ trên quốc lộ 13, nhiều điểm vừa phát nước cho du khách, vừa sửa xe hỗ trợ du khách bị lỡ đường.

Tai khu vực trung tâm, người dân dọn dẹp nhà cửa để giữ xe máy cho du khách, phát nước, đồ ăn miễn phí cho du khách. Các đoàn phường mở điểm hỗ trợ xe ôm, chỉ đường, phát nước suối và phát nhang cho du khách vào đi lễ hội.

Theo bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tất cả những hoạt động trên nhằm xây dựng lễ hội an toàn, trật tự và văn hóa.

 
 Bà Nguyễn Thu Cúc -  Phó chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một khen thưởng tuyên dương cá nhân, tổ chức, làm tốt công tác thiện nguyện dịp lễ hội.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy sản xuất sợi ở Bình Dương bốc cháy trong đêm

ĐÌNH TRỌNG |

Nhà máy chứa nhiều bông gòn sản xuất sợi, rộng hàng nghìn mét vuông bất ngờ bốc cháy trong đêm. Rất may bảo vệ của công ty kịp phát hiện báo Cảnh sát PCCC kịp thời khống chế ngọn lửa.

Điều cán bộ tỉnh về huyện làm việc bồi thường dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các sở, ngành và UBND huyện Long Thành về công tác điều động nhân sự cho Hội đồng bồi thường của huyện Long Thành để thực hiện công tác bồi thường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Cầu Cần Giờ ở TPHCM có thiết kế hình cây đước

M.Q |

Cầu Cần Giờ bắc qua sông Soài Rạp sẽ kết nối khu Nam thành phố với huyện Cần Giờ (TPHCM) được thiết kế dây văng, phác họa hình dáng cây đước đặc trưng của huyện Cần Giờ.

Cháy chung cư giữa trưa, cư dân tháo chạy xuống đường thoát thân

Kim Đồng |

Một vụ cháy chung cư đã xảy ra trên địa bàn quận Gò Vấp (TPHCM) khiến người dân hoảng loạn chạy xuống đường thoát thân giữa trời nắng.

Nhà máy sản xuất sợi ở Bình Dương bốc cháy trong đêm

ĐÌNH TRỌNG |

Nhà máy chứa nhiều bông gòn sản xuất sợi, rộng hàng nghìn mét vuông bất ngờ bốc cháy trong đêm. Rất may bảo vệ của công ty kịp phát hiện báo Cảnh sát PCCC kịp thời khống chế ngọn lửa.

Điều cán bộ tỉnh về huyện làm việc bồi thường dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các sở, ngành và UBND huyện Long Thành về công tác điều động nhân sự cho Hội đồng bồi thường của huyện Long Thành để thực hiện công tác bồi thường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Cầu Cần Giờ ở TPHCM có thiết kế hình cây đước

M.Q |

Cầu Cần Giờ bắc qua sông Soài Rạp sẽ kết nối khu Nam thành phố với huyện Cần Giờ (TPHCM) được thiết kế dây văng, phác họa hình dáng cây đước đặc trưng của huyện Cần Giờ.

Cháy chung cư giữa trưa, cư dân tháo chạy xuống đường thoát thân

Kim Đồng |

Một vụ cháy chung cư đã xảy ra trên địa bàn quận Gò Vấp (TPHCM) khiến người dân hoảng loạn chạy xuống đường thoát thân giữa trời nắng.